Hồi sinh bệnh nhân ngừng tuần hoàn bằng kỹ thuật ECMO
Cách đây hai tuần, cụ ông L.V.L (71 tuổi, ở Hà Nội) được đưa tới khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng, phải thở máy qua ống nội khí quản, suy tuần hoàn nặng, phải sự dụng thuốc trợ tim và vận mạch liều cao, tình trạng suy đa phủ tạng, nguy cơ tử vong rất cao.
Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu cho người bệnh, thực hiện các kỹ thuật siêu âm tim mạch, X – quang ngực tại giường và các xét nghiệm cần thiết.

Sau khi tiến hành hội chẩn toàn viện để đánh giá và đưa ra phương án điều trị; các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy hô hấp do tổn thương phổi cấp, biến chứng ngừng tuần hoàn, suy đa phủ tạng. Các bác sĩ đã đưa ra phác đồ điều trị tích cực nhất cho người bệnh tại khoa Hồi sức, triển khai kỹ thuật ECMO, lọc máu liên tục, thở máy chế độ chuyên biệt, cũng như đảm bảo các công tác hồi sức toàn diện cho bệnh nhân.
Ngay lập tức, bệnh nhân đã được nhanh chóng triển khai kỹ thuật ECMO, cũng như các kĩ thuật hồi sức chuyên sâu khác. Quá trình theo dõi bệnh nhân những ngày sau đó rất tỉ mỉ, sát sao từng dấu hiệu sống của bệnh nhân. Chỉ sau một tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã có những dấu hiệu cải thiện tốt về hô hấp và tuần hoàn. Sau đó, bệnh nhân đã được ngừng kỹ thuật ECMO, cai thở máy, tiếp tục điều trị hỗ trợ phục hồi chức năng hô hấp. Tình trạng lâm sàng của bệnh nhân tiến triển tốt, đủ điều kiện ra viện.

BS. Tô Hoàng Dương, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Hữu Nghị, cho biết đây là một ca bệnh rất nặng; tuy nhiên, bệnh nhân đã hồi phục rất kì diệu nhờ kỹ thuật hồi sức ECMO. Hiện tại, sức khoẻ bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, tình trạng hô hấp và huyết động ổn định; bệnh nhân có thể tự ăn uống và đi lại được.
Theo BS. Tô Hoàng Dương, hiện kỹ thuật ECMO đã được triển khai thường quy tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện. Đây là kỹ thuật có thể áp dụng trong các trường hợp như: Bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) mức độ nặng, nguy kịch; các trường hợp suy tuần hoàn cấp do nhồi máu cơ tim cấp hoặc viêm cơ tim, sốc phản vệ. . . Nhờ áp dụng hiệu quả kỹ thuật hiện đại này, rất nhiều bệnh nhân hiểm nghèo đã được cứu sống.
Theo TTXVN


Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.
Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.
Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.
0