Philippines và Mỹ chuẩn bị tập trận chung

Quân đội Philippines và Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Vai kề vai" (Balikatan) 2023 với quy mô lớn nhất trong gần 1 thập kỷ qua. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ 2 nước được cải thiện dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos và tình hình an ninh trên Biển Đông có nhiều diễn biến mới.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ do Tổng thống Vladimir Putin công bố nhân dịp Ngày Chiến thắng sắp tới là "khởi đầu cho các cuộc đàm phán trực tiếp với Ukraine mà không kèm theo điều kiện tiên quyết".

Triều Tiên ngày 30/4 đã tiến hành thử nghiệm thành công các hệ thống vũ khí quan trọng trên tàu khu trục mới, đánh dấu một bước tiến trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân của quốc gia này.

Theo kênh telegram “Voevoda Broadcasts”, chiếc tiêm kích Su-27 của Ukraine bị rơi khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ngày 28/4 là nạn nhân của một chiếc F-16 cũng của Ukraine hoạt động gần đó.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/4 thông báo, các đơn vị thuộc Cánh quân phía Tây đã giành quyền kiểm soát làng Kamenka, khu vực Kharkov, Đông Bắc Ukraine.

Hãng thông tấn Ria Novosti ngày 28/4 đưa tin, nghị sĩ Roman Kostenko, Thư ký Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo thuộc Quốc hội Ukraine, đã thừa nhận sự tham gia của các cơ quan đặc biệt Ukraine trong vụ ám sát Trung tướng Nga Yaroslav Moskalik.

Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 26 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trị giá 7,5 tỷ USD vào ngày 28/4, giúp tăng cường năng lực tác chiến của Hải quân Ấn Độ.