Ông Trump ví thuế quan là 'thuốc chữa bệnh'
Phát biểu với các phóng viên trên Không lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói các nước sẽ phải “trả rất nhiều tiền” nếu muốn được gỡ bỏ những loại thuế nhập khẩu, được ông ví như một “liều thuốc chữa bệnh”. Ông nói thêm rằng, ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu và châu Á về các mức thuế mà chính quyền của ông áp dụng.

"Tôi không muốn bất cứ thứ gì đi xuống. Nhưng đôi khi bạn phải uống thuốc để chữa thứ gì đó", ông Trump nói.
Thông báo áp thuế quan đối ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 2/4 đã gây chấn động các nền kinh tế toàn cầu, kéo theo các biện pháp đáp trả từ Trung Quốc và các nước Châu Âu, thổi bùng lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu cũng như nguy cơ suy thoái kinh tế.
Ngày 2/4, Tổng thống Donald Trump công bố sắc lệnh áp "thuế quan đối ứng" với hàng hóa từ hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu vào Mỹ. Theo đó, Mỹ áp thuế quan 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào nước này, song sẽ áp các mức thuế cao hơn nhiều đối với những đối tác thương mại có mức thâm hụt thương mại lớn với Mỹ.
Biểu thuế 10% với mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ có hiệu lực từ ngày 5/4, trong khi các mức thuế cao hơn dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/4. Hành động áp thuế quan mới của ông Trump khiến người dân tại nhiều thành phố ở Mỹ, Anh, Đức, Bồ Đào Nha và nhiều quốc gia đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối các chính sách của ông.
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng nước Mỹ đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, với hàng loạt chính sách thuế quan mới được áp dụng, ông kêu gọi người dân Mỹ “kiên nhẫn” và coi đây là một “cuộc cách mạng kinh tế” mang tính lịch sử.


Cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Nga và Ukraine đã chính thức diễn ra vào ngày 23/5, theo xác nhận của một quan chức cấp cao Ukraine.
Triều Tiên đã công bố mở cuộc điều tra toàn diện về sự cố xảy ra trong quá trình hạ thủy tàu khu trục 5.000 tấn tại xưởng đóng tàu Chongjin cách đây 2 ngày vào ngày 22/5.
Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin về việc sắp có các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine tại Vatican.
Mỹ đã yêu cầu Liên minh châu Âu đơn phương cắt giảm thuế đối với hàng hóa Mỹ, tờ Financial Times ngày 23/5 đưa tin.
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cung cấp hai tỷ mét khối khí tự nhiên mỗi năm cho Syria, góp phần bổ sung thêm 1.300 megawatt công suất điện tại quốc gia láng giềng này.
28 xe tăng chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất sẽ có mặt trong đội hình tham gia Lễ duyệt binh kỷ niệm 250 năm thành lập lực lượng Lục quân Mỹ, dự kiến tổ chức vào ngày 14/6.
0