EU sẵn sàng thỏa thuận thuế quan tốt nhất với Mỹ
Theo Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Brussels sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận mới về thuế quan với Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế toàn diện 20% lên hàng hoá từ EU từ ngày 9/4.
“Chúng tôi đã đưa ra mức thuế 0% đổi 0% đối với hàng hóa công nghiệp”, bà von der Leyen phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 7/3. “Châu Âu luôn sẵn sàng cho một thỏa thuận tốt”, bà nói thêm.

Lời đề nghị được đưa ra sau cuộc họp của các Bộ trưởng Thương mại EU tại Luxembourg. Theo Reuters, tại cuộc họp này, các quan chức EU đã quyết định khối này sẽ ưu tiên đàm phán với Washington thay vì tham gia một cuộc chiến thương mại.
Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban châu Âu cũng khẳng định, EU sẵn sàng cân nhắc các biện pháp khác nếu các bên không đạt được thỏa thuận. “Chúng tôi cũng chuẩn bị ứng phó thông qua các biện pháp đối phó và bảo vệ lợi ích của mình”, bà tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng EU sẽ tìm cách tự bảo vệ mình “trước những tác động gián tiếp thông qua việc chuyển hướng thương mại”.
Quan điểm của bà von der Leyen đã được ủy viên EU về thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic nhắc lại. Viết trên X, ông Maros Sefcovic khẳng định EU “sẵn sàng đàm phán bất cứ khi nào các đối tác Mỹ của chúng tôi sẵn sàng”, nhưng cũng đang tiếp tục tìm kiếm các biện pháp đối phó.
Theo một tài liệu Reuters tiếp cận được, Ủy ban châu Âu ngày 8/4 đã đề xuất áp thuế 25% với một loạt hàng hóa từ Mỹ, nhằm đáp trả các mức thuế mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên thép và nhôm nhập khẩu từ châu Âu. Các mặt hàng chịu thuế trả đũa gồm nhiều mặt hàng như kim cương, trứng, chỉ nha khoa, xúc xích và gia cầm.... Riêng thuế trả đũa với hạnh nhân và đậu nành sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12. Theo kế hoạch, các nước thành viên EU sẽ bỏ phiếu về đề xuất này vào ngày 9/4.
Chính quyền Trump trước đây đã áp dụng mức thuế nhập khẩu 25% đối với thép và nhôm của EU. Tổng thống Mỹ biện minh cho chính sách này bằng cách nói rằng, chính sách này nhắm vào các quốc gia tự áp đặt rào cản cao đối với hàng hóa Mỹ.
Tuần trước, Mỹ đã quyết định áp mức thuế nhập khẩu từ 10% đến 50% đối với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Washington cho là có hành vi thương mại không công bằng.
Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng, thuế quan đang phát huy hiệu quả và được cho là mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho nước Mỹ. Sau đó cùng ngày, ông Trump cáo buộc EU đối xử với Mỹ “tệ hại”, cho biết thêm rằng Brussels sẵn sàng xóa bỏ thuế quan ngay bây giờ. Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố rằng những nhượng bộ mà khối này đưa ra là không đủ.


Tòa án Tối cao Mỹ hôm 7/4 đã ra phán quyết cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng Đạo luật Kẻ thù Nước ngoài năm 1798, trục xuất những người bị cáo buộc là thành viên của băng đảng tội phạm Venezuela.
Các công tố viên Costa Rica ngày 7/4 thông báo đã đệ đơn cáo buộc hình sự đối với Tổng thống Rodrigo Chaves và một bộ trưởng trong nội các, liên quan đến nghi vấn sử dụng trái phép khoản tiền từ Ngân hàng Trung Mỹ về Hội nhập Kinh tế (CABEI) để chi trả cho mục đích cá nhân.
Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kiều bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đều tổ chức hoạt động dâng hương, tri ân hướng về cội nguồn.
Hàng trăm tỷ USD tài sản của các tỷ phú giàu nhất thế giới đã bốc hơi, trong bối cảnh chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nguy cơ nổ ra chiến tranh thương mại.
Ủy ban Châu Âu đề xuất áp thuế trả đũa 25% đối với nhiều mặt hàng của Mỹ, nhằm phản ứng trước quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc đánh thuế thép và nhôm nhập khẩu.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận quân đội nước này đang hoạt động tại khu vực biên giới Belgorod của Nga.
0