Hàn Quốc ấn định bầu cử Tổng thống vào tháng 6/2025
Cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và xã hội nghiêm trọng ở Hàn Quốc, đe dọa suy giảm kinh tế và quan hệ quốc tế. Theo quy định pháp luật, Hàn Quốc phải tổ chức bầu cử Tổng thống trong vòng 60 ngày kể từ khi Tổng thống đương nhiệm bị bãi nhiệm. Quyền Tổng thống Han Duck-soo khẳng định sẽ tổ chức cuộc bầu cử đúng thời gian và cam kết đảm bảo sự ổn định chính trị.
Trong cuộc đua bầu cử, lãnh đạo Đảng Dân chủ đối lập Lee Jae Myung dự kiến sẽ từ chức để tham gia tranh cử, trong khi Thị trưởng Seoul Oh Se Hoon và cựu lãnh đạo Đảng Quyền lực Nhân dân Han Dong Hoon cũng là những ứng cử viên tiềm năng.
Chính trường Hàn Quốc hiện đang bị chia rẽ sau vụ phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol. Các đám đông lớn tụ tập gần như hàng ngày trên đường phố Seoul để biểu tình ủng hộ và phản đối việc bãi nhiệm ông Yoon Suk Yeol. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đề xuất tổ chức trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp cùng với bầu cử Tổng thống, nhằm củng cố phân quyền và bảo vệ quyền lực của nhân dân.
Trong bối cảnh căng thẳng chính trị, việc tổ chức cuộc bầu cử và sửa đổi Hiến pháp được xem là bước quan trọng để khôi phục sự ổn định cho quốc gia. Hàn Quốc đã sửa đổi Hiến pháp 9 lần kể từ năm 1948 và lần này có thể là một cột mốc mới trong quá trình phát triển chính trị của đất nước.


Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres công bố bản kế hoạch 5 bước khẩn cấp về cung ứng viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza đang phải đối mặt với giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc xung đột.
Nếu mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU trở thành sự thật, nền kinh tế Mỹ, châu Âu và toàn cầu sẽ phải hứng chịu hậu quả rất nghiêm trọng - các chuyên gia kinh tế cảnh báo.
Australia đã triển khai công tác dọn dẹp sau khi các trận lũ lụt lịch sử cướp đi sinh mạng của 5 người, khiến hơn 10.000 ngôi nhà bị nhấn chìm hoặc hư hại vào ngày 24/5.
Cả Nga và Ukraine đã phóng một lượng lớn thiết bị bay không người lái (UAV) vào lãnh thổ của nhau, với những đòn hỏa lực mạnh mẽ và quy mô lớn chưa từng thấy vào đêm qua 24/5.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa lên án chiến dịch tăng cường tấn công quân sự và duy trì phong tỏa hàng cứu trợ nhân đạo của Israel đối với Dải Gaza.
Chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ chấm dứt các chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác và từ bỏ trọng tâm vào quyền lực cứng.
0