NATO chuyển cho Ukraine 900 xe tăng trong ba năm xung đột

Đến tháng 3/2025, các nước NATO đã chuyển cho Ukraine hơn 900 xe tăng, theo cổng thông tin Oryx chuyên theo dõi các đợt chuyển giao vũ khí.

Theo kênh Telegram "Z parabellum MD", đến nay liên minh quân sự này đã cung cấp cho Ukraine 831 xe tăng, 1.378 xe chiến đấu bộ binh (IFV), 195 xe công binh, 9.732 xe bọc thép chở quân (APC) và xe chống mìn (MRAP), 159 trạm radar (RLS), 74 hệ thống tên lửa phòng không (SAM), 127 pháo phòng không tự hành (ZSU), 60 máy bay, 90 trực thăng, 479 lựu pháo, 636 đơn vị pháo tự hành (SAU) và 144 hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS). Những con số này cho thấy mức độ hỗ trợ chưa từng có của phương Tây cho Kiev, bất chấp những thách thức ngày càng lớn như nguồn dự trữ cạn kiệt và sự chia rẽ chính trị.

Việc cung cấp thiết bị bắt đầu ngay sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022 và kể từ đó nhiều loại vũ khí đã được chuyển giao. Các loại xe tăng, bao gồm M1 Abrams của Mỹ, Leopard 2 của Đức và Challenger 2 của Anh, đã trở thành một phần quan trọng của lực lượng thiết giáp Ukraine.

Các loại xe chiến đấu bộ binh như Bradley của Mỹ và Marder của Đức đã tăng cường khả năng cơ động và hỏa lực của các đơn vị bộ binh. Một số lượng lớn xe bọc thép chở quân và xe chống mìn, bao gồm HMMWV và MaxxPro của Mỹ, giúp bảo vệ quân nhân khi di chuyển trong điều kiện chiến đấu.

Ngoài ra còn có các loại pháo như lựu pháo M777, pháo tự hành CAESAR và PzH 2000, cũng như MLRS HIMARS.

NATO đã chuyển giao một lượng lớn thiết bị quân sự cho Kiev. Ảnh: AFP.

Các phương tiện hỗ trợ trên không, mặc dù hạn chế, bao gồm MiG-29 của Liên Xô và Su-25 do các nước Đông Âu tài trợ, trực thăng Mi-17, tiêm kích F-16 của Mỹ và chiến đấu cơ Mirage của Pháp.

Hệ thống phòng không của Ukraine cũng được tăng cường đáng kể nhờ việc chuyển giao các hệ thống như Patriot, NASAMS và SAMP/T, giúp chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga hiệu quả hơn.

Trong khi đó, theo cổng thông tin Oryx chuyên theo dõi các đợt chuyển giao vũ khí, đến tháng 3/2025, các nước NATO đã chuyển cho Ukraine hơn 900 xe tăng, cao hơn một chút so với dữ liệu từ Z parabellum MD. Cụ thể, Ba Lan đã chuyển giao khoảng 300 xe tăng T-72 và PT-91 và Đức đã chuyển 88 xe tăng Leopard 2 cho Kiev.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) năm 2024, Mỹ đã phân bổ hơn 50 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, chiếm khoảng 60% tổng viện trợ.

Năm 2025, theo Defense News đưa tin, trọng tâm các gói hỗ trợ cho Ukraine chuyển sang phòng không và pháo binh. Chỉ riêng trong quý đầu tiên, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được thêm 12 hệ thống phòng không và 200 quả đạn pháo 155 mm, như một phần trong sáng kiến mua đạn dược của Cộng hòa Séc. Mặc dù đây là những con số ấn tượng, nhưng các chuyên gia cho rằng một phần đáng kể các thiết bị này đã bị mất trong chiến đấu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện một kế hoạch di dời vĩnh viễn khoảng một triệu người Palestine từ Dải Gaza đến Libya, Hãng NBC News ngày 16/5 dẫn 5 nguồn tin cho biết.

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị gói trừng phạt mới nhằm vào ngành dầu khí Nga để gia tăng sức ép lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi vòng đàm phán giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc.

Trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Vladimir Medinsky, cho rằng xung đột giữa Nga và Ukraine lẽ ra đã có thể kết thúc nhanh chóng nếu Kiev chấp nhận đàm phán ngay từ đầu thay vì nghe theo các nước phương Tây và lựa chọn con đường quân sự.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vừa công bố một chiến dịch ném bom mới tại Dải Gaza nhằm đánh bại phong trào Hamas.

Nga và Ukraine ngày 16/5 đã công bố kết quả cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 2022, diễn ra tại Cung điện Dolmabahce, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.