Biến chứng viêm phổi do virus hợp bào hô hấp ở trẻ
Khi thấy con mình xuất hiện tình trạng ngạt mũi, khó thở, khò khè, rút lõm lồng ngực, chị Tạ Thị My (xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức) đã đưa bé đến nhập viện. Bác sĩ cho biết, bé bị suy hô hấp, viêm phổi do nhiễm virus hợp bào hô hấp. Hiện bé đang phải thở máy và điều trị tích cực. Chị Tạ Thị My cho biết, gia đình đưa bé ra viện để khám ngay sau khi có biểu hiện bệnh. Bác sĩ chẩn đoán bé sẽ phải nằm viện 10 ngày.
Thời điểm giao mùa là điều kiện thuận lợi để các loại virus, vi khuẩn, trong đó có virus hợp bào hô hấp RSV phát triển, xâm nhập và gây bệnh cho trẻ nhỏ.
Virus hợp bào hô hấp RSV gây nhiễm trùng đường hô hấp, như: viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi. Bệnh do nhiễm virus hợp bào hô hấp RSV thường gặp trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non, thấp cân, mắc các bệnh miễn dịch tự miễn, suy dinh dưỡng, dễ bị nhiễm bệnh và biến chứng nặng.
Bác sĩ Nguyễn Thùy Dương - Trưởng Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa Hà Đông cho biết: “Hiện tại, Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Hà Đông có số lượng bệnh nhân tăng đột biến. Khoa đang có hơn 100 bệnh nhân, số lượng RSV khoảng 30 đến hơn 30 bệnh nhân. Một số bệnh nhân để lại những biến chứng rất nặng nề như viêm phổi có suy hô hấp, một số bé viêm tai giữa, một số bé có thể gây ra xẹp phổi".
Bác sĩ CKII Nghiêm Thị Mai Sang - Trưởng Khoa Nhi - Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: “Virus này có đường lây truyền qua hô hấp, giọt bắn, thời gian tồn tại trên bề mặt các vật cứng hay đồ chơi của trẻ khá lâu. Chính vì vậy, để phòng tránh lây nhiễm do virus hợp bào hô hấp, các mẹ phải vệ sinh sạch sẽ tay, đồ chơi, vật dụng của trẻ. Hạn chế tiếp xúc chỗ đông người ở các khu vui chơi và tiêm chủng đầy đủ. Hiện chưa có vaccine phòng virus hợp bào hô hấp nên các biện pháp phòng ngừa cũng như vệ sinh và cách ly là biện pháp tốt nhất".
Virus hợp bào hô hấp có triệu chứng giống với các bệnh đường hô hấp khác, như: viêm đường hô hấp, sốt, cảm lạnh thông thường. Chính vì vậy, khi trẻ có biểu hiện chyển biến nặng như sốt cao, khó thở, ăn kém, ho, môi xanh tím, thở nhanh, mạnh, khò khè, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, can thiệp điều trị kịp thời.


Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.
Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.
Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.
Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.
0