Triển vọng đàm phán tích cực, không để bị áp thuế 46% Triển vọng đàm phán tích cực, không để bị áp thuế 46% Việt Nam đang nỗ lực tối đa để bảo vệ lợi ích quốc gia, ổn định vĩ mô và duy trì đà tăng trưởng, trước những lo ngại về lạm phát, tỷ giá, tăng trưởng được đại biểu Quốc hội quan tâm.
Bộ trưởng GD&ĐT trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng Bộ trưởng GD&ĐT trả lời chất vấn nhiều vấn đề nóng Các vấn đề bạo lực học đường, áp lực thi vào THPT và việc tổ chức học 2 buổi học từ năm học mới… đã được Bộ trưởng GD&ĐT giải trình kỹ lưỡng trong phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng 20/6.
Biến cam kết tại phiên chất vấn thành kết quả cụ thể Biến cam kết tại phiên chất vấn thành kết quả cụ thể Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ theo dõi đến cùng việc thực hiện lời hứa, biến cam kết thành hành động, chính sách, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân và nền kinh tế.
Chính phủ quyết tâm giữ ổn định, thúc đẩy tăng trưởng Chính phủ quyết tâm giữ ổn định, thúc đẩy tăng trưởng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành hành động quyết liệt hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.
Học sinh có thể làm bài thi trên máy tính Học sinh có thể làm bài thi trên máy tính Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết cải cách thi cử sẽ tiến tới việc học sinh được làm bài thi của mình trên máy tính.
Phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 8%, giữ ổn định vĩ mô Phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 8%, giữ ổn định vĩ mô Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025, song đây là “một bài toán khó”. Theo đó, cần hành động quyết liệt hơn, thúc đẩy đầu tư công, cải cách thể chế, giữ ổn định vĩ mô và phát triển các động lực tăng trưởng mới.
Hơn 100 lượt ý kiến tại phiên chất vấn Quốc hội Hơn 100 lượt ý kiến tại phiên chất vấn Quốc hội Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XV đã kết thúc sau 1,5 ngày làm việc với 97 lượt phát biểu, 17 lượt tranh luận đã được gửi tới Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
70% học sinh có hành vi bạo lực đều có hoàn cảnh đặc biệt 70% học sinh có hành vi bạo lực đều có hoàn cảnh đặc biệt 70% học sinh có hành vi bạo lực đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu thực tế này khi trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trong sáng 20/6.
Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn Sáng 20/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn sẽ trả lời chất vấn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trả lời chất vấn Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trả lời chất vấn Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thay mặt Chính phủ đăng đàn, làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến công tác điều hành, đồng thời trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội cuối buổi sáng 20/6.
Các đại biểu tập trung chất vấn vấn đề tâm đắc nhất Các đại biểu tập trung chất vấn vấn đề tâm đắc nhất Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị “hỏi nhanh, đáp gọn”, mỗi đại biểu chỉ chất vấn một vấn đề trọng tâm tại phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 9.
Chưa hộ kinh doanh nào bị phạt vì hóa đơn điện tử Chưa hộ kinh doanh nào bị phạt vì hóa đơn điện tử Bộ trưởng Bộ Tài chính chưa có hộ kinh doanh nào hiện nay bị xử phạt liên quan đến việc triển khai hóa đơn điện tử.
Những 'cái chưa' khiến dạy thêm, học thêm chưa giảm Những 'cái chưa' khiến dạy thêm, học thêm chưa giảm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã nêu những “cái chưa” khiến tình trạng dạy thêm và học thêm không giảm khi giải trình câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 19/6.
Đề xuất giữ thuế khoán với hộ kinh doanh nhỏ Đề xuất giữ thuế khoán với hộ kinh doanh nhỏ Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tiếp tục áp dụng hình thức thuế khoán với hộ kinh doanh nhỏ, có doanh thu dưới 1 tỷ/năm.
Chống hàng giả để tăng tiêu dùng nội địa Chống hàng giả để tăng tiêu dùng nội địa Điều cần làm trước tiên để tăng tiêu dùng nội địa là kiên quyết ngăn chặn hàng giả, hàng nhái.