Kết cục về xe bọc thép M1117 ASV của Mỹ ở Ukraine
Trong ba năm qua, Mỹ đã chuyển giao cho Ukraine một số lượng khá lớn xe chiến đấu bọc thép thuộc nhiều chủng loại khác nhau. Ngày 4/11/2022, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo phân bổ thêm một gói hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho Ukraine, bao gồm nhiều thiết bị và vũ khí khác nhau, trong đó có 250 xe bọc thép M1117 ASV (còn được gọi là Guardian). Tổng giá trị của gói hỗ trợ này lên tới 400 triệu USD.
Các hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội từ đầu tháng 12 năm đó cho thấy, 15-16 xe bọc thép của Mỹ đang được vận chuyển từ cảng Constanta của Romania đến Ukraine. Như vậy, vào cuối năm 2022, phía Ukraine có thể tiếp nhận lô M1117 đầu tiên. Tuy nhiên, chưa rõ vì lý do gì mà trong năm 2023 và đầu năm 2024, những xe bọc thép này đã không xuất hiện trên tuyến đầu.
Những hình ảnh về xe bọc thép Mỹ tại Ukraine chỉ xuất hiện vào tháng 3/2024 khi một chiếc M1117 xuất hiện tại một trong những bãi huấn luyện của Ukraine. Đoạn video cho thấy quân đội Ukraine đã nhận được một số xe bọc thép và đang chuẩn bị triển khai chúng ra tiền tuyến. Những giả định này đã sớm được xác nhận. Xe bọc thép của Mỹ thực sự đã xuất hiện ở vùng chiến sự nhưng nhiều chiếc đã bị phá huỷ.
Ngày 27/3/2024, cổng thông tin nổi tiếng Lost Armour lần đầu tiên đưa tin về việc một xe bọc thép M1117 của Ukraine bị phá hủy. Sự việc này xảy ra một ngày trước đó trên hướng Yuzhno - Donetsk. Một UAV của Nga đã phát hiện một phương tiện mới trong khu vực và tiến hành tấn công.
Xét theo số liệu thống kê, M1117 không được sử dụng nhiều trong chiến đấu. Do đó, cơ sở dữ liệu Lost Armour chỉ liệt kê bốn xe bọc thép bị phá hủy vào năm ngoái. Chiếc M1117 thứ hai bị phá hủy vào tháng 5 và hai chiếc khác vào tháng 10. Không có tổn thất nào được ghi nhận trong tháng 11, tháng 12 và tháng 1. Sau đó, vào ngày 22/2/2025, hai chiếc M1117 đã bị phá hủy ở khu vực Kharkov.

Cũng trong tháng 2, dòng xe bọc thép này bắt đầu được sử dụng ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, bốn chiếc đã bị phá hủy trong tháng 2 và tháng 3. Theo cơ sở dữ liệu Lost Armor, hiện đã có tổng cộng 11 xe ASV bị phá hủy trên chiến trường. Tuy nhiên, do Lost Armour chỉ thống kê những chiếc xe bị phá hủy mà có xác nhận dưới dạng hình ảnh hoặc video nên trên thực tế, có khả năng số lượng xe bọc thép bị phá hủy sẽ cao hơn.
M1117 Guardian (ASV) được phát triển bởi công ty Textron Marine & Land Systems từ những năm 1990, đến năm 1999 được sử dụng rộng rãi. M1117 có trọng lượng 14,7 tấn; chiều dài 6,07 m; chiều rộng 2,56 m và chiều cao 2,59 m. Xe được trang bị hệ thống áo giáp có thể mở rộng mô-đun bên ngoài bằng vật liệu composite cung cấp khả năng bảo vệ kíp lái trước tên lửa đạn đạo cũng như các mối đe dọa từ các loại vũ khí nhỏ hay mảnh văng đạn pháo.
M1117 có thể chống lại các loại đạn xuyên giáp 12,7 mm; chống lại các loại đạn 60 mm ở cự ly 3 m và 155 mm ở khoảng cách 15 m. Đồng thời, gầm xe thiết kế hình chữ V giúp nó tránh khỏi các vụ nổ bởi mìn cũng như chống lại các loại mìn có sức công phá tương đương 5,4 kg thuốc nổ TNT.
Chiếc xe bọc thép này được trang bị vũ khí chính là súng phóng lựu tự động MK19 40 mm gắn trên tháp pháo; súng máy 12,7 mm và súng máy 7,620 mm. Tháp pháo được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực và tiếp nhận mục tiêu cho phép xạ thủ tấn công mục tiêu cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Một số phụ kiện được trang bị tiêu chuẩn cho M1117 bao gồm thiết bị ngắm mục tiêu ngày đêm; áo giáp bổ sung, hệ thống định vị GPS và hệ thống bảo vệ NBC.


Bộ Quốc phòng ngày 9/4 đã khuyến cáo người dân ở Dải Gaza di tản khỏi các vùng chiến sự, trong đó có nhiều khu vực đã bị chiếm đóng hoặc sáp nhập vào các khu vực an ninh của Israel.
Trung Quốc bắt đầu áp dụng mức thuế bổ sung 84% đối với hàng nhập khẩu của Mỹ từ hôm nay (10/4) để đáp trả mức thuế quan mà Washington đã áp dụng với Bắc Kinh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/4 đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy sản xuất năng lượng, thông qua việc yêu cầu nhiều cơ quan liên quan tự động cắt giảm các quy định lỗi thời.
Phó Thủ tướng Australia Richard Marles ngày 10/4 tuyên bố, nước này sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào với Trung Quốc nhằm đối phó với các biện pháp thuế quan của Mỹ, tái khẳng định cam kết theo đuổi lợi ích quốc gia và đa dạng hóa thương mại.
Lãnh đạo đảng Dân chủ (DP) đối lập chính tại Hàn Quốc, ông Lee Jae Myung, tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 6/2025.
Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) tại Đức ngày 9/4 đã thông báo về việc đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh.
0