Chủ động phòng dịch, xây dựng trường học an toàn Ngay từ đầu năm học mới, cùng với việc ổn định nền nếp dạy và học, các trường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Từ vệ sinh trường lớp, xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh dịch đến phối hợp với y tế địa phương, mục tiêu là tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh. Ghi nhận trên địa bàn xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.
Bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9 Trước những phản ánh về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 6128 gửi các địa phương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, yêu cầu hoàn thành việc cung ứng sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9/2026.
Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường đỗ bác sĩ nội trú Y Hà Nội Ngô Minh Hiếu, chàng trai từng gây xúc động với câu chuyện cõng bạn đến trường suốt 10 năm, vừa trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, thực hiện được ước mơ từ nhỏ của Hiếu.
Phường Dương Nội đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú Ngay từ đầu năm học, các trường học trên địa bàn phường Dương Nội đã tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, từ nguồn thực phẩm đầu vào, khâu chế biến đến quy trình vệ sinh theo quy định.
Tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc trong cung ứng sách giáo khoa Đầu năm học mới, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng thiếu sách giáo khoa. Do đó, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan báo cáo cụ thể về thực trạng cung ứng sách giáo khoa; những khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân khách quan, chủ quan và các giải pháp khắc phục để bảo đảm cung ứng đầy đủ, ổn định sách giáo khoa cho học sinh.
Học sinh Việt Nam vô địch Olympic toán học quốc tế 2026 Tại kỳ thi Olympic toán học quốc tế (PhIMO) 2026 diễn ra tại Philippines, em Hoàng Khôi William, học sinh lớp 6 Trường Fairmont International School Vietnam giành Huy chương vàng và danh hiệu Champion (vô địch) theo khối lớp.
Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với học sinh Giáo dục STEM đang ngày càng được chú trọng trong trường phổ thông, với yêu cầu không chỉ trang bị kiến thức khoa học, công nghệ mà còn giúp học sinh hình thành năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tuy nhiên, để STEM không chỉ là câu lạc bộ hay sân chơi dành cho một nhóm học sinh, cần tạo cơ hội để nhiều học sinh được trực tiếp học, làm và trải nghiệm.
Xã Đa Phúc chủ động rà soát an toàn trường học Mưa giông, gió lớn chiều qua tại xã Đa Phúc đã làm đổ một nhà bạt tạm trong khuôn viên điểm trường Tân Hưng, Trường Mầm non Sơn Ca. Sự cố không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục chủ động rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn trường học trước diễn biến bất thường của thời tiết.
Khi ngoại ngữ trở thành kỹ năng nghề Một nghề vững là chưa đủ khi thị trường lao động ngày càng mở rộng và dịch chuyển vượt qua biên giới. Ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, thích ứng với môi trường đa văn hóa đang trở thành những kỹ năng cần thiết để người trẻ nắm bắt cơ hội việc làm. Việc chuẩn bị cho hành trình ấy vì thế cần bắt đầu ngay từ giảng đường.
Học mẫu nhí: Khi sàn diễn trở thành lớp học kỹ năng Những năm gần đây, các lớp học mẫu nhí ngày càng thu hút sự quan tâm của trẻ nhỏ và phụ huynh. Không chỉ nuôi dưỡng niềm yêu thích thời trang, khả năng cảm nhận cái đẹp, trẻ còn được điều chỉnh tư thế, rèn phong thái, sự tự tin và kỹ năng phối hợp.
Học viện Quản lý giáo dục đổi mô hình phát triển Trước những yêu cầu mới, Học viện Quản lý giáo dục đang xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2045, theo hướng tập trung vào những năng lực cốt lõi về quản trị giáo dục.
Từ bếp ăn đến bàn học 5h30 sáng, khi nhiều gia đình vẫn đang bắt đầu một ngày mới, thì tại các trường tiểu học trên địa bàn xã Tam Hưng, bếp ăn bán trú đã đỏ lửa. Làm thế nào để quản lý chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm? Làm sao để mỗi khay cơm đến tay học sinh không chỉ đủ lượng mà còn sạch, ngon và an toàn tuyệt đối?
Tăng cường hợp tác doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo Sáng 12/9, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 và chào đón tân sinh viên Khóa 15, niên khóa 2026 – 2030.
Chủ động phòng dịch, xây dựng trường học an toàn Chủ động phòng dịch, xây dựng trường học an toàn Ngay từ đầu năm học mới, cùng với việc ổn định nền nếp dạy và học, các trường đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Từ vệ sinh trường lớp, xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh dịch đến phối hợp với y tế địa phương, mục tiêu là tạo môi trường học tập an toàn cho học sinh. Ghi nhận trên địa bàn xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.
Bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9 Bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9 Trước những phản ánh về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 6128 gửi các địa phương và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, yêu cầu hoàn thành việc cung ứng sách giáo khoa cho học sinh trước ngày 15/9/2026.
Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường đỗ bác sĩ nội trú Y Hà Nội Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường đỗ bác sĩ nội trú Y Hà Nội Ngô Minh Hiếu, chàng trai từng gây xúc động với câu chuyện cõng bạn đến trường suốt 10 năm, vừa trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, thực hiện được ước mơ từ nhỏ của Hiếu.
Phát động chuỗi sân chơi trực tuyến, phát triển tư duy và năng lực số cho học sinh Phát động chuỗi sân chơi trực tuyến, phát triển tư duy và năng lực số cho học sinh Sáng 12/9, Trung tâm Giáo dục trực tuyến VioEdu (Tập đoàn FPT) phát động chuỗi sân chơi trực tuyến VIO năm học 2026–2027, với nhiều nội dung mới nhằm hỗ trợ học sinh phát triển năng lực tư duy, kỹ năng sống và năng lực số.
Bảo đảm đủ sách giáo khoa trước ngày 15/9 Bảo đảm đủ sách giáo khoa trước ngày 15/9 Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát chính xác số học sinh còn thiếu sách giáo khoa, phối hợp điều chuyển và cung ứng kịp thời, bảo đảm các trường còn học sinh thiếu sách được đáp ứng trước ngày 15/9/2026.
Tăng cường hợp tác doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo Tăng cường hợp tác doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo Sáng 12/9, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội (FBU) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 – 2027 và chào đón tân sinh viên Khóa 15, niên khóa 2026 – 2030.
Hơn 2.000 học sinh các vùng khó khăn được dùng nước sạch Hơn 2.000 học sinh các vùng khó khăn được dùng nước sạch Ngay đầu năm học mới, hơn 2.250 học sinh tại 5 điểm trường khó khăn trên cả nước đã được nhận tin vui khi được thụ hưởng hệ thống nước sạch từ dự án “Nước sạch cho em".
Từ bếp ăn đến bàn học Từ bếp ăn đến bàn học 5h30 sáng, khi nhiều gia đình vẫn đang bắt đầu một ngày mới, thì tại các trường tiểu học trên địa bàn xã Tam Hưng, bếp ăn bán trú đã đỏ lửa. Làm thế nào để quản lý chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm? Làm sao để mỗi khay cơm đến tay học sinh không chỉ đủ lượng mà còn sạch, ngon và an toàn tuyệt đối?
Chủ động từ cơ sở để bữa ăn bán trú an toàn Chủ động từ cơ sở để bữa ăn bán trú an toàn Từ yêu cầu tăng cường kiểm soát bữa ăn bán trú của thành phố, chính quyền cơ sở đang đặt ra những giải pháp cụ thể để giám sát từ nguồn thực phẩm đầu vào, quy trình chế biến đến chất lượng từng suất ăn. Đây cũng là trách nhiệm được địa phương xác định phải thực hiện thường xuyên, thực chất, nhằm bảo đảm an toàn và dinh dưỡng cho học sinh.
Từ bếp ăn đến bàn ăn siết chặt an toàn bữa ăn bán trú Từ bếp ăn đến bàn ăn siết chặt an toàn bữa ăn bán trú Việc Hà Nội thành lập ba đoàn kiểm tra liên ngành cho thấy yêu cầu bảo đảm an toàn bữa ăn bán trú đang được đặt ở mức cao hơn, với sự kiểm soát xuyên suốt từ nguồn thực phẩm đầu vào đến bữa ăn của học sinh. Tuy nhiên, để những quy định này thực sự đi vào cuộc sống, vai trò chủ động của từng nhà trường vẫn là yếu tố then chốt.
Hà Nội tăng cường kiểm tra bữa ăn bán trú Hà Nội tăng cường kiểm tra bữa ăn bán trú Trước yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh, Hà Nội vừa thành lập ba đoàn kiểm tra liên ngành, triển khai kiểm tra tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố trong suốt năm học 2026-2027.
Phường Dương Nội đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú Phường Dương Nội đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú Ngay từ đầu năm học, các trường học trên địa bàn phường Dương Nội đã tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, từ nguồn thực phẩm đầu vào, khâu chế biến đến quy trình vệ sinh theo quy định.
Học mẫu nhí: Khi sàn diễn trở thành lớp học kỹ năng Học mẫu nhí: Khi sàn diễn trở thành lớp học kỹ năng Những năm gần đây, các lớp học mẫu nhí ngày càng thu hút sự quan tâm của trẻ nhỏ và phụ huynh. Không chỉ nuôi dưỡng niềm yêu thích thời trang, khả năng cảm nhận cái đẹp, trẻ còn được điều chỉnh tư thế, rèn phong thái, sự tự tin và kỹ năng phối hợp.
Khi ngoại ngữ trở thành kỹ năng nghề Khi ngoại ngữ trở thành kỹ năng nghề Một nghề vững là chưa đủ khi thị trường lao động ngày càng mở rộng và dịch chuyển vượt qua biên giới. Ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, thích ứng với môi trường đa văn hóa đang trở thành những kỹ năng cần thiết để người trẻ nắm bắt cơ hội việc làm. Việc chuẩn bị cho hành trình ấy vì thế cần bắt đầu ngay từ giảng đường.
Học viện Quản lý giáo dục đổi mô hình phát triển Học viện Quản lý giáo dục đổi mô hình phát triển Trước những yêu cầu mới, Học viện Quản lý giáo dục đang xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2035, tầm nhìn 2045, theo hướng tập trung vào những năng lực cốt lõi về quản trị giáo dục.
Xã Thanh Oai tổ chức lại bữa ăn bán trú của học sinh Xã Thanh Oai tổ chức lại bữa ăn bán trú của học sinh Ngày 11/9, Trường Tiểu học Kim Bài (xã Thanh Oai) tổ chức ăn bán trú trở lại. Lần tổ chức này, quy trình được giám sát từ khâu vận chuyển, tiếp nhận đến suất ăn đến tay học sinh.
Xã Đa Phúc chủ động rà soát an toàn trường học Xã Đa Phúc chủ động rà soát an toàn trường học Mưa giông, gió lớn chiều qua tại xã Đa Phúc đã làm đổ một nhà bạt tạm trong khuôn viên điểm trường Tân Hưng, Trường Mầm non Sơn Ca. Sự cố không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục chủ động rà soát các điều kiện bảo đảm an toàn trường học trước diễn biến bất thường của thời tiết.
Một thế hệ trở về - Mang hành trang tri thức, mở những chân trời mới Một thế hệ trở về - Mang hành trang tri thức, mở những chân trời mới Trong dòng chảy hội nhập, tri thức không còn bị giới hạn bởi biên giới địa lý. Những trí thức trẻ trở về Việt Nam sau quá trình học tập, nghiên cứu ở nước ngoài đang mang theo không chỉ kiến thức chuyên môn mà cả những chuẩn mực học thuật, phương pháp nghiên cứu và tư duy mới.
Đổi mới chính sách, giữ người giỏi - Nền tảng nâng tầm đại học Việt Nam Đổi mới chính sách, giữ người giỏi - Nền tảng nâng tầm đại học Việt Nam Muốn nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu và khẳng định vị thế, trước hết các trường đại học phải có đội ngũ giảng viên, nhà khoa học đủ năng lực và tâm huyết. Thực tế cho thấy, chính sách tiền lương, điều kiện làm việc, môi trường học thuật và cơ hội phát triển đang trở thành những yếu tố quyết định khả năng thu hút và giữ chân người giỏi.
Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với học sinh Đưa giáo dục STEM đến gần hơn với học sinh Giáo dục STEM đang ngày càng được chú trọng trong trường phổ thông, với yêu cầu không chỉ trang bị kiến thức khoa học, công nghệ mà còn giúp học sinh hình thành năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tuy nhiên, để STEM không chỉ là câu lạc bộ hay sân chơi dành cho một nhóm học sinh, cần tạo cơ hội để nhiều học sinh được trực tiếp học, làm và trải nghiệm.
Match Day - Chọn một chuyên ngành, chọn một hành trình cống hiến Match Day - Chọn một chuyên ngành, chọn một hành trình cống hiến Tại Việt Nam hiện nay có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Đại học Y Hà Nội thuộc nhóm lâu đời nhất với tổ chức từ năm 1974. Với mỗi bác sĩ trẻ, lựa chọn chuyên ngành hôm nay cũng là lựa chọn một hướng đi, một lĩnh vực để dành nhiều năm tiếp tục học tập, rèn luyện và cống hiến cho ngành Y.
Học sinh Việt Nam vô địch Olympic toán học quốc tế 2026 Học sinh Việt Nam vô địch Olympic toán học quốc tế 2026 Tại kỳ thi Olympic toán học quốc tế (PhIMO) 2026 diễn ra tại Philippines, em Hoàng Khôi William, học sinh lớp 6 Trường Fairmont International School Vietnam giành Huy chương vàng và danh hiệu Champion (vô địch) theo khối lớp.
Tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc trong cung ứng sách giáo khoa Tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc trong cung ứng sách giáo khoa Đầu năm học mới, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng thiếu sách giáo khoa. Do đó, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan báo cáo cụ thể về thực trạng cung ứng sách giáo khoa; những khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân khách quan, chủ quan và các giải pháp khắc phục để bảo đảm cung ứng đầy đủ, ổn định sách giáo khoa cho học sinh.
Xã Suối Hai: Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học Xã Suối Hai: Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học UBND xã Suối Hai và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác “Nâng cao chất lượng dạy, học và đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong Trường Tiểu học xã Suối Hai”, giai đoạn 2026-2030.
Sản phụ khoa được top đầu tân bác sĩ nội trú lựa chọn Sản phụ khoa được top đầu tân bác sĩ nội trú lựa chọn Chiều 9/9, sự kiện Match Day của Trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra trong không khí hồi hộp và xúc động. Hơn 1.100 thí sinh bước vào kỳ thi bác sĩ nội trú, nhưng chỉ 444 vị trí được lựa chọn. Đáng chú ý, 6/10 người có kết quả cao nhất kỳ thi năm nay đều cùng lựa chọn Sản phụ khoa – một chuyên ngành đòi hỏi chuyên môn cao, bản lĩnh và khả năng đưa ra quyết định trong những thời khắc đặc biệt.
Khởi đầu năm học mới hiệu quả sau sắp xếp Khởi đầu năm học mới hiệu quả sau sắp xếp Năm học 2026-2027 là năm học đặc biệt khi nhiều cơ sở giáo dục Hà Nội vận hành theo mô hình mới sau sắp xếp, hợp nhất. Ghi nhận tại một số nhà trường cho thấy, với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, những ngày đầu năm học mới đang diễn ra nền nếp, thuận lợi; đồng thời mở ra cơ hội sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ và nguồn lực giáo dục.
Có gì bên trong ngôi trường đang 'gây sốt' mạng xã hội? Có gì bên trong ngôi trường đang 'gây sốt' mạng xã hội? Những ngày gần đây, hình ảnh về ngôi trường THPT Việt Đức sau hơn một năm rưỡi sửa chữa, nâng cấp đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Không ít bức ảnh được chia sẻ với những lời nhận xét như: “trường học mà đẹp như một công trình ở châu Âu””, “đi học mà cứ ngỡ đang bước vào một bộ phim”. Hãy cùng khám phá xem điều gì khiến ngôi trường này trở nên đặc biệt?
Môi trường giáo dục Việt Nam ghi nhận nhiều chỉ số tích cực Môi trường giáo dục Việt Nam ghi nhận nhiều chỉ số tích cực Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả sơ bộ Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế PISA 2025 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thực hiện. Khảo sát được tiến hành trên 7.353 học sinh 15 tuổi tại 194 trường trung học, đại diện cho học sinh cùng độ tuổi trên cả nước. Môi trường giáo dục Việt Nam ghi nhận nhiều chỉ số tích cực, khoảng 82% học sinh thể hiện sự tò mò trong học tập.
Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm Học tập suốt đời, phát triển con người có bản lĩnh, trách nhiệm Sáng 9/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Học tập suốt đời để dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung để trở thành người có ích cho xã hội”.
Hà Nội kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú trường học Hà Nội kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú trường học Sau khi có phản ánh tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố về việc bữa ăn trưa bán trú không đảm bảo chất lượng và bị chậm trễ, sáng 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú. Sự vào cuộc này nhằm kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường.
Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú Chiều 9/9, Thường trực Thành uỷ đã có văn bản giao Đảng ủy UBND TP, lãnh đạo UBND TP chỉ đạo kiểm tra, xác minh những trường hợp báo chí phản ánh về hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú (tại phường Bồ Đề, xã Trung Giã, xã Thanh Oai), có biện pháp khắc phục, thông tin kịp thời để học sinh và phụ huynh yên tâm; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan nếu có vi phạm.
Khảo sát chung hướng tới đổi mới tuyển sinh vào 10 Khảo sát chung hướng tới đổi mới tuyển sinh vào 10 Hà Nội đang nghiên cứu đổi mới tuyển sinh vào lớp 10 theo hướng khách quan, công bằng và giảm áp lực cho học sinh. Trong năm học 2026 - 2027, thành phố dự kiến thí điểm khảo sát chung ở một số khối lớp, môn học, qua đó từng bước xây dựng mặt bằng đánh giá thống nhất.
Hà Nội nghiên cứu cách mới tuyển sinh lớp 10 Hà Nội nghiên cứu cách mới tuyển sinh lớp 10 Hà Nội dự kiến thí điểm khảo sát chung các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, thậm chí có thể chấm chéo, làm cơ sở nghiên cứu phương án tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực và tăng tính công bằng.
Nền nếp, ổn định ngay trong tuần đầu của năm học mới Nền nếp, ổn định ngay trong tuần đầu của năm học mới Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên thực hiện sắp xếp lại mạng lưới các trường học, nhằm tối ưu hóa nguồn lực giáo dục. Ghi nhận tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố trong tuần đầu tiên của năm học, các hoạt động đi vào nền nếp, ổn định, dù mô hình trường học mới và quy mô tăng lên.
Đặt người học ở vị trí trung tâm, tạo chuyển biến từ từng giờ học Đặt người học ở vị trí trung tâm, tạo chuyển biến từ từng giờ học Khi những ngày đầu của năm học mới dần đi qua, một chặng đường mới của giáo dục đang mở ra với những yêu cầu mới. Đó không chỉ là sự trở lại của những lớp học, những bài giảng và nhịp học tập quen thuộc, mà còn là kỳ vọng về những chuyển biến rõ nét trong tư duy, phương pháp và chất lượng giáo dục.
Mỗi mái trường, nơi hội tụ nguồn lực cho những thế hệ tương lai Mỗi mái trường, nơi hội tụ nguồn lực cho những thế hệ tương lai Một năm học mới bắt đầu, với Hà Nội, một trong những địa phương có quy mô học sinh lớn nhất cả nước, yêu cầu đổi mới càng đặt ra rõ nét hơn. Tinh gọn để quản lý hiệu quả hơn. Đầu tư để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập. Và quan trọng nhất, mọi thay đổi cuối cùng phải được chuyển hóa thành chất lượng giáo dục thực chất. Hành trình ấy đang bắt đầu từ chính những ngôi trường.
Giảng viên - Học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới Giảng viên - Học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới Sáng 8/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các học viện trực thuộc. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.
50 trường tại Hà Nội Ký kết hợp tác với Cambridge International 50 trường tại Hà Nội Ký kết hợp tác với Cambridge International Sáng 8/9, đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Tổ chức Giáo dục Quốc tế Cambridge, Tập đoàn Giáo dục Atlantic và 50 trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội với chủ đề “Chắp cánh Tư duy Toàn cầu - Bứt phá Tương lai”. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược của ngành giáo dục Thủ đô nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.
Hà Nội tiếp tục xét thăng hạng cho hơn 18.700 giáo viên Hà Nội tiếp tục xét thăng hạng cho hơn 18.700 giáo viên UBND thành phố Hà Nội thống nhất tiếp tục thực hiện Đề án xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên năm 2026, sau khi Sở Nội vụ từng đề xuất dừng.
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 Sáng 8/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu.
Đưa doanh nghiệp vào đào tạo kỹ sư bán dẫn Đưa doanh nghiệp vào đào tạo kỹ sư bán dẫn Đại học Bách khoa Hà Nội và Tập đoàn KIOXIA Nhật Bản ngày 7/9 khởi động chương trình đào tạo về công nghệ bộ nhớ bán dẫn dành cho sinh viên. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp không chỉ tiếp nhận sinh viên thực tập mà trực tiếp tham gia giảng dạy, đưa môi trường và yêu cầu của ngành công nghiệp bán dẫn vào quá trình đào tạo kỹ sư.
Sắp xếp lại mạng lưới giáo dục, đổi mới thi và tuyển sinh Sắp xếp lại mạng lưới giáo dục, đổi mới thi và tuyển sinh Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện phương án tổng thể đổi mới công tác thi, kiểm tra và tuyển sinh theo hướng thực chất, gọn nhẹ, thuận tiện và giảm chi phí cho người học.
Công tâm, khách quan trong từng vòng chấm Công tâm, khách quan trong từng vòng chấm Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng Hà Nội lần thứ 22 tiếp tục khẳng định vị thế là một sân chơi trí tuệ uy tín, giàu tính giáo dục, được tổ chức bài bản và chuyên nghiệp. Do đó, việc chấm thi được đảm bảo nghiêm túc, công tâm và minh bạch.
Những đổi mới từ lớp học Những đổi mới từ lớp học Sau lễ khai giảng, học sinh các trường tại Hà Nội đã chính thức bước vào những tiết học đầu tiên của năm học mới. Cùng với niềm vui gặp lại thầy cô, bạn bè là những trải nghiệm mới trong một môi trường giáo dục đang ngày càng thay đổi cùng công nghệ.
Cần chuẩn hoá dạy và học tiếng Anh Cần chuẩn hoá dạy và học tiếng Anh Một câu hỏi. Một trò chơi. Một cuộc hội thoại ngắn... Với những học sinh lớp 1, tiếng Anh không bắt đầu bằng những trang ngữ pháp hay bài tập dài mà bằng nghe, nói và phản xạ trong những tình huống gần gũi. Và quan trọng là để các em mạnh dạn sử dụng một ngôn ngữ mới qua các cuộc hội thoại ngắn...
Đưa câu chuyện về bài hát Tiến Quân ca đến gần với học sinh Đưa câu chuyện về bài hát Tiến Quân ca đến gần với học sinh Trong không khí hân hoan của buổi chào cờ tuần đầu tiên của năm học mới, trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, phường Hoàng Liệt, đã tổ chức chương trình Sinh hoạt dưới cờ và giao lưu cùng nghệ sĩ Văn Thao – con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, tác giả của những giai điệu bất hủ gắn liền với lịch sử và tâm hồn dân tộc Việt Nam.
Hà Nội chủ động kiểm soát an toàn nước uống học đường Hà Nội chủ động kiểm soát an toàn nước uống học đường Năm học mới đã bắt đầu. Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thì vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được thành phố chỉ đạo quyết liệt. Trọng điểm trong đó là vấn đề kiểm soát bữa ăn bán trú và chất lượng nước uống trong trường học.
Đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng giáo dục Đổi mới quản trị để nâng cao chất lượng giáo dục Hơn 2 triệu học sinh Thủ đô bước vào năm học 2026–2027 trong sáng 5/9. Năm học mới, Hà Nội đặt yêu cầu “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, với những thay đổi từ giáo dục toàn diện, ngoại ngữ, chuyển đổi số đến phương thức quản trị. Những yêu cầu này đang được cụ thể hóa theo những cách khác nhau ngay tại mỗi nhà trường.
Đổi mới giáo dục, kiến tạo nền tảng phát triển con người và đất nước Đổi mới giáo dục, kiến tạo nền tảng phát triển con người và đất nước Khi những dư âm của ngày khai giảng dần lắng lại, một năm học mới đang mở ra với những yêu cầu mới đối với giáo dục. Không chỉ là sự trở lại của những lớp học, những bài giảng và một nhịp học tập quen thuộc, năm học 2026–2027 còn được kỳ vọng tạo nên những chuyển biến rõ nét trong tư duy, phương pháp và chất lượng giáo dục.
Giáo dục Thủ đô tiên phong đổi mới Giáo dục Thủ đô tiên phong đổi mới Sáng 7/9, gần 2,3 triệu học sinh cùng gần 130.000 cán bộ, giáo viên Thủ đô đã bước vào năm học mới 2026-2027. Với vị thế dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục và đào tạo, Hà Nội bước vào mùa khai trường năm nay với một tâm thế bứt phá mạnh mẽ. Những tư duy đổi mới toàn diện, thực chất từ phương pháp giảng dạy đến chăm sóc học sinh đang tạo nên một diện mạo mới cho giáo dục Thủ đô.