Ukraine sẵn sàng đàm phán nếu Nga đồng ý ngừng bắn trước

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 tuyên bố, Kiev sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Moscow để chấm dứt xung đột nếu Nga đồng ý trước với một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Đề xuất này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong lập trường của Ukraine. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, Ukraine đã từ chối bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Điện Kremlin. Sự thay đổi này diễn ra một ngày trước khi các quan chức Ukraine gặp đại diện Mỹ tại London để thảo luận về kế hoạch ngừng bắn, trong khi Tổng thống Putin cũng được cho là sẵn sàng đạt được một thỏa thuận.

“Như chúng ta đã thấy vào dịp Lễ Phục sinh - họ có thể giảm các cuộc tấn công khi họ muốn… Nếu Nga sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn toàn diện, thì sau khi lệnh ngừng bắn được thiết lập, chúng tôi sẵn sàng đàm phán với họ dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Zelensky nói với tờ Politico tại một cuộc họp báo ở Kiev vào thứ Ba.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba cũng bày tỏ sự sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Ukraine, xét đến đề xuất của ông Zelensky về việc ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Theo Financial Times tối cùng ngày, Tổng thống Putin đã đề xuất ngừng cuộc tấn công Ukraine tại các tuyến phòng thủ hiện tại, đồng thời có thể sẽ từ bỏ yêu sách đối với một số vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga chỉ kiểm soát một phần, để đổi lấy việc Mỹ công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và 4 vùng lãnh thổ khác đã sáp nhập vào Nga trong cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2022.

Động thái cởi mở này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa rút khỏi các cuộc đàm phán nếu “một trong hai bên” tiếp tục cản trở tiến trình ngừng bắn. Trong một bài đăng toàn chữ in hoa trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Hai, ông Trump nói rằng, ông hy vọng Ukraine và Nga sẽ đạt được một thỏa thuận trong tuần này.

Vào thứ Tư, các quan chức Ukraine cùng các đồng minh châu Âu sẽ gặp đại diện Mỹ tại London để thảo luận về kế hoạch ngừng bắn do Washington đề xuất. Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ không tham dự cuộc đàm phán sắp tới về Ukraine tại London, mặc dù trước đó đã có kế hoạch tham gia. Theo Financial Times, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff cũng đã rút khỏi cuộc họp này và dự kiến sẽ đến thăm Moscow thay vào đó.

“Ngày mai tại London, nhóm của chúng tôi có thẩm quyền chính thức thảo luận về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện hoặc một phần. Chúng tôi đã sẵn sàng cho giai đoạn này. Chúng tôi cũng xác nhận rằng chúng tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào, miễn sao không rơi vào bế tắc”, ông Zelensky cho biết.

Theo một số nguồn tin, kế hoạch của Mỹ có thể bao gồm việc Kiev từ bỏ khát vọng gia nhập NATO và công nhận các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát là của Nga. Tuy nhiên, Kiev từ lâu đã bác bỏ mọi lời kêu gọi thỏa hiệp về chủ quyền lãnh thổ đối với những vùng đang do Nga kiểm soát. Ông Zelensky cho biết, hiến pháp Ukraine nghiêm cấm từ bỏ những vùng đất này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Người phát ngôn của Houthi tuyên bố, lực lượng này đã sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) để tiến hành các cuộc tấn công mới vào hai tàu sân bay Mỹ, trong bối cảnh Washington tiếp tục chiến dịch không kích nhằm vào Houthi trên khắp Yemen.

Một phần của cây cầu sông Triều Bạch nằm trên tuyến đường Thuận Bình, quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh đã bất ngờ bị sập vào sáng 23/4, gây lo lắng trong cộng đồng cư dân khu vực. Hiện tại, chưa có báo cáo về thương vong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 cho biết, mức thuế quan 145% mà Mỹ đang áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ được điều chỉnh giảm “đáng kể” trong thời gian tới, nhưng không về mức bằng 0.

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 22/4 thông báo đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9, đồng thời phát động một đợt tấn công mới nhằm vào hai tàu sân bay của Mỹ cùng các tàu hộ tống đang hoạt động tại Biển Đỏ và Biển Ả Rập.

Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại khu du lịch ở Pahalgam, vùng Jammu và Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã tăng lên 28 người, trong khi hàng chục người khác bị thương.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ không tham dự cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine với các đối tác châu Âu tại Thủ đô London, Anh.