Sẵn sàng cho kỷ niệm 30 năm Quần thể di tích Cố đô Huế

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, từ 16 -18/6/2023, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm 30 năm Quần thể di tích Cố đô Huế (1993-2023) và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam (2003-2023) được ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Theo đó, sẽ có nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá di sản đặc sắc và hấp dẫn như: Tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế có Triển lãm "Giang sơn Việt Nam"; tại Vườn Thiệu Phương (Đại Nội) có triển lãm Mỹ thuật và Di sản chủ đề “Di sản diễn xướng cung đình và cảm hứng hội họa”; tại Thái Bình Lâu (Đại Nội) có triển lãm “Thần Kinh nhị thập cảnh, thơ vua Thiệu Trị”…

Nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm 30 năm Quần thể di tích Cố đô Huế.

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 30 năm Quần thể di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới gắn với Chương trình nghệ thuật tôn vinh các di sản sẽ diễn ra lúc 20h ngày 17/6 tại Quảng trường Ngọ Môn.

Lễ kỷ niệm nhằm đánh giá toàn diện hành trình và thành tựu trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới ở tỉnh Thừa Thiên - Huế trong những năm qua, hướng đến giai đoạn phát triển bền vững mới, trong đó chú trọng giao lưu, hợp tác quốc tế, phát huy giá trị di sản văn hóa của các quốc gia trên thế giới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 20/4/2025 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị giữ nguyên đượctên gọi các di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh/thành phố đã được công nhận.

Khoảng 200 tài liệu, hình ảnh về quá trình quy hoạch cảng biển, hải đăng, hoạt động vận tải đường biển ở Đông Dương cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX sẽ được trưng bày tại Triển lãm trực tuyến Hải cảng xưa.

Lễ hội thả diều làng Bá Dương Nội được xếp hạng Di tích văn hóa phi vật thể quốc gia và công nhận nghề làm diều sáo truyền thống.

Lễ hội bơi làng Đăm đã trở lại sau 7 năm gián đoạn, mang đến không khí sôi động trên dòng sông truyền thống của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

Hội thảo khoa học, triển lãm “Trang phục và Cổ phục thời Đinh” và giới thiệu dự án phim “Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh” đã được Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức vào ngày 7/4.