Mỹ áp đặt thêm hàng trăm lệnh trừng phạt chống Nga

Mỹ vừa áp đặt thêm hàng trăm lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực năng lượng và công nghiệp quốc phòng của Nga.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Đây là nỗ lực mới nhất của Washington nhằm gây sức ép đối với Moscow trong bối cảnh nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden sắp kết thúc.

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với gần 100 thực thể, trong đó bao gồm nhiều ngân hàng và công ty của Nga đang hoạt động trong lĩnh vực năng lượng đã từng bị Mỹ trừng phạt trước đây. Theo Bộ Tài chính Mỹ, động thái này làm tăng nguy cơ trừng phạt thứ cấp đối với các thực thể nói trên.

Bên cạnh đó, Washington cũng đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn khả năng né tránh các lệnh trừng phạt của Nga thông qua các ngân hàng ở nước ngoài.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cũng đã thông qua các lệnh trừng phạt nhằm vào hơn 150 thực thể và cá nhân, trong đó gồm nhiều công ty trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng của Nga.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ, các lệnh trừng phạt mới được ban hành theo một sắc lệnh hành pháp, yêu cầu phải thông báo cho Quốc hội trước khi bất kỳ hành động nào trong số này có thể bị đảo ngược. Động thái này nhằm khiến chính quyền Mỹ tương lai của ông Donald Trump a- người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1 tới, gặp khó khăn hơn nếu muốn dỡ bỏ trừng phạt.

Hiện Đại sứ quán Nga tại Washington chưa đưa ra phản ứng về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Theo Đài RT, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các lực lượng Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế và được Ukraine vận hành.

Ngành công nghiệp đồ chơi Mỹ đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

Vương quốc Anh và Na Uy công bố một gói viện trợ quân sự chung trị giá khoảng 450 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 590 triệu USD, nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực phòng thủ của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn đang tiếp diễn.

Các quốc gia thành viên Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ngày 12/4 đã đạt thỏa thuận về tiêu chuẩn phát thải nhiên liệu toàn cầu cho ngành hàng hải.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ diễn ra vào thời điểm thích hợp và cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết, nước này đang nỗ lực tìm kiếm hòa bình và muốn chấm dứt xung đột với Nga trong năm nay.