Triều Tiên lần đầu xác nhận triển khai binh sĩ đến Nga

CHDCND Triều Tiên ngày 28/4 chính thức xác nhận đã triển khai binh sĩ tham chiến tại Nga trong cuộc xung đột với Ukraine theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đồng thời, Triều Tiên cũng khẳng định, lực lượng binh sĩ của nước này đã có “đóng góp quan trọng” trong việc giúp Nga giải phóng tỉnh Kursk.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, chiến thắng trong chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk của Nga thể hiện “mức độ chiến lược cao nhất của tình hữu nghị chiến đấu kiên định” giữa Bình Nhưỡng và Moscow.

Ủy ban Quân sự Trung ương của đảng Lao động Triều Tiên cho biết, quyết định triển khai binh sĩ được Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra trên cơ sở hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện mà ông ký với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2024.

Theo ước tính của Ukraine, Triều Tiên đã gửi tổng cộng 14.000 quân, bao gồm 3.000 quân tiếp viện để thay thế cho số quân đã mất.

Ngày 26/4, Nga tuyên bố đã giải phóng hoàn toàn tỉnh biên giới Kursk. Moscow cũng lần đầu tiên xác nhận rằng binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu cùng lực lượng Nga tại đây. Tuy nhiên, Ukraine sau đó khẳng định binh sĩ nước này vẫn đang chiến đấu tại Kursk và không có nguy cơ bị bao vây.

Ukraine đã bắt đầu chiến dịch đột kích quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga từ tháng 8/2024, với mục tiêu buộc Nga phải phân tán lực lượng từ miền Đông Ukraine về Kursk nhằm làm giảm áp lực lên lực lượng Kiev. Tuy nhiên, điều này đã không diễn ra như Kiev kỳ vọng. Nga vừa đánh bật Ukraine khỏi Kursk và vừa giành thêm lãnh thổ ở mặt trận Donbass trong thời gian qua. Ukraine được cho đã mất đi quân bài thương lượng quan trọng ở Kursk.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

2 người đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt tại Công viên Fairmount ở Philadelphia, Mỹ vào đêm 26/5.

Pakistan mong muốn hòa bình và sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ để giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 26/5 khẳng định.

NATO nhiều khả năng sẽ thông qua mục tiêu chi tiêu quốc phòng mới là 5% GDP tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào tháng tới.

Một tòa án tại Áo ngày 26/5 đã tuyên trắng án cho cựu Thủ tướng Sebastian Kurz, đồng thời hủy bỏ bản án kết tội ông khai man liên quan đến việc bổ nhiệm lãnh đạo công ty nhà nước OBAG.

Phong trào Hamas ở dải Gaza đồng ý với đề xuất về lệnh ngừng bắn ở Gaza, mở đường cho khả năng chấm dứt chiến sự.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga với chính thể Taliban ở Afghanistan đang hướng tới bước chuyển rất quan trọng.