Bệnh viện An Việt và hành trình nghĩa tình tại Lào

Không chỉ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà người dân Lào, chuyến công tác tại tỉnh Hủa-phăn những ngày đầu tháng 4 này của Bệnh viện An Việt còn có nhiều hoạt động nghĩa tình, góp phần vun đắp hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện của hai nước Việt Nam - Lào.

Trong hai ngày 3-4/4, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang (Lào) đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa An Việt, Đội công tác đặc biệt (Quân khu 4), Ban Quản lý người Việt Nam tỉnh Hủa-phăn thực hiện Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà người dân Lào tại huyện Viêng-xay, tỉnh Hủa-phăn.

Công tác khám bệnh được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa An Việt và bác sĩ quân y Đội công tác đặc biệt (Quân khu 4) triển khai thực hiện.

Bệnh viện đa khoa An Việt là bệnh viện tư nhân có chất lượng khám chữa bệnh hàng đầu của Thủ đô Hà Nội, quy tụ đội ngũ các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm với thế mạnh trong việc khám và điều trị các chuyên khoa như tai mũi họng, sản phụ khoa, nhi khoa, ngoại - tiết niệu, thần kinh, các bệnh lý tuyến giáp, tiểu đường...

Các bác sĩ tiến hành khám tổng quát, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 300 bà con nhân dân và cán bộ, chiến sĩ thuộc huyện Viêng-xay, tỉnh Hủa-phăn.

Phát biểu tại Lễ Khai mạc Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nhân dân thuộc huyện Viêng-xay, tỉnh Hủa-phăn, đồng chí Tổng Lãnh sự Kiều Thị Hằng Phúc cho rằng, đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa trong dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Lào kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào (22/3/1955 - 22/3/2025) và đón năm mới Bun-pi-may.

Đặc biệt hơn nữa, hoạt động trên được tổ chức tại huyện Viêng-xay, “cái nôi cách mạng” của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nơi lực lượng Công binh của Bộ đội Cụ Hồ đảm nhiệm công tác cải tạo hệ thống các hang động tự nhiên làm căn cứ địa cho Chính phủ cách mạng Lào làm “Thủ đô kháng chiến” trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ.

Đồng chí Tổng Lãnh sự bày tỏ mong muốn qua hoạt động này có thể giúp bà con có điều kiện nâng cao sức khỏe để đón một năm mới hạnh phúc.
Ban Tổ chức chuẩn bị 300 suất quà cho bà con (mỗi suất quà gồm 05 kg gạo, 01 túi thuốc thông dụng trong gia đình, 01 thùng mỳ tôm, 01 lốc sữa và nhu yếu phẩm khác).

Những món quà tuy không lớn nhưng là tình cảm chân thành, ấm áp, thân thiết, gần gũi, chân tình của người dân Việt Nam đối với nhân dân Lào như anh em trong một nhà, góp phần tô thắm hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng sâu sắc, đơm hoa kết trái, gắn bó chặt chẽ lâu dài.

Đại diện Lãnh đạo địa phương, Đồng chí Khăm-phon Phiêng-sạ-vắt, Phó Bí thư huyện ủy, Phó Huyện trưởng huyện Viêng-xay bày tỏ sự vui mừng và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang đã kết nối với Bệnh viện đa khoa An Việt và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng nhiều phần quà cho bà con nhân dân tại huyện Viêng-xay, tỉnh Hủa-phăn.

Đồng chí cho rằng đây là hoạt động khám chữa bệnh miễn phí đầu tiên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Hủa-phăn, thể hiện tình đoàn kết anh em đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang tiếp tục quan tâm tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa hơn nữa nhằm tăng cường, vun đắp, xây dựng mối quan hệ giữa hai nước nói chung và với tỉnh Hủa-phăn nói riêng ngày càng gắn bó, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Đoàn cán bộ nhân viên Bệnh viện đa khoa An Việt phối hợp thực hiện Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà người dân huyện Viêng-xay, tỉnh Hủa-phăn.

Cũng trong ngày 4/4/2025, nhân chuyến công tác và tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân huyện Viêng-xay, tỉnh Hủa-phăn; được tin đồng chí Đại tướng Khăm-tày Sỉ-phăn-đon, nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào qua đời, đồng chí Kiều Thị Hằng Phúc, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Luông-pha-bang cùng đoàn công tác đã tham gia Lễ dâng hương tại Khu Di tích Hang trú ẩn của đồng chí Khăm-tày trong những năm kháng chiến chống Mỹ tại huyện Viêng-xay, tỉnh Hủa-phăn.

Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang tưởng nhớ Đồng chí Khăm-tày Sỉ-phăn-đon.
Đứng trước khu di tích Hang trú ẩn của các Đồng chí Lãnh đạo cách mạng Lào, các đại biểu trong Đoàn công tác rất xúc động và vô cùng biết ơn công lao to lớn của các thế hệ lãnh đạo hai nước đã đặt nền móng xây dựng và dày công vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị, đặc biệt giữa hai nước.

Trước đó, ngày 2/4/2025, Đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự quán và Bệnh viện đa khoa An Việt đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đội Quy tập hài cốt các anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sang giúp Lào thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa (Quân khu 4).

Trong những năm qua, Đội Quy tập đã tổ chức thành công việc tìm kiếm, quy tập cho hằng trăm hài cốt anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về với đất mẹ.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một bệnh nhân đau bụng dữ dội nhưng chủ quan không đi thăm khám, tự uống thuốc giảm đau khiến cấp cứu chậm trễ và gây vỡ ruột thừa.

Một bộ phận người dân còn chủ quan trong phòng bệnh sốt xuất huyết, có bệnh nhưng không đi khám tại các cơ sở y tế dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.

Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.

Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.