Thị trường chứng khoán Mỹ đối diện thêm một tuần khó khăn
Trong các cuộc trao đổi với báo giới kể từ sau khi Tổng thống Mỹ thông báo các mức thuế mới áp dụng cho khoảng 180 đối tác thương mại, các cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Trump đã tìm cách miêu tả thuế quan như một sự tái định vị khôn ngoan của Mỹ trong trật tự thương mại toàn cầu. Họ cũng cố gắng giảm thiểu nguy cơ những cú sốc kinh tế sau những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ vào tuần trước. Hợp đồng tương lai chứng khoán Phố Wall mở cửa giảm mạnh vào ngày 6/4, cho thấy dấu hiệu về một tuần khó khăn nữa đang chờ đợi các nhà đầu tư.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, hơn 50 quốc gia đã bắt đầu đàm phán với Washington kể từ thông báo của Tổng thống Trump về việc áp thuế hôm 2/4. Cả ông Bessent và các quan chức khác trong chính quyền Mỹ đều không nêu tên các quốc gia hoặc đưa ra thông tin chi tiết về các cuộc đàm phán. Nhưng việc đàm phán đồng thời với nhiều chính phủ có thể đặt ra thách thức hậu cần cho chính quyền Trump và kéo dài tình trạng bất ổn kinh tế.
“Tổng thống Trump đã tạo ra đòn bẩy tối đa cho chính mình”, ông Bessent nói trên chương trình “Meet the Press” của kênh NBC News. Cũng trong chương trình trên, ông Bessent đã hạ thấp mức độ sụt giảm của thị trường chứng khoán và cho biết “không có lý do gì” để dự đoán suy thoái dựa trên thuế quan, với lý do tăng trưởng việc làm ở Mỹ mạnh hơn dự đoán.

Tổng thống Trump đã gây chấn động các nền kinh tế trên khắp thế giới sau khi công bố mức thuế rộng rãi đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ, dẫn tới việc Trung Quốc tuyên bố áp mức thuế trả đũa 34% và làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại cũng như nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu. Các nhà kinh tế của JPMorgan hiện ước tính thuế quan sẽ khiến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ cả năm 2025 sẽ giảm 0,3% so với ước tính tăng trưởng 1,3% trước đó và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 5,3% từ mức 4,2% hiện nay.
Ưu đãi thuế quan
Cơ quan hải quan Mỹ đã bắt đầu thu mức thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia vào hôm 5/4. Mức thuế đối ứng cao hơn từ 11% đến 50% đối với từng quốc gia sẽ có hiệu lực vào lúc 00h01 sáng 9/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ (4h01 sáng GMT). Một số chính phủ đã phát đi tín hiệu sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tránh bị áp thuế.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, ông sẽ tìm cách dỡ bỏ mức thuế 17% đối với hàng hóa của nước này trong cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Trump vào ngày 7/4.
Một quan chức chính phủ Ấn Độ nói với Reuters rằng, nước này không có kế hoạch trả đũa mức thuế 26% và cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành với Mỹ về một thỏa thuận khả thi.
Tại Italy, Thủ tướng Giorgia Meloni, một đồng minh của ông Trump, hôm 6/4 đã cam kết sẽ bảo vệ các doanh nghiệp chịu thiệt hại do kế hoạch áp thuế 20% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu. Các nhà sản xuất rượu vang Italy và các nhà nhập khẩu Mỹ tại hội chợ rượu vang ở Verona hôm 6/4 cho biết, hoạt động kinh doanh đã chậm lại và lo ngại thiệt hại lâu dài hơn.
Không có chiến lược nào cho thị trường chứng khoán
Các thị trường chứng khoán Mỹ bị ảnh hưởng bởi thuế quan đang phải đối mặt với một tuần bất ổn tiềm tàng khác, sau tuần tồi tệ nhất đối với chứng khoán Mỹ kể từ khi cuộc khủng hoảng COVID-19 bắt đầu 5 năm trước.

Chỉ số S&P 1500 Composite, một trong những thước đo rộng nhất của thị trường chứng khoán Mỹ, đã mất gần 6 nghìn tỷ USD giá trị trong hai ngày sau thông báo của ông Trump và gần 10 nghìn tỷ USD bị xóa sổ kể từ giữa tháng 2, một đòn giáng mạnh vào hàng triệu quỹ hưu trí của người Mỹ. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett phủ nhận rằng thuế quan là một phần trong chiến lược của ông Trump nhằm gây áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất. Ông cho biết sẽ không có "sự ép buộc chính trị" đối với Ngân hàng Trung ương Mỹ.
Trước đó, trong bài phát biểu tại một sự kiện ở bang Virginia, Mỹ, Chủ tịch FED Jerome Powell hôm 4/4 đã chỉ ra những khó khăn tiềm tàng trước mắt do tác động của chính sách thuế do Tổng thống Trump công bố. Theo ông, mức thuế cao hơn sẽ tác động đến nền kinh tế lớn nhất thế giới và có khả năng làm tăng lạm phát trong những quý tới. Ông cho biết, FED sẽ chờ đợi thêm dữ liệu để quyết định chính sách tiền tệ sẽ phản ứng như thế nào, nhưng trọng tâm của ngân hàng trung ương Mỹ sẽ là đảm bảo kỳ vọng lạm phát vẫn được duy trì, đặc biệt nếu thuế nhập khẩu của ông Trump khiến áp lực tăng giá kéo dài hơn. Mặc dù không đề cập trực tiếp đến việc bán tháo trên thị trường chứng khoán Mỹ nhưng ông Powell thừa nhận rằng, FED đang phải đối mặt với viễn cảnh không chắc chắn của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Viện nghiên cứu Nomura có trụ sở tại Nhật Bản ngày 4/4 đã đưa ra nhận định rằng, thuế đối ứng của Mỹ sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế và đẩy lạm phát leo thang, buộc FED phải bắt đầu hạ lãi suất từ cuối năm nay.
Trong khi đó, phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của đài CBS News, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói rằng, thuế quan sẽ được giữ nguyên "trong nhiều ngày và nhiều tuần". Theo ông Lutnick, cần có một cách tiếp cận toàn diện để các nước lớn không thể lợi dụng các quốc gia nhỏ để lách thuế.
Về phần mình, phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm 6/4, Tổng thống Trump đã trấn an các nhà đầu tư và khẳng định rằng ông không cố ý tạo ra một đợt bán tháo trên thị trường. “Tôi không muốn bất cứ điều gì giảm xuống, nhưng đôi khi bạn phải uống thuốc để khắc phục vấn đề gì đó”, ông Trump khẳng định. Ông Trump đồng thời đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Joe Biden đã dẫn tới việc mà ông cho là nước Mỹ bị đối xử bất công.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các biện pháp thuế quan mới dự kiến sẽ tạo ra doanh thu hơn 6.000 tỷ USD cho nước Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến năm 2035.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã khánh thành Cầu New Pamban, cây cầu đường sắt biển có thang nâng thẳng đứng đầu tiên của nước này tại bang Tamil Nadu, đánh dấu một bước tiến mới trong hạ tầng giao thông hiện đại của quốc gia Nam Á này.
Thị trường chứng khoán thế giới ngày 7/4 chao đảo, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả các khoản thuế nhằm vào các đối tác thương mại của Mỹ là "thuốc" đối với thị trường tài chính toàn cầu.
Hàn Quốc ấn định tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 3/6/2025, sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất vì bê bối ban bố thiết quân luật.
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ tiếp tục áp thuế quan toàn diện đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia, trừ khi các quốc gia này điều chỉnh thặng dư thương mại với Mỹ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện, tuy nhiên Nga đã từ chối và Ukraine hiện đang chờ đợi phản hồi từ phía Mỹ.
0