Chiến sự ngày 26/4: Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn khu vực Kursk
Nga tuyên bố giải phóng hoàn toàn khu vực Kursk
Ông Putin đưa ra tuyên bố trên sau khi nghe Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo tóm tắt về tình hình chiến trường.

Trong một bài phát biểu bằng video được Điện Kremlin chia sẻ ngày 26/4, Tổng thống Putin cảm ơn các quân nhân Nga “đã tham gia đánh bại các nhóm tân Quốc xã” xâm lược khu vực này vào mùa hè năm ngoái.
“Cuộc phiêu lưu của Kiev đã hoàn toàn thất bại và những tổn thất to lớn mà đối phương phải gánh chịu, bao gồm cả những lực lượng sẵn sàng chiến đấu, được huấn luyện và trang bị tốt nhất và các thiết bị của phương Tây... chắc chắn sẽ được phản ánh trên toàn bộ chiến tuyến”, ông Putin nói.
Theo Tổng thống Putin, thành công của Nga sẽ tạo tiền đề cho những bước tiến xa hơn ở các khu vực khác của mặt trận, đưa chiến thắng cuối cùng trong cuộc xung đột đến gần hơn.
Ông Putin cũng ca ngợi một số đơn vị quân đội Nga đã tham gia tích cực vào việc ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine và sau đó đẩy lùi lực lượng này khỏi lãnh thổ Nga. Ông đặc biệt ca ngợi các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công đổ bộ đường không số 11, Trung đoàn súng trường số 30 và đơn vị Lực lượng đặc biệt Akhmat đã xâm nhập sâu vào lãnh thổ do Kiev kiểm soát thông qua một đường ống ngầm gần thị trấn Sudzha. Chiến dịch táo bạo này đã dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống phòng thủ của Ukraine.
Theo Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Gerasimov, tổng thiệt hại của Ukraine trong cuộc tấn công Kursk lên tới hơn 76.000 quân nhân thiệt mạng và bị thương; cùng hơn 7.700 thiết bị quân sự, bao gồm 412 xe tăng, 340 xe chiến đấu bộ binh và 314 xe bọc thép chở quân bị phá hủy.
Nga ca ngợi quân nhân Triều Tiên trong chiến dịch Kursk
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 26/4 đã ca ngợi sự đóng góp của quân nhân Triều Tiên trong chiến dịch giải phóng Vùng Kursk khỏi lực lượng Ukraine.
Ông nhấn mạnh “sự kiên cường và chủ nghĩa anh hùng” của họ trong chiến dịch mà Moscow ca ngợi là một thành công lớn trong chiến dịch chống lại lực lượng Kiev.

“Quân đội CHDCND Triều Tiên khi hành động sát cánh cùng quân đội Nga ở khu vực Kursk đã thể hiện sự kiên cường và chủ nghĩa anh hùng”, ông Gerasimov cho biết trong báo cáo gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/4.
Cũng theo ông Gerasimov, quân đội Triều Tiên đã tham gia giải phóng vùng Kursk của Nga theo Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Moscow và Bình Nhưỡng, có hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái. Hiệp ước này quy định hai nước sẽ hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một nước bị tấn công, cam kết hỗ trợ ngay lập tức “bằng mọi phương tiện có thể” theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.
Mỹ và những các đồng minh phương Tây khác từng khẳng định rằng, Bình Nhưỡng đã gửi khoảng 12.000 quân đến Nga để huấn luyện và triển khai trong cuộc xung đột Ukraine. Vào thời điểm đó, Moscow và Bình Nhưỡng không xác nhận cũng không phủ nhận những thông tin này. Tổng thống Putin cho biết, hai quốc gia sẽ tự quyết định cách họ thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiệp ước.
Bình luận về lời khen ngợi của ông Gerasimov dành cho các quân nhân Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram rằng nước Nga “sẽ không bao giờ quên những người bạn của chúng tôi”.
Theo ông Gerasimov, hiện quân đội Nga đang tiến hành các hoạt động để xác định vị trí của bất kỳ lực lượng Ukraine nào còn ẩn náu trong các khu vực vừa được giải phóng. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đang nỗ lực thiết lập một khu vực an ninh tại vùng Sumy lân cận của Ukraine, nơi họ đã kiểm soát 4 khu định cư và hơn 90 km² lãnh thổ. Trong khi đó, 19 khu định cư ở vùng Kursk đã được rà phá bom mìn, theo lời của Tổng tham mưu trưởng.
Phản ứng của Ukraine trước tuyên bố kiểm soát hoàn toàn tỉnh Kursk của Nga
Theo tờ Kyiv Independent, ngày 26/4, quân đội Ukraine đã chính thức lên tiếng trước tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn được tỉnh Kursk của phía Nga.
Theo đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Các hoạt động phòng thủ của Ukraine tại một số khu vực của tỉnh Kursk vẫn tiếp tục". Tuyên bố cũng nêu rõ lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công trên bộ của Nga tại khu vực này trong ngày 26/4, trong khi một cuộc giao tranh khác hiện vẫn đang diễn ra.
"Tình hình rất khó khăn, nhưng các đơn vị của chúng tôi vẫn tiếp tục giữ vững các vị trí nhất định và thực hiện nhiệm vụ được giao", Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố, đồng thời lưu ý rằng không có mối đe dọa bị bao vây.
Binh sĩ Ukraine tháo chạy khỏi vị trí gần Bogatyr, khu vực Donetsk
Một nguồn tin trong giới quốc phòng Nga tiết lộ với hãng tin TASS hôm 26/4 rằng, binh sĩ Ukraine đang tháo chạy khỏi các vị trí ở vùng ngoại ô phía Đông Nam khu định cư Bogatyr, thuộc miền Nam tỉnh Donetsk. Nguồn tin cũng cho biết thêm, giao tranh đã bắt đầu tại các khu vực tiếp cận khu dân cư Bogatyr.
Lực lượng Nga tiêu diệt địa điểm triển khai của đơn vị UAV tinh nhuệ Ukraine
Các lực lượng Nga đã phá hủy một địa điểm triển khai của đơn vị máy bay không người lái UAV tinh nhuệ Ukraine, có biệt danh là "Madyar Birds", tại khu vực gần khu định cư Krasnoarmeysk, tỉnh Donetsk, một nguồn tin trong giới quốc phòng Nga cho biết.
"Tại khu vực gần Krasnoarmeysk, một cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào địa điểm triển khai tạm thời của đối phương, nơi đơn vị 'Madyar Birds' đóng quân. Địa điểm này đã bị phá hủy," nguồn tin cho biết.
Nguồn tin cũng cho biết thêm, cuộc tấn công đã tiêu diệt nhiều binh sĩ Ukraine, đồng thời phá hủy thiết bị chuyên dụng và chất nổ.
Tình hình trên các mặt trận khác
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 25/4, nhóm tác chiến phía Đông của Nga đã tiêu diệt tới 175 binh sĩ Ukraine và phá hủy 1t xe tăng T-64, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 hệ thống pháo tự hành, 10 xe ô tô, 1 kho dầu, 7 UAV cánh cố định và 6 hệ thống điều khiển UAV trong 24 giờ qua. Lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới và lữ đoàn bộ binh cơ động của Ukraine tại các khu vực Bogatyr, Volnoye Pole, Otradnoye, Malinovka, Zelyonoye Pole, Alekseyevka, Yablokovo và Zelyony Kut. Ngoài ra, tại khu vực Bogatyr, lực lượng Ukraine được cho là đã tháo chạy khỏi một số vị trí tiền tuyến do áp lực từ quân đội Nga.
Nhóm tác chiến Dnepr đã tiêu diệt tới 90 binh sĩ Ukraine, phá hủy 3 trạm tác chiến điện tử, 1 kho đạn, 11 xe ô tô và 3 khẩu pháo trong 24 giờ. Các hoạt động tấn công chủ yếu diễn ra tại các khu vực Zaporozhye, Pavlovka, Novodanilovka, Ponyatovka và Antonovka, nhắm vào các đơn vị thuộc một lữ đoàn cơ giới và hai lữ đoàn phòng thủ bờ biển của Ukraine.
Nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thiệt hại cho các nhóm thuộc hai lữ đoàn cơ giới của Ukraine gần các khu định cư Yablonovka, Yunakovka và Petrushevka, tỉnh Sumy. Trong 24 giờ, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 60 binh sĩ, 3 xe ô tô, 6 khẩu pháo dã chiến và 1 trạm tác chiến điện tử. Cũng tại tỉnh Sumy, quân đội Nga đang gây áp lực mạnh lên các vị trí của Ukraine gần Loknya và tiến hành các cuộc tấn công hàng ngày gần Gornal.

Nhóm tác chiến phía Tây đã tiêu diệt tới 240 binh sĩ Ukraine, phá hủy 40 trung tâm điều khiển UAV, 1 trạm vệ tinh Starlink, 2 kho đạn dã chiến, 5 nền tảng robot hóa, 9 xe bán tải, 4 khẩu pháo, trong đó có 2 khẩu do phương Tây sản xuất và 10 tổ súng cối. Các trận đánh ác liệt diễn ra tại các khu vực Karpovka, Zelyonaya Dolina, Novomir, Redkodub, Kupyansk và Yampole, nơi quân Nga gây thiệt hại cho binh lực và phương tiện của 3 lữ đoàn cơ giới và 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine.
Nhóm tác chiến phía Nam đã cải thiện vị trí chiến thuật thông qua các chiến dịch tấn công chủ động, gây thiệt hại cho các nhóm thuộc 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới, 2 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 1 lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine gần các khu vực Petrovka, Shcherbinovka, Kramatorsk, Slavyansk, Chasovoy Yar, Konstantinovka và Seversk.
Trong 24 giờ, lực lượng vũ trang Ukraine đã tổn thất tới 305 binh sĩ. Ngoài ra, đối phương còn mất 8 xe chiến đấu bọc thép (bao gồm cả xe HMMWV), 9 xe ô tô, 6 khẩu pháo dã chiến, trong đó có 3 khẩu do phương Tây sản xuất, 2 trạm tác chiến điện tử và 6 kho đạn.
Nhóm tác chiến trung tâm đã cải thiện vị trí tiền tuyến của mình. Các đơn vị này đã gây thiệt hại cho binh lực và trang thiết bị của 3 lữ đoàn bộ binh cơ giới và lữ đoàn vệ binh quốc gia Ukraine. Lực lượng đối phương đã tổn thất tới 405 binh sĩ, 7 xe ô tô và 3 khẩu pháo.


Tăng trưởng kinh tế chỉ tính bằng vài phần trăm như trước đây có thể dựa vào rất nhiều yếu tố để tăng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu muốn tăng trưởng hai con số trong bối cảnh mới, Việt Nam cần tập trung phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo cao, theo các chuyên gia.
Một phần Đại lộ Champs-Elysées nổi tiếng của Thủ đô Paris, Pháp, đã bị phong tỏa vào tối 27/4, sau khi người dân nghe thấy một tiếng động lớn, khiến lực lượng chức năng lập tức sơ tán và siết chặt an ninh trong khu vực.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/4 đã chỉ trích việc Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào khu vực dân sự Ukraine những ngày gần đây.
Chính quyền Nga ngày 26/4 cho biết, họ đã bắt giữ một người đàn ông được cho là "đặc vụ tình báo Ukraine" có liên quan đến vụ nổ xe khiến Tướng Nga Yaroslav Moskalik thiệt mạng ngày 25/4.
Ông Vadim Larionov, một nghệ nhân đến từ thành phố Irkutsk, Siberia, đã biến hoá những mảnh kim loại thành nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo.
Mỹ sẽ không giảm 10% thuế quan cho hàng nhập khẩu từ Singapore nhưng hai nước nhất trí sẽ tăng cường quan hệ kinh tế một cách tích cực và tiếp tục thảo luận về các cách thức hợp tác.
0