Nga và Tajikistan tập trận chung chống khủng bố
Theo cơ quan báo chí của Quân khu Trung ương Nga, cuộc tập trận bắt đầu với việc triển khai đội hình quân đội Nga và Tajikistan trên thao trường. Sau cuộc diễu hành trang trọng của quân đội hai nước tại một trại dã chiến là lễ thượng cờ của hai quốc gia.
Theo kế hoạch, trong khuôn khổ cuộc tập trận cuộc tập trận diễn ra từ ngày 7-11/4, quân đội hai nước sẽ thực hành sử dụng các đội hình vũ trang để tiêu diệt các băng nhóm khủng bố và chuẩn bị các đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên địa hình đồi núi. Giai đoạn chính của cuộc tập trận sẽ bao gồm một hoạt động chung nhằm loại bỏ các băng nhóm vũ trang bất hợp pháp, chỉ huy và kiểm soát quân đội bảo vệ biên giới quốc gia, đồng thời tiêu diệt các băng nhóm vũ trang xâm nhập.
Lực lượng quân sự Nga tham gia cuộc tập trận bao gồm các đơn vị của căn cứ quân sự số 201 của Nga đóng tại Tajikistan như lính bộ binh, lính súng trường cơ giới, xe tăng, lính pháo binh và trinh sát, phi hành đoàn của lực lượng đặc nhiệm trên không điều khiển trực thăng tấn công Mi-24 và trực thăng vận tải/chiến đấu Mi-8MTV-5.
Theo thông báo, cuộc tập trận quân sự chung cũng sẽ có sự tham gia của lính tín hiệu, lực lượng điều khiển máy bay không người lái tấn công FPV và UAV trinh sát cùng các nhóm tác chiến điện tử di động.

Nga và Tajikistan đã ký Chương trình Đối tác Chiến lược trong lĩnh vực quân sự giữa Bộ Quốc phòng hai nước giai đoạn 2026 – 2030, cùng với kế hoạch thực hiện kéo dài đến năm 2028. Các thỏa thuận này đạt được sau các cuộc hội đàm chính thức giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon trong chuyến thăm Moscow hồi tháng 3 vừa qua.
Trong một tuyên bố với báo chí, Tổng thống Nga Putin đã nêu bật những lo ngại về an ninh ở Trung Á. Ông tái khẳng định cam kết của Nga trong việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, bao gồm cả thông qua căn cứ quân sự thứ 201 tại Tajikistan. Tổng thống Nga cũng lưu ý đến việc mở một tiền đồn biên giới ở vùng núi Tajikistan vào năm 2023. Cơ sở này được xây dựng bằng nguồn tài trợ của Nga và được trang bị công nghệ và vũ khí tiên tiến. Ông Putin cũng cho biết thêm rằng, cả hai bên cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự, chống khủng bố và chống ma túy.
Về phần mình, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon cũng đề cập đến các vấn đề an ninh khu vực, nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật của Tajikistan và Nga. Ông tuyên bố rằng sự hợp tác này đã mang lại những kết quả hữu hình trong năm qua.


Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác, cùng với chất bán dẫn sẽ chịu mức thuế riêng và có thể được áp dụng trong khoảng một tháng nữa.
Một vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng xảy ra tại Copake, tiểu bang New York (Mỹ) khi một chiếc máy bay Mitsubishi MU-2B rơi xuống cánh đồng lầy lội vào ngày 13/4, khiến tất cả 6 người trên khoang thiệt mạng.
Theo Đài RT, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế và được Ukraine vận hành.
Ngành công nghiệp đồ chơi Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/4 thông báo, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến “Trung tâm" đã kiểm soát khu định cư Elizavetovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.
Phái đoàn Nga và Ukraine sẽ gặp nhau tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15-16/4 để thảo luận về an ninh ở Biển Đen.
0