Trung Quốc hạn chế mua thiết bị y tế từ EU
Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố áp dụng các biện pháp hạn chế mới với việc mua sắm thiết bị y tế từ Liên minh châu Âu (EU), nhằm đáp trả lệnh cấm tương tự mà Brussels đưa ra vào tháng trước.
Bắc Kinh sẽ cấm các hợp đồng mua thiết bị y tế có xuất xứ từ EU nếu giá trị vượt quá 45 triệu nhân dân tệ (tương đương 6,3 triệu USD). Ngoài ra, Bắc Kinh cũng thông báo sẽ cấm nhập khẩu thiết bị y tế từ các quốc gia khác nếu sản phẩm đó chứa hơn 50% linh kiện sản xuất tại EU. Các biện pháp này có hiệu lực ngay từ ngày 6/7. Tuy nhiên, các sản phẩm của doanh nghiệp châu Âu sản xuất tại Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và EU gia tăng, sau khi EU áp thuế chống bán phá giá đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, còn Bắc Kinh trả đũa bằng việc đánh thuế rượu mạnh nhập khẩu từ châu Âu, chủ yếu là rượu cognac từ Pháp.
Trước đó, EU thông báo sẽ cấm các công ty Trung Quốc tham gia các gói thầu công mua thiết bị y tế trị giá từ 70 tỷ USD trở lên mỗi năm, với lý do các doanh nghiệp châu Âu không được tiếp cận công bằng tại thị trường Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên EU kích hoạt Công cụ Mua sắm Quốc tế (IPI) - cơ chế đảm bảo nguyên tắc “có đi có lại” trong tiếp cận thị trường công bằng, có hiệu lực từ năm 2022. Căng thẳng thương mại giữa hai bên dự kiến sẽ là chủ đề nóng trong Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc - EU dự kiến diễn ra cuối tháng 7 này.