Lệnh trừng phạt vào Nga có thể là con dao hai lưỡi

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt mới nhất của Washington nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ Nga có thể làm tổn thương người dân Mỹ, khi các biện pháp này có thể khiến giá xăng tăng nhẹ.

Tại một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng các lệnh trừng phạt có thể khiến giá xăng tăng hay không, Tổng thống Biden cho biết ông không thể loại trừ khả năng này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng cho biết: “Các biện pháp trừng phạt được áp dụng vì chúng sẽ có tác động sâu sắc đến sự tăng trưởng của nền kinh tế Nga. Có khả năng giá xăng sẽ tăng tới ba hoặc bốn xu một gallon, nhưng sẽ có tác động sâu sắc hơn đến khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự của Nga”.

Trước đó, Mỹ và Anh đã công bố các biện pháp trừng phạt quy mô lớn nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, trong đó có việc đưa vào danh sách trừng phạt 183 tàu chở dầu, các công ty bảo hiểm và 2 tập đoàn dầu khí lớn - gồm Gazprom Neft và Surgutneftegas, cùng hơn 20 chi nhánh của các tập đoàn này. Động thái trên diễn ra chỉ hơn một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời nhiệm sở.

Nga đã chỉ trích quyết định này của chính quyền Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng di sản duy nhất của Tổng thống Biden sẽ là “mớ hỗn độn” mà ông để lại.

Bà Maria Zakharova, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng: “Một số người để lại dấu ấn trong lịch sử, trong khi những người khác chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định Moscow đã vượt qua những thách thức do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra, và chính các biện pháp trừng phạt ấy đã trở thành động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp của Nga. Giá dầu tăng gần 3% trong ngày 10/1, lên mức cao nhất trong ba tháng khi các nhà giao dịch dự đoán nguồn cung sẽ bị gián đoạn do các lệnh trừng phạt mở rộng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Một ngày sau khi Mỹ công bố hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu “Vòm Vàng”, Trung Quốc đã lên tiếng thúc giục Mỹ từ bỏ kế hoạch phát triển và triển khai hệ thống này.

Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.

Israel “có thể” đã hạ sát Mohammed Sinwar, thủ lĩnh bí ẩn của Hamas tại Gaza - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị thượng đỉnh Anh - Liên minh châu Âu (EU) mở ra chương mới sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit, hai bên đã nhất trí về những thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm mục đích khởi động lại mối quan hệ hậu Brexit, trong đó tập trung vào các vấn đề như thương mại và an ninh quốc phòng.

Ông Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết có thể tiếp bước cha mình tranh cử Tổng thống trong tương lai.