Nỗi khiếp sợ của lính Ukraine ở chiến trường miền Đông
Trên đường sơ tán khỏi tiền tuyến và đi qua vùng Dnipropetrovsk của Ukraine, các binh sĩ Ukraine được điều trị vết thương do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Những người lính và các bác sĩ thừa nhận rằng, trong vô số mối đe dọa mà các binh sĩ phải đối mặt hàng ngày, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đặt ra một thách thức đáng kể. Những máy bay này mang chất nổ, được điều khiển từ xa và đã trở nên phổ biến trên chiến trường, gây ra "vấn đề nghiêm trọng" cho lực lượng Ukraine.

Ivan, 35 tuổi, một chỉ huy trung đội sử dụng biệt danh "Atom" cho biết: "Càng nhiều máy bay không người lái bay trên đầu bạn thì bạn càng làm được ít việc hơn. Đôi khi bạn thậm chí không thể đảm nhận vị trí khai hỏa".
Olga Kozum, một tình nguyện viên 34 tuổi của tổ chức viện trợ Hospitaliers cho biết thêm: "Tôi có thể nói rằng 50% hoạt động chiến đấu là do máy bay không người lái FPV gây ra và phần lớn thương tích là do máy bay không người lái FPV. Chúng tôi cũng chứng kiến rất nhiều trường hợp binh lính bị chấn động và bị thương nặng, trước khi bị thương, họ nghe thấy một số tiếng ồn ào và họ nghĩ đó là FPV".

"Atom" cho biết, các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Ukraine, Mỹ và Nga không có bất kỳ tác động nào đến anh và những người đồng đội ở tiền tuyến.
Trong cuộc xung đột Nga – Ukraine, UAV FPV được coi là “nỗi khiếp sợ” của bộ binh vì nếu bị nhắm mục tiêu thì gần như không thể né tránh. Các mẫu UAV cỡ nhỏ thường mang thuốc nổ tương đương lựu đạn, đủ để loại bỏ một hoặc nhiều binh sĩ đối phương khỏi vòng chiến đấu.


Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran sẽ tiến hành đàm phán trực tiếp về chương trình hạt nhân của Tehran. Phía Iran bác bỏ, khẳng định chỉ tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp thông qua Oman.
Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết một trận động đất có độ lớn 5,9 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Aceh, phía Tây nước này vào đêm 7/4, rạng sáng 8/4 (theo giờ địa phương).
Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẵn sàng sử dụng mọi công cụ để bảo vệ thị trường nội khối trước các mức thuế mới mà Mỹ áp đặt, trong bối cảnh nguy cơ chiến tranh thương mại giữa hai bên đang gia tăng.
Chuyến thăm Sri Lanka vừa qua của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là dấu mốc quan trọng mới trong mối quan hệ song phương và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai bên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Thủ tướng Israel tại Nhà Trắng vào chiều ngày 7/4 (giờ địa phương). Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông Trump và một lãnh đạo nước ngoài kể từ khi ông công bố chính sách thuế quan mới vào tuần trước.
Trò chơi điện tử Minecraft đã mang đến cho người hâm mộ một không gian phiêu lưu nhập vai đầy kịch tính và sống động ở London, Anh.
0