Bảo tồn nét đẹp thi đấu cờ người

Cờ người là một trong số những trò chơi dân gian đặc sắc diễn ra trong các dịp lễ hội của Việt Nam, không đơn thuần là bộ môn thể thao giải trí mà còn là môn thể thao trí tuệ mang đậm bản sắc dân tộc.

Trên địa bàn Thủ đô, cùng với Lễ hội chùa Hương kéo dài đến tháng 3 âm lịch, dịp này còn có những lễ hội đậm chất dân gian, vẫn bảo tồn và phát huy được nhiều nét đẹp truyền thống, với những hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc. Một trong số đó là những ván cờ người ở hội làng Chuông, tại xã Phương Trung thuộc huyện ngoại thành Thanh Oai, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km.

Làng Chuông không chỉ nổi tiếng về nghề làm nón truyền thống, mà còn được biết đến với lễ hội quy mô của làng được diễn ra vào ngày 10/3 Âm lịch hằng năm. “Mồng mười đi chợ Chuông chơi. Xem đánh cờ người, xem thổi cơm thi”, câu ca dao xưa đã minh chứng cho truyền thống lâu đời của những hoạt động văn hóa thể thao mỗi dịp hội làng ở đây.

Ông Lê Xuân Trường - Ban tổ chức Lễ hội làng Chuông (Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội) cho biết: "Tất cả đều vì trách nhiệm với làng xã, chúng tôi đã cùng chung tay để tổ chức thành công các lễ hội".

Thủ đô Hà Nội được coi là cái nôi của cờ tướng Việt. Và cờ người là trò chơi dân gian theo luật cờ tướng, mang đậm tính chất trí tuệ. Với 16 “quân cờ” là nam và 16 “quân” còn lại là nữ trên một bàn cờ tướng thường vẽ ở sân đình hoặc không gian sinh hoạt chung. Hai người chơi cờ sẽ đứng trong sân trực tiếp chỉ đạo từng quân cờ di chuyển. Mỗi cuộc thi cờ là một cuộc đấu trí, đấu lực và cả tốc độ.

Trải qua thời gian, cờ người vẫn luôn giữ nét đẹp truyền thống của một trò chơi dân gian trí tuệ, thể hiện tinh thần thượng võ và ý nghĩa truyền thống sâu đậm là lý do khiến trò chơi dân gian này vẫn đang có sức sống lâu bền trong đời sống dân dã.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Mỗi vườn hoa, công viên đều như viên ngọc quý giá đối với một đô thị nén như Hà Nội.

Hà Nội không chỉ là nơi các du học sinh Lào học tập và trưởng thành, mà còn là nơi họ chắt chiu, lưu giữ và lan tỏa những nét văn hóa đặc trưng của quê hương mình.

Trà đã trở thành biểu tượng của sự tinh tế, lòng hiếu khách, văn hóa tao nhã ẩn chứa triết lý sống ở cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí tại chùa Phúc Sơn (xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) từ 17 giờ ngày 22/5 đến 22 giờ ngày 24/5 để phật tử và nhân dân chiêm bái.

Hoàng thành Thăng Long là một trong những điển hình của việc Việt nam rất bám sát quy trình bảo vệ giá trị di sản thế giới.

Phố Ngô Quyền (quận Hoàn Kiếm) tập trung nhiều công trình kiến trúc đẹp, gắn liền với lịch sử phát triển của Hà Nội, do đó còn được gọi là phố Tây giữa lòng Thủ đô.