Châu Âu vẫn bất đồng về triển khai lực lượng tới Ukraine

Hiện tại các nước EU vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về đề xuất triển khai một lực lượng do Pháp và Anh dẫn đầu tới Ukraine sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Đề xuất triển khai lực lượng gìn giữ đến Ukraine lúc đầu do Anh và Pháp đưa ra với nhóm các nước đồng minh tự xưng là “Liên minh tự nguyện” hỗ trợ Ukraine. Sau đó, nhóm này thay đổi cách gọi lực lượng là “lực lượng trấn an” chứ không phải lực lượng gìn giữ hòa bình.

Phát biểu với báo chí sau cuộc họp tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ cuối tuần qua, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU bà Kaja Kallas thừa nhận, hiện chưa có sự thống nhất nào trong liên minh tự xưng là “liên minh tự nguyện" về việc triển khai lực lượng đến hỗ trợ Ukraine. Theo bà Kallas, các quốc gia thành viên có quan điểm rất khác nhau và "các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn".

Trái ngược với tuyên bố của bà Kallas, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey khẳng định tại cuộc họp rằng, các kế hoạch của Anh là “thực tế và đã phát triển sâu rộng”.

Hiện mới chỉ có sáu quốc gia cam kết gửi quân, bao gồm Anh, Pháp và ba nước Baltic là Estonia, Latvia và Litva. Trong khi đó, phần lớn các nước vẫn do dự, yêu cầu xác định rõ ràng sứ mệnh và điều kiện triển khai.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans cho rằng, sự hiện diện của Mỹ là điều kiện then chốt để triển khai lực lượng, tuy nhiên Washington đã chính thức từ chối. Trong khi đó, Italy tuyên bố không gửi binh sĩ tới Ukraine trong bất kỳ hình thức nào.

Về phía Nga, Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không được đưa quân đội vào Ukraine, dù bất kỳ dưới hình thức nào, đồng thời cho rằng hành động này sẽ dẫn tới xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp tại Luxembourg vào ngày 14/4 để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine và xem xét việc chuẩn bị cho gói trừng phạt thứ 17 của EU đối với Liên bang Nga.

Sau khi Mỹ tuyên bố tạm hoãn các biện pháp thuế mới trong vòng 90 ngày, nhiều nước tranh thủ thời gian này để thúc đẩy các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm giảm thiểu tác động lên xuất khẩu và chuỗi cung ứng.

Điện Kremlin tuyên bố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg rằng, các cuộc đàm phán với Washington đang diễn ra nhưng cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để đạt được tiến triển thực chất.

Tổng thống đương nhiệm Daniel Noboa đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng hai diễn ra ngày 13/4, qua đó tái đắc cử Tổng thống Ecuador nhiệm kỳ hai kéo dài bốn năm.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, Mỹ và Saudi Arabia đang tiến gần đến việc ký kết một thỏa thuận sơ bộ giúp phát triển ngành công nghiệp hạt nhân dân sự của quốc gia vùng Vịnh.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 14/4 nhận định, chính sách thuế quan của Mỹ có khả năng sẽ phá vỡ trật tự kinh tế toàn cầu.