Thái Lan vắng khách du lịch vì ô nhiễm

Từ đầu năm 2023 đến nay, tình trạng ô nhiễm khói bụi mịn ở Thái Lan - thiên đường du lịch của châu Á đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Ghi nhận của tờ Nikkei Asia cho thấy chỉ số chất lượng không khí ở nhiều nơi tại Thái Lan ở mức khoảng 164, cao hơn mức trung bình là 150. Chất lượng không khí xuống cấp, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đã khiến nhiều du khách e ngại và "quay lưng" với “đất nước chùa Vàng”.

Đồi Doi Suthep nhìn ra thành phố cổ Chiang Mai (Thái Lan) là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Tuy nhiên, những khung cảnh thiên nhiên hút hồn du khách giờ đã bị thay thế bằng một khung cảnh mờ mịt bởi tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang xảy ra tại Thái Lan. Mặc dù quy định đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 đã được dỡ bỏ, song nhiều người dân địa phương vẫn không thay đổi thói quen này. 

Hiệp hội doanh nghiệp du lịch Chiang Mai cho biết, lượng du khách đến Chiang Mai giảm khoảng 20%, mặc dù trước đại dịch, thành phố này thu hút hơn 10 triệu du khách mỗi năm. Riêng lượng đặt phòng khách sạn vào dịp Tết Té nước Songkran vừa qua giảm còn 45%, thấp hơn rất nhiều so với dự kiến.

Không chỉ riêng Chiang Mai, chỉ số chất lượng không khí ở nhiều nơi tại Thái Lan cũng ở mức báo động, dễ gây ra các căn bệnh về hô hấp. Theo Bộ Y tế Thái Lan, từ đầu năm đến nay, hơn 2 triệu người ở xứ sở chùa Vàng đã phải nhập viện vì các bệnh do ô nhiễm không khí.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha kêu gọi mọi người làm việc tại nhà và đeo khẩu trang, đồng thời yêu cầu các cơ quan đưa ra biện pháp ứng phó. Theo đó, chính phủ nước này đã triển khai máy bay tạo mây công nghệ cao, đồng thời lắp nhiều máy lọc không khí khổng lồ tại khu vực thành thị. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các biện pháp này là không đủ và quá chậm trễ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Thành phố Mandalay - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất hôm 28/3 tại Myanmar, đang bắt đầu hồi phục.

Trung Quốc lên tiếng phản đối mạnh mẽ những đe dọa thuế quan của Mỹ, khẳng định sẽ không khuất phục trước "sự ép buộc" từ phía Washington.

Quân đội Nga và Tajikistan đã bắt đầu các cuộc tập trận chống khủng bố chung tại bãi tập trên núi và sa mạc Kharb-Maidon ở phía Nam Tajikistan, từ ngày 7/4.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc duyệt binh tại Thủ đô Washington D.C. vào ngày 14/6, để kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Mỹ và mừng sinh nhật 79 tuổi của ông chủ Nhà Trắng.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Cheong In-kyo cho biết Seoul đang xem xét các biện pháp tăng cường nhập khẩu hàng hòa Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng thuế quan.

Cuộc tập trận không quân đa quốc gia Iniochos 2025 đã khai mạc tại Căn cứ Không quân Andravida, miền Tây Hy Lạp, thu hút sự tham gia của các lực lượng không quân từ 14 quốc gia và kéo dài đến ngày 11/4.