Căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên

Căng thẳng đang tiếp tục gia tăng trên bán đảo Triều Tiên khi Bình Nhưỡng đã bắn thêm 2 tên lửa đạn đạo ngoài khơi bờ biển phía Đông ngày 20/2. Động thái diễn ra trong bối cảnh em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong lên tiếng cảnh báo các lực lượng Hoa Kỳ ngừng các cuộc tập trận quân sự, đồng thời đe dọa rằng có thể biến Thái Bình Dương thành một "trường bắn".

Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên (KRT) xác nhận, nước này đã bắn 2 tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu cách đó hàng trăm km. Vụ phóng đầu tiên diễn ra vào khoảng 6 giờ 59 phút sáng, tên lửa được phóng lên độ cao khoảng 100 km và bay khoảng 40 km, trong khi đó tên lửa thứ hai được phóng vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng, lên đến độ cao khoảng 50 km và bay khoảng 350 km.

Các vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Mỹ tổ chức các cuộc tập trận không quân chung với Hàn Quốc và riêng với Nhật Bản vào ngày 19/2.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuần trước tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tập trận này bằng "những phản ứng mạnh mẽ và bền bỉ chưa từng có". Triều Tiên đã nhiều lần lên án các cuộc tập trận quân sự thường xuyên Mỹ-Hàn là nhằm tập dượt cho một cuộc xâm lược, mặc dù hai quốc gia này khẳng định rằng các cuộc tập trận của họ về bản chất chỉ mang tính phòng thủ. 

Vụ phóng tên lửa hôm 20/2 là vụ thử vũ khí thứ ba được biết đến của Triều Tiên trong năm nay, sau khi nước này phóng một số lượng tên lửa kỷ lục vào năm ngoái, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Mỹ.

Trước mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/2 cho biết Hàn Quốc sẽ công bố một chiến lược quốc phòng tổng thể mới vào tháng tới để vạch ra định hướng trong trung và dài hạn cho chính sách an ninh của đất nước. Tài liệu này, tương tự như Chiến lược Quốc phòng của Mỹ, sẽ thay thế Chính sách Quốc phòng hiện tại. Nó đưa ra định hướng chính sách trong 15 năm và sẽ được công bố 5 năm một lần.

Trong phiên họp khẩn diễn ra vào sáng 21/2 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chứng kiến những bất đồng về phản ứng của cộng đồng quốc tế trước các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Trong khi Mỹ yêu cầu thông qua một tuyên bố chung lên án hành động của Triều Tiên, thì Trung Quốc khẳng định việc này “không xoa dịu tình hình”.

Liên hợp quốc cũng gợi ý 3 bước giúp giảm căng thẳng. Thứ nhất, Triều Tiên cần triển khai ngay những bước đi hướng tới việc nối lại tiến trình đối thoại vì hòa bình lâu dài, phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng tại Bán đảo Triều Tiên, trong đó có việc không tiến hành thêm các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo và thử hạt nhân. Thứ hai, Hội đồng Bảo an khẳng định cam kết theo đuổi giải pháp hòa bình, ngoại giao, toàn diện. Thứ ba là tăng cường các kênh liên lạc, đặc biệt là đường dây quân sự.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Canada hiện đang xem xét các khoản đầu tư tiềm năng vào lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng trị giá 175 tỷ đô la.

Giới chức ngoại giao châu Âu đã lên tiếng chỉ trích vụ Israel nổ súng vào các nhà ngoại giao đến thăm thành phố Jenin ở Bờ Tây, đồng thời yêu cầu Israel điều tra vụ việc.

Moody’s đã hạ một bậc xếp hạng của Mỹ, từ mức cao nhất là AAA xuống mức AA+ do thâm hụt tài khóa và tiền trả lãi của chính phủ liên tục tăng.

Một chiến dịch khuyến khích người dân ăn nhạt hơn đang được triển khai tại Nhật Bản nhằm góp phần giảm tỷ lệ cao huyết áp ở người dân.

Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.

Chiếc máy bay Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận để nhanh chóng nâng cấp thành chuyên cơ Không lực Một.