Tổng thống Mỹ, Nam Phi đối đầu về vấn đề chủng tộc
Ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.
Đêm 21/5, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, người đang có chuyến thăm Mỹ ba ngày nhằm thiết lập lại và phục hồi quan hệ song phương, đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Donald Trump tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, cuộc gặp đã nhanh chóng trở thành cuộc đối đầu khi ông Trump cáo buộc Nam Phi không giải quyết tuyên bố vô căn cứ của mình về các vụ giết hại nông dân da trắng.
Tổng thống Ramaphosa đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự chào đón thiếu thiện chí của ông Trump, đem theo hai vận động viên golf nổi tiếng của Nam Phi tháp tùng ông trong cuộc gặp với ông chủ Nhà Trắng và nói rằng ông muốn thảo luận về thương mại.
Nhưng tại cuộc gặp này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhanh chóng đưa ra một danh sách các mối quan ngại về cách thức Nam Phi đối xử với người da trắng. Ông nhấn mạnh điều đó bằng cách phát một đoạn video và lật giở một chồng bài báo đã in mà ông cho rằng chứng minh cho cáo buộc của mình.
Mỹ là đối tác thương mại song phương lớn thứ hai của Nam Phi sau Trung Quốc, nhưng quan hệ giữa hai nước đã xấu đi trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai của ông Donald Trump. Nhà Trắng đã công khai chỉ trích chính sách cải cách ruộng đất của Nam Phi và vụ kiện của Pretoria chống lại Israel - đồng minh của Mỹ - tại Tòa án Công lý quốc tế với cáo buộc diệt chủng. Hồi tháng Hai, chính quyền Trump đã cắt giảm viện trợ và mới đây đã cấp quy chế tị nạn cho một nhóm người da trắng Nam Phi với lý do bị phân biệt đối xử chủng tộc - điều mà chính phủ của quốc gia châu Phi này kiên quyết bác bỏ.
Tại cuộc gặp, Tổng thống Ramaphosa đã phản bác lại những tuyên bố của ông Trump, khẳng định không có tội diệt chủng nào ở Nam Phi. Không giống như Tổng thống Ukraine Zelensky, người đã đấu khẩu với ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Nam Phi vẫn giữ được thái độ bình tĩnh và cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện trở lại chủ đề kinh tế.
Phát biểu với báo giới sau đó, ông Ramaphosa cho biết, ông đã có “cuộc trao đổi sâu sắc” với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc họp căng thẳng tại Phòng Bầu dục và cuộc gặp “diễn ra rất tốt đẹp”.