Tim nhân tạo mở ra hy vọng mới

Một nam bệnh nhân suy tim người Australia đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có thể sống độc lập nhờ trái tim nhân tạo trong hơn 100 ngày trước khi được ghép tim.

Sự kiện trên được xem là một trong những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực y học, mở ra tương lai tốt đẹp cho những người bị bệnh suy tim.

Tim nhân tạo toàn phần BiVACOR được phát minh bởi nhà khoa học Australia, Tiến sĩ Daniel Timms. Đây là thiết bị cấy ghép đầu tiên trên thế giới có khả năng thay thế hoàn toàn tim người. Ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ được thực hiện tại Bệnh viện St Vincent’s, thành phố Sydney (Australia) vào cuối năm ngoái.

Nam bệnh nhân 40 tuổi đã chờ đợi hơn 100 ngày để được ghép tim trong khi sống nhờ vào tim nhân tạo BiVACOR. Đầu tháng này, bệnh nhân được cấy ghép tim từ người cho chết não hiến tặng và đang phục hồi tốt.

Tiến sĩ Paul Jansz - Bác sĩ phẫu thuật tim mạch chia sẻ: "Đây thực sự là một bước tiến đáng kinh ngạc. Thiết bị này đã được nghiên cứu và phát triển suốt 20 năm nay, hoàn toàn mới lạ, là một phát minh vĩ đại, quan trọng nhất là nó hoạt động hiệu quả. Việc chúng tôi có thể sử dụng tim nhân tạo giúp bệnh nhân duy trì sự sống là một điều vô cùng ý nghĩa”.

Trái tim nhân tạo toàn phần được thiết kế như một giải pháp tạm thời giúp bệnh nhân duy trì sự sống cho đến khi được ghép tim. Tuy nhiên, mục tiêu dài hạn của nhà phát minh tim nhân tạo là biến thiết bị này thành một giải pháp thay thế vĩnh viễn.

Tiến sĩ Daniel Timms - Nhà phát minh tim nhân tạo BiVACOR cho biết: "Bệnh nhân đã sử dụng thiết bị này trong 104 ngày trước khi được ghép tim, trong thời gian đó, bệnh nhân còn được xuất viện. Đây là lần đầu tiên trên thế giới chúng tôi đạt được thành tựu này. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường, và anh ấy đã đạt được điều đó sau khi xuất viện. Điều này mang lại cho chúng tôi hy vọng lớn rằng trong tương lai, bệnh nhân sẽ không cần phải ghép tim nữa, mà có thể sống suốt đời với tim nhân tạo”.

Bệnh viện St Vincent’s cho biết, BiVACOR là một thiết bị được làm từ titan, không có van, sử dụng công nghệ lực nâng từ trường để mô phỏng cách thức tim bơm máu đi khắp cơ thể.

Hiện tại, mỗi năm có hơn 23 triệu người mắc chứng suy tim nhưng chỉ khoảng 6.000 người được ghép tim. BiVACOR được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như một cầu nối giúp bệnh nhân sống sót cho đến khi có tim hiến tặng. Các chuyên gia kỳ vọng rằng, trong vòng một thập kỷ tới, công nghệ này sẽ trở thành lựa chọn thay thế cho những bệnh nhân không thể chờ đợi tim hiến tặng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.