49 người Nam Phi đến Mỹ theo chương trình tị nạn mới

Một nhóm 49 người Nam Phi da trắng đã rời sân bay quốc tế O.R. Tambo ở Johannesburg để bay sang Mỹ vào rạng sáng ngày 11/5 theo giờ Việt Nam, đánh dấu đợt di cư đầu tiên theo chương trình tị nạn được khởi xướng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nam Phi, nhóm người này sẽ đến sân bay quốc tế Dulles tại bang Virginia trước khi tiếp tục hành trình đến bang Texas. Đây là một phần trong chính sách nhập cư gây tranh cãi mà ông Trump từng công bố, trong đó nhấn mạnh ưu tiên tiếp nhận những người tị nạn được cho là “có khả năng hòa nhập hoàn toàn và phù hợp với xã hội Mỹ”.

Cụ thể, vào năm 2018, ông Trump từng đăng tải trên Twitter rằng, ông đã yêu cầu Ngoại trưởng khi đó xem xét vấn đề "tịch thu đất và trang trại cũng như tình trạng được gọi là ‘diệt chủng nông dân da trắng’ tại Nam Phi". Ông cho rằng người da trắng tại nước này đang phải đối mặt với tình trạng phân biệt chủng tộc ngược và là nạn nhân của các chính sách cải cách ruộng đất.

Dù phần lớn chương trình tái định cư người tị nạn từng bị tạm dừng trong nhiệm kỳ của ông Trump, đến tháng 2 vừa qua, ông đã kêu gọi Mỹ ưu tiên tiếp nhận cộng đồng Afrikaner – hậu duệ của những người định cư châu Âu, chủ yếu là Hà Lan – với lý do đây là nhóm đang chịu sự phân biệt chủng tộc không công bằng. Tuy nhiên, những tuyên bố này đã vấp phải phản ứng gay gắt từ chính phủ Nam Phi, cho rằng lập luận đó phớt lờ lịch sử thực dân và chế độ phân biệt chủng tộc apartheid từng kéo dài tại nước này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời