Tầm soát để không có trẻ mắc tan máu bẩm sinh
Mỗi năm, ước tính cả nước có thêm khoảng 8.000 trẻ sinh ra bị bệnh tan máu bẩm sinh. Trong đó, khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng, 800 trẻ không thể ra đời do phù thai. Một người bệnh ở mức độ nặng cần khoảng 3 tỷ đồng để điều trị đến năm 30 tuổi và cần khoảng 470 đơn vị máu để duy trì cuộc sống. Đây chính là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của người bệnh Thalassemia.

Kết quả một cuộc xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên tại 5 tỉnh (Hà Giang, Yên Bái, Nghệ An, Bắc Giang, Thanh Hóa) được Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương vừa thực hiện trên quy mô nhỏ cho thấy 20% số người tham gia mang gen bệnh, trong đó hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa là 30% số người tham gia mang gen. Thống kê trên cả nước có trên 13%, tương đương trên 13 triệu người mang gen bệnh này.
Ths. Bác sỹ Phạm Hồng Quân – Trưởng phòng cơ cấu và chất lượng, Cục Dân số, Bộ Y tế cho hay: “Qua những số liệu như thế thấy rằng nếu không được kiểm soát giảm thiểu thì trong tương lai sẽ là quả bom nguyên tử với nền kinh tế và ngân hàng máu Việt Nam.”

Sàng lọc và chẩn đoán trước sinh, phương pháp lấy máu gót chân ở trẻ vừa sinh ra được triển khai đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong nhiều năm qua đã mang lại hiệu quả to lớn trong phát hiện người mang gen bệnh. Còn tại Bệnh viện Bưu Điện trong nhiều năm qua, xét nghiệm máu tìm gen tan máu bẩm sinh được đưa vào xét nghiệm thường quy cho mọi đối tượng khi khám hiếm muộn tại đây. Điều này đã sàng lọc được rất nhiều cặp vợ chồng đều có gen này.
Để chấm dứt tình trạng trẻ sinh ra bị bệnh và giảm dần tỷ lệ di truyền gen bệnh trong cộng đồng, Cục Dân số khuyến nghị cần có chính sách đồng bộ về y tế, dân số, giáo dục; trong đó tập trung vận động người trong độ tuổi sinh đẻ chủ động xét nghiệm tầm soát gen bệnh, đẩy mạnh tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn.


Bộ Y tế đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi, nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 23.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và khẩn trương điều trị cách ly một nam thanh niên ở Bắc Ninh mắc viêm não mô cầu diễn biến nguy kịch.
Thành phố Hà Nội đã ghi nhận gần 1.400 trường hợp mắc sởi trong ba tháng đầu năm, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.
Cục An toàn Thực phát hiện trong 5 mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Man Plus Gold có chứa Sildenafil, Tadalafil với hàm lượng khác nhau.
Hà Nội ghi nhận gần 200 trường hợp mắc sởi trong tuần qua, nâng tổng số ca sởi của thành phố từ đầu năm 2025 đến nay là 1.250 ca.
Trung tâm Thông tin - Truyền thông thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Chương trình Giao lưu điển hình tiên tiến với chủ đề “Vinh quang đảng viên khoác áo blouse trắng”.
0