Kiều bào hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Về với đất Tổ thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước là tâm nguyện của nhiều người Việt Nam và cả kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập ở khắp nơi trên thế giới.

Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Phú Thọ mỗi ngày đón hàng vạn du khách. Trong dòng người về với đất Tổ hôm nay (7/4) có đoàn kiều bào gồm gần 50 đại biểu đến từ 20 quốc gia do Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên dẫn đầu. 

Bước qua 500 bậc đá lên Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, mỗi kiều bào sống xa quê hương đều cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của hai tiếng "đồng bào". 

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga cho biết: "Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào ta ở nước ngoài. Về Đền Hùng tôi thấy rất xúc động, thêm gắn bó với Tổ quốc, kiều bào sẽ có nhiều đóng góp hơn cho quê hương".

Còn chị Cao Hạ Linh, kiều bào đang sinh sống tại Singapore chia sẻ: "Đây không phải lần đầu tiên tôi dâng hương Đền Hùng. Nhưng lần này cảm xúc rất đặc biệt, vì hôm nay tôi được tham gia cùng đoàn kiều bào".

Hiều hơn về văn hoá cội nguồn, mỗi người lại mong muốn được lan tỏa được những gì mình nhìn thấy, nghe thấy cho những thế hệ người Việt Nam thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên ở nước ngoài.

"Mỗi đất nước, dân tộc đều có cội nguồn. Khi nào tôi quay lại Phần Lan, tôi sẽ lan tỏa cho con, cháu và những người xung quanh hiểu hơn về quê hương, xứ sở và cội nguồn của dân tộc", anh Lương Thanh Hưng, đang sinh sống tại Phần Lan nói.

Không chỉ về với Đền Hùng, Phú Thọ, những ngày này, trên khắp thế giới, kiều bào ta cũng tổ chức các hoạt động tri ân công đức tổ tiên. Đây là năm thứ 8 Lễ Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản. Phần lễ được thực hiện một cách trọng thể, trang nghiêm, với đầy đủ các nghi thức đặc trưng như đọc văn tế, dâng lễ vật, dâng hương,...

Để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, 5.000 người Việt Nam và Nhật Bản đã cùng hát quốc ca và xếp hình bản đồ Việt Nam ngay tại lễ hội. Hoạt động này đã được xác lập kỷ lục.

Giáo sư Nguyễn Lân Trung, Phó Tổng thư ký Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: "Dân tộc Việt Nam có truyền thống hướng về cội nguồn và truyền thống đó hun đúc làm cho người Việt dù đi ra nước ngoài thì đến ngày lễ vẫn luôn hướng về Việt Nam, về quê hương, cội nguồn với một tình cảm rất sâu đậm".

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt ở nước ngoài nhìn nhận: "Trong giai đoạn đất nước vươn mình như hiện nay, vai trò của kiều bào đặc biệt quan trọng. Năm nay, với Nghị quyết 57 thì kiều bào Việt Nam ở nước ngoài với lực lượng tri thức, các nhà khoa học rất lớn chính là lực lượng đóng góp quan trọng cho sự vươn mình của đất nước. Chương trình về nguồn của kiều bào lần này cũng một lần nữa chúng ta nhắc đến vai trò của kiều bào và cũng để kiều bào duy trì văn hoá truyền thống, sự kết nối giữa các thế hệ và tăng cường đoàn kết".

Dù đi xa đến đâu, trong những ngày này, mỗi người Việt đều hướng về cội nguồn, tự hào vì Việt Nam luôn giữ được trọn vẹn những gì tổ tiên, thế hệ cha ông đã dày công vun đắp, để rồi cùng quyết tâm đóng góp vào sự phát triển của đất nước, đưa khát vọng Việt Nam bay cao, bay xa.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

UBND phường Hàng Gai và nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương nhằm tưởng nhớ những công ơn to lớn của Nguyên phi Ỷ Lan.

Được UNESCO đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ngày càng có sức lan tỏa, trường tồn cùng sự phát triển của dân tộc.

Lễ hội bơi làng Đăm - di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã khai mạc vào chiều 6/4 sau 7 năm vắng bóng, mang không khí sôi động trở lại trên dòng sông Pheo của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm.

Thời đại Hùng Vương là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc, bởi đây là thời đại mở đầu dựng nước, hình thành nên những giá trị văn hóa nền tảng của quốc gia. Nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, chúng ta hãy cùng nhìn lại thời kỳ khởi thủy đầy hào hùng này để hiểu hơn và thêm tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Lễ tri ân cha mẹ với chủ đề “Bách thiện hiếu vi tiên” vừa được tổ chức tại Hà Nội nhằm tôn vinh đạo hiếu, khơi dậy sự gắn kết trong gia đình.

Triển lãm 'Sáng trong ngọc kính' trưng bày 8 tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Bùi Văn Toản được tạo nên từ những mảnh kính vỡ khắc họa chân dung của những nhân vật huyền thoại của Việt Nam.