Phân cấp ngân sách phải gắn với nguồn lực và trách nhiệm Chiều 22/8, Quốc hội thảo luận về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Tán thành việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, các đại biểu cho rằng, yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh gọn thủ tục, mà phải tạo được cơ chế quản trị nguồn lực linh hoạt hơn, trong đó phân cấp, phân quyền phải đi cùng nguồn lực, trách nhiệm giải trình và hiệu quả sử dụng.
Không để hình thức đặt cọc trở thành chiêu thức huy động vốn Sáng 22/8, tiếp tục kỳ họp không thường lệ, quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản. Quan tâm đến việc đảm bảo quyền lợi cho người thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, đại biểu đề nghị ngăn chặn các hành vi núp bóng đặt cọc, giữ chỗ để huy động vốn trái phép khi dự án chưa đủ điều kiện.
Bịt khoảng trống huy động vốn núp bóng đặt cọc bất động sản Làm thế nào để người mua nhà hình thành trong tương lai không tiếp tục phải gánh phần lớn rủi ro khi dự án chậm tiến độ, vướng pháp lý hoặc chủ đầu tư sử dụng dòng tiền sai mục đích? Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra khi thảo luận tại hội trường sáng 22/8 về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.
Phân cấp ngân sách phải gắn với nguồn lực và trách nhiệm Chiều 22/8, Quốc hội thảo luận về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Tán thành việc hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, các đại biểu cho rằng, yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh gọn thủ tục, mà phải tạo được cơ chế quản trị nguồn lực linh hoạt, trong đó phân cấp, phân quyền phải đi cùng nguồn lực, trách nhiệm giải trình và hiệu quả sử dụng ngân sách.
30 năm vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Uzbekistan Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Uzbekistan, sáng 22/8, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt thường niên những người từng học tập, công tác và yêu mến Uzbekistan.
Chương trình hành động số 08-CTr/TU: Từ quyết sách đến hành động tạo sức bật cho văn hóa Thủ đô Sau 8 tháng triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực.
Đảm bảo ổn định đời sống sinh kế cho người có đất bị thu hồi Đảm bảo ổn định đời sống sinh kế cho người có đất bị thu hồi Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 21/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.
Cần quy định tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp xác định hệ số K Cần quy định tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp xác định hệ số K Sáng 21/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Đại biểu Hoàng Minh Hiếu cho rằng so với Luật năm 2024, dự thảo không còn quy định cơ chế cụ thể về định giá đất. Vì vậy bảng giá đất và hệ số K trở thành cơ sở duy nhất để xác định giá đất phục vụ nghĩa vụ tài chính và bồi thường.
Kiểm soát được giá đất sẽ giúp minh bạch hóa thị trường bất động sản Kiểm soát được giá đất sẽ giúp minh bạch hóa thị trường bất động sản Sáng nay (21/8), Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024. Trong các phiên thảo luận tổ và bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo bám sát những chủ trương lớn của Trung ương, đó là chuyển đổi tư duy từ quản lý sang quản trị nguồn lực đất đai, coi đó là yếu tố đầu vào quan trọng của nền kinh tế.
Hoàn thiện cơ chế đặc thù xử lý vi phạm kinh tế Hoàn thiện cơ chế đặc thù xử lý vi phạm kinh tế Ưu tiên các biện pháp kinh tế, dân sự, hành chính và coi xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng. Đây là một trong những nguyên tắc đáng chú ý tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Bảo vệ người dám làm, không tạo kẽ hở cho sai phạm Bảo vệ người dám làm, không tạo kẽ hở cho sai phạm Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ tạo cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, qua đó góp phần tháo gỡ tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm.
Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai Quốc hội thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai Hôm nay (21/8), Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 và Luật Nhà ở năm 2023.
Thêm 3 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ Thêm 3 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ Chiều 20/8, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng cho 3 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei và Phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan.
Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng Tối 20/8 tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Lễ trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026.
Tuyên truyền lý luận chính trị trước những biến đổi của không gian số Tuyên truyền lý luận chính trị trước những biến đổi của không gian số Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông mới đòi hỏi công tác tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị trên không gian mạng phải có những cách tiếp cận phù hợp hơn nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng thay đổi của công chúng.
Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm Xác lập vững chắc nền nếp lãnh đạo gắn với mục tiêu, sản phẩm, kết quả, trách nhiệm Sáng 20/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.
Việt Nam kiên quyết chống gian lận xuất xứ Việt Nam kiên quyết chống gian lận xuất xứ Chiều 20/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng đã nêu quan điểm của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách hơn 40 đối tác thương mại có nguy cơ bị lợi dụng để né thuế.
Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về chính sách hình sự Thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về chính sách hình sự Chiều 20/8, tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến thực chất cho người dân Tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia, tạo chuyển biến thực chất cho người dân Sáng 20/8, tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về chủ trương tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia. Các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết tích hợp, đồng thời đề nghị việc đổi mới phương thức quản lý phải tạo ra giá trị gia tăng, bảo đảm quyền lợi người thụ hưởng và lấy những thay đổi thực tế trong đời sống người dân làm thước đo.
Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Hiệu quả phải được đo bằng kết quả thực chất Tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Hiệu quả phải được đo bằng kết quả thực chất Thảo luận ở hội trường về việc tích hợp 04 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 01 Chương trình mục tiêu quốc gia sáng 20/8, các đại biểu Quốc hội cho rằng, tích hợp là cơ sở để giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; nhưng cần quy định rõ cơ chế phân bổ, điều tiết vốn, bảo đảm nguồn lực cho các địa bàn khó khăn. Mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
Không để chính sách bị phân tán khi tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia Không để chính sách bị phân tán khi tích hợp chương trình mục tiêu quốc gia Thảo luận ở hội trường về việc tích hợp 04 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 01 Chương trình mục tiêu quốc gia sáng 20/8, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi các nội dung liên quan đến nguồn lực thực hiện; điều khoản chuyển tiếp; cơ chế, chính sách đặc thù; phân cấp, phân quyền trong thực hiện chương trình.
Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 6 tội danh Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 6 tội danh Sáng nay (20/8), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình Quốc hội dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình từ 10 tội danh hiện nay xuống còn 4 tội danh.
Sắc màu văn hóa ASEAN hội tụ tại Hà Nội Sắc màu văn hóa ASEAN hội tụ tại Hà Nội Tối 19/8, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Philippines và Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị “Sắc màu văn hóa ASEAN 2026”. Đây là hoạt động đối ngoại nhân dân trọng tâm của Thủ đô hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.
Trình Quốc hội dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) Trình Quốc hội dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) Sáng nay (20/8), tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Dự án luật hướng tới hoàn thiện chính sách hình sự, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, răn đe, vừa đề cao tính nhân đạo, đồng thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống các loại tội phạm mới.
Ra mắt Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương Ra mắt Nhóm đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương Chiều 19/8, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Công tác đại biểu phối hợp với Thường trực Nhóm tổ chức Lễ ra mắt Nhóm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở địa phương khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.
Đổi mới phân cấp ngân sách, tăng quyền chủ động cho địa phương Đổi mới phân cấp ngân sách, tăng quyền chủ động cho địa phương Thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, dự thảo luật nhằm giải quyết căn bản điểm nghẽn thể chế đồng bộ với Luật Đầu tư công, đổi mới đáp ứng các yêu cầu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong giai đoạn mới; đặc biệt khắc phục tình trạng lồng ghép cứng nhắc.
Sửa Luật Đất đai: Khơi thông nguồn lực, bảo đảm sinh kế người dân Sửa Luật Đất đai: Khơi thông nguồn lực, bảo đảm sinh kế người dân Thảo luận tại tổ về định hướng chính sách sửa đổi ba dự án luật quan trọng là: Luật Đất đai năm 2024; Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản chiều 19/8, các đại biểu đề nghị việc sửa luật lần này không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn, tăng phân cấp, phân quyền mà còn phải bảo đảm công bằng, minh bạch và quyền lợi của người dân.
Mạch nguồn sức dân – Từ mùa Thu lịch sử đến hành trình dựng xây đất nước Mạch nguồn sức dân – Từ mùa Thu lịch sử đến hành trình dựng xây đất nước 81 năm kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945, Việt Nam đã đi qua một hành trình đầy thử thách và cũng rất đỗi tự hào, từ một dân tộc đứng lên giành độc lập đến một đất nước đang từng bước khẳng định vị thế và khát vọng phát triển. Từ khát vọng độc lập của một dân tộc năm xưa đến khát vọng phát triển của đất nước hôm nay là một mạch nguồn được nối dài qua các thế hệ.
Hà Nội mùa Thu năm 1945 – Khi lòng dân hội tụ Hà Nội mùa Thu năm 1945 – Khi lòng dân hội tụ Trong dòng chảy lịch sử cách mạng của dân tộc, Hà Nội luôn giữ một vị trí đặc biệt, nơi những giá trị của lòng yêu nước, ý chí độc lập và sức mạnh đại đoàn kết được hội tụ và lan tỏa. Mùa Thu năm 1945, từ Hà Nội, khí thế Tổng khởi nghĩa đã dâng lên mạnh mẽ, tạo nên một trong những dấu mốc quyết định của Cách mạng Tháng Tám.
Tích hợp 4 chương trình: Tránh dàn trải nguồn lực Tích hợp 4 chương trình: Tránh dàn trải nguồn lực Sáng 19/8, mở đầu đợt 2 Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội thảo luận tại tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu Quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.
Vẹn nguyên ký ức mùa Thu Cách mạng Vẹn nguyên ký ức mùa Thu Cách mạng 81 năm đã đi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945, nhưng ký ức về những ngày tháng Tám sục sôi giành chính quyền vẫn hiện hữu trong từng trang sử, từng con phố và những di tích cách mạng của Thủ đô. Từ những cơ sở Đảng đầu tiên được gây dựng trong lòng Hà Nội đến thời khắc chính quyền về tay nhân dân, đó là hành trình của bản lĩnh, niềm tin và sức mạnh đoàn kết.
Không để giảm ưu tiên cho nhóm yếu thế Không để giảm ưu tiên cho nhóm yếu thế Sáng 19/8, Quốc hội thảo luận tại tổ về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Việc tích hợp 04 chương trình mục tiêu quốc gia thành 01 Chương trình mục tiêu quốc gia. Các đại biểu tán thành với yêu cầu tinh gọn đầu mối, tăng quyền chủ động cho địa phương. Tuy nhiên, phải có cơ chế kiểm soát, tránh phân bổ nguồn lực dàn trải và các nhóm yếu thế không bị giảm mức độ ưu tiên.
Đề xuất Nhà nước quyết giá đất, thu hồi đất trước chốt phương án bồi thường Đề xuất Nhà nước quyết giá đất, thu hồi đất trước chốt phương án bồi thường Nhà nước quyết định giá đất, đồng thời có thể thu hồi đất trước khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - đây là những đề xuất đáng chú ý trong Tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày sáng 19/8 tại Quốc hội.
Quốc hội xem xét định hướng hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đất đai Quốc hội xem xét định hướng hợp nhất Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đất đai Sáng 19/8, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội khoá XVI tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và nghe các tờ trình và báo cáo ý kiến về định hướng xây dựng, sửa đổi nhiều dự án Luật quan trọng. Đồng thời, xem xét phương án tích hợp bốn chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình thống nhất.
Hôm nay, Quốc hội bước vào đợt hai kỳ họp không thường lệ Hôm nay, Quốc hội bước vào đợt hai kỳ họp không thường lệ Hôm nay (19/8), Quốc hội khóa XVI bước vào đợt hai của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất. Đợt hai của kỳ họp không thường lệ dự kiến kéo dài 6 ngày. Những ngày cuối kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng và tiến hành phiên bế mạc vào chiều 24/8.
Tư duy mới về an ninh toàn diện Tư duy mới về an ninh toàn diện Chiều 18/8, Bộ Công An, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp đồng tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Tư duy lý luận mới về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với công tác đánh giá Xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với công tác đánh giá Sáng 18/8, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà - Trưởng Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành uỷ chủ trì hội nghị làm việc với ba xã Phúc Thọ, Phù Đổng và Thuận An về kết quả lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương và Thành uỷ về công tác cán bộ.
An ninh quốc gia - Nền tảng cho phát triển trong kỷ nguyên mới An ninh quốc gia - Nền tảng cho phát triển trong kỷ nguyên mới Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa ban hành Nghị quyết số 22 về Chiến lược an ninh quốc gia. Một trong những nội dung xuyên suốt của Nghị quyết là yêu cầu đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia. An ninh không chỉ là nhiệm vụ ứng phó với các nguy cơ, mà phải được đặt ngay trong quá trình hoạch định, tổ chức và thực hiện các mục tiêu phát triển.
Cán bộ cấp chiến lược cần có tầm nhìn, bản lĩnh, năng lực hành động cao hơn Cán bộ cấp chiến lược cần có tầm nhìn, bản lĩnh, năng lực hành động cao hơn Sáng 17/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Lễ khai mạc và có bài giảng chuyên đề đầu tiên trong Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây là dịp để các đồng chí giảng viên cùng 63 đồng chí học viên trao đổi thẳng thắn, đối thoại có chiều sâu, gắn lý luận với thực tiễn; kết nối tri thức và kinh nghiệm với những yêu cầu phát triển mới c
Hoàn thiện hành lang pháp lý tài chính - ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống Hoàn thiện hành lang pháp lý tài chính - ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Yêu cầu được đặt ra là vừa tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng, vừa kiểm soát chặt rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng.
Hà Nội khẳng định vị thế tiên phong Hà Nội khẳng định vị thế tiên phong Thủ đô Hà Nội đang thể hiện rõ vị thế tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương, quyết sách của Trung ương, thường xuyên là của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhất là những vấn đề mang tính trụ cột để đột phá phát triển Thủ đô và đất nước. Trong giai đoạn phát triển mang tính lịch sử, Hà Nội đang triển khai đồng bộ các chủ trương lớn chưa có tiền lệ, ba
Sửa Luật Tố tụng hình sự: Nhân văn, trọng quyền con người Sửa Luật Tố tụng hình sự: Nhân văn, trọng quyền con người Dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) đang thu hút sự quan tâm lớn với nhiều định hướng mang tính đột phá. Không chỉ hướng tới một nền tư pháp điện tử, tinh gọn và hiệu quả, lần sửa đổi này còn đặc biệt đề cao tính nhân văn và sự khoan hồng của pháp luật.
Hoa Kỳ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Hoa Kỳ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Đoàn công tác BCĐ quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã làm việc với Cơ quan Kiểm kê Tù binh và Người mất tích Hoa Kỳ, DPAA. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, nhất là ứng dụng công nghệ hiện đại trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.