Nga chi hơn 100 tỷ USD hiện đại hóa hải quân
Tuyên bố trên được đưa ra trong bài phát biểu tập trung vào năng lực hải quân của Nga, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của lực lượng này, đặc biệt là lực lượng hạt nhân mà ông Putin tuyên bố đã được hiện đại hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, thông báo không đưa ra thông tin cụ thể về cách phân bổ ngân sách hoặc dự án nào sẽ được ưu tiên.

Hải quân Nga, nền tảng cho ảnh hưởng toàn cầu của nước này, có mặt từ Bắc Cực đến Địa Trung Hải. Lực lượng hạt nhân chiến lược của hải quân, tập trung vào tàu ngầm tên lửa đạn đạo, là ưu tiên hàng đầu. Tàu ngầm lớp Borei, nền tảng của khả năng hạt nhân chiến lược Nga, mang theo tới 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, mỗi tên lửa có tầm bắn hơn 8.000 km và khả năng mang nhiều đầu đạn.
Được thiết kế để thay thế các tàu cũ thời Liên Xô, tàu ngầm lớp Borei có khả năng tàng hình và sức bền, hoạt động bên dưới lớp băng Bắc Cực hoặc sâu trong Thái Bình Dương. Sevmash, xưởng đóng tàu chính ở Severodvinsk, đã bàn giao năm tàu ngầm lớp Borei kể từ năm 2013, và ba tàu khác đang được đóng, mỗi tàu có giá ước tính 700 triệu đô la.
Trong khi đó, tàu ngầm lớp Yasen-M, một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, là một trọng tâm khác. Được trang bị tên lửa hành trình Kalibr và có khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ cách xa gần 2.500 km, những con tàu này giúp tăng cường khả năng thể hiện sức mạnh của Nga. Tàu ngầm lớp Yasen-M, có giá hơn 1 tỷ đô la một chiếc và hiện đã có bốn chiếc đi vào hoạt động, trong khi năm chiếc khác được lên kế hoạch đưa vào hoạt động vào năm 2030.

Ảnh: RIA Novosti.
Ngoài tàu ngầm, lực lượng hải quân Nga còn sở hữu tàu khu trục lớp Đô đốc Gorshkov với thiết kế hiện đại và được trang bị tên lửa chống hạm, có khả năng tấn công mặt đất. Tàu ngầm này là đại diện cho hệ thống vũ khí tiên tiến của Nga, nhưng chỉ có bốn chiếc đang hoạt động, sáu chiếc khác đang được phát triển.
Các tàu nhỏ hơn, như tàu hộ tống Buyan-M, đã hoạt động tốt hơn với 11 tàu đang hoạt động mang tên lửa Kalibr. Những con tàu 950 tấn này được đóng tại Zelenodolsk, có giá 150 triệu đô la mỗi chiếc và hoạt động ở vùng biển ven bờ, mang lại sự linh hoạt.
Tuy nhiên, quá trình hiện đại hóa lực lượng hải quân Nga cũng vấp phải nhiều thách thức trong quá trình thực hiện. Sevmash và Zvezda, các xưởng đóng tàu chính của Nga, phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động và sự chậm trễ liên quan đến lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Một phân tích của Wavell Room năm 2023 lưu ý rằng, việc sản xuất động cơ cho các tàu lớn có thể mất một thập kỷ để nội địa hóa, gây cản trở sản lượng. Theo hãng tin TASS, các kế hoạch hiện đại hóa trước đây, như Chương trình vũ khí Nhà nước 2018 - 2027, đã hứa sẽ đóng 50 tàu mỗi năm nhưng thực tế chỉ đóng được gần 30 tàu.


Cộng hòa Dominica ngày 13/4 đã tổ chức lễ tưởng niệm 221 nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập mái hộp đêm xảy ra hồi đầu tuần.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tham dự phiên tòa hình sự đầu tiên, ngày 14/4, để đối mặt với cáo buộc lãnh đạo một cuộc nổi loạn khi ban bố thiết quân luật trong thời gian ngắn hồi tháng 12/2024. Phiên tòa diễn ra 10 ngày sau khi ông Yoon bị bãi nhiệm vì lệnh thiết quân luật trên. Ông Yoon Suk Yeol là cựu Tổng thống thứ 5 của Hàn Quốc phải ra hầu tòa hình sự.
Đội ngũ y tế Nhà Trắng ngày 13/4 đã công bố kết quả khám sức khỏe định kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Quân đội Israel hôm 13/4 đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích vào các mục tiêu trên khắp Dải Gaza khiến ít nhất 21 người Palestine, trong đó có cả trẻ em, thiệt mạng.
Iran và Mỹ cho biết đã tổ chức các cuộc đàm phán "tích cực" và "mang tính xây dựng" tại Oman hôm 12/4.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng, việc chính quyền của ông loại trừ điện thoại thông minh và máy tính khỏi thuế quan đối ứng sẽ không kéo dài.
0