Ông Putin xác nhận Nga giải phóng hoàn toàn khu vực Kursk

Nga xác nhận đã đánh bật lực lượng quân đội Ukraine khỏi Kursk – nơi mà Kiev đã chiếm đóng trong gần 9 tháng qua, và tuyên bố giải phóng hoàn toàn khu vực này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có phát biểu chúc mừng quân đội nước này giải phóng hoàn toàn khu vực Kursk: “Tôi xin chúc mừng tất cả các chiến binh và chỉ huy về chiến thắng này. Tôi cảm ơn các bạn về lòng dũng cảm, tinh thần anh hùng và trách nhiệm của các bạn cho Tổ quốc và nhân dân Nga”.

Trước đó, thư ký báo chí của ông Dmitry Peskov cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc giải phóng hoàn toàn khu vực Kursk, hãng thông tấn Nga RT đưa tin.

Ông Putin xác nhận Nga giải phóng hoàn toàn khu vực Kursk

Vào chiều 26/4, Chỉ huy trung đoàn súng trường cơ giới số 22, mật danh Apostol xác nhận rằng quốc kỳ Nga đã được kéo lên tại làng Gornal ở vùng Kursk - khu định cư cuối cùng ở tỉnh Kursk mà Ukraine chiếm đóng trong gần 9 tháng qua.

"Cuộc phiêu lưu của Kiev đã thất bại. Việc đẩy lùi hoàn toàn Ukraine khỏi Kursk tạo điều kiện cho các chiến thắng tiếp theo của Lực lượng vũ trang Nga trên các mặt trận quan trọng khác", ông Putin nhấn mạnh trong bài phát biểu chúc mừng chiến thắng tại mặt trận Kursk.

Từ tháng 8/2024, Ukraine mở cuộc đột kích bất ngờ xuyên biên giới Nga để đưa quân vào Kursk. Có thời điểm Ukraine đã kiểm soát tới hơn 1.000km2 lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Nga đã dồn lực lượng mở chiến dịch phản công và dần dần đẩy Ukraine khỏi khu vực này. Theo thống kê của Nga, Ukraine đã mất hơn 75.000 binh sĩ trong 8 tháng mở cuộc tấn công vào Kursk.

Vào ngày 12/3 vừa qua, trong một động thái thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới quan sát quốc tế, Tổng thống Vladimir Putin với bộ quân phục dã chiến bất ngờ xuất hiện tại  Kursk, một điểm nóng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine kể từ đầu năm 2025. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Nga Putin ra lệnh cho các đơn vị quân đội đẩy nhanh tiến độ để lấy lại toàn bộ khu vực từ tay quân Ukraine và nhấn mạnh rằng đây là ưu tiên hàng đầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã thảo luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần đây của Ukraine vào lãnh thổ Nga và vấn đề hạt nhân Iran.

Nga và Ukraine sẽ tiến hành cuộc trao đổi tù binh chiến tranh quy mô lớn tiếp theo vào cuối tuần này. Thông tin trên được ông Vladimir Medinsky, trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine, công bố ngày 4/6.

Cuộc bầu cử Tổng thống bất thường diễn ra vào hôm 3/6 tại Hàn Quốc đã mang đến chiến thắng cho ứng cử viên đảng Dân chủ đối lập Lee Jae-myung. Người dân nước này hy vọng ông sẽ đưa đất nước vượt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài.

Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai đã từ chức sau khi không nhận đủ số phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Một vụ tai nạn xe buýt đã xảy ra vào ngày 3/6 tại Mexico, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 22 người bị thương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/6 tuyên bố luôn dành sự tôn trọng cá nhân cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng thẳng thắn thừa nhận "rất khó đạt được thỏa thuận" với Bắc Kinh.