Robot sẽ không thay thế con người
Ông Lương Lượng, Phó Giám đốc Khu Phát triển Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Kinh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài rằng, ông không tin người máy hình người sẽ thay thế con người, mà ngược lại, sẽ hỗ trợ tăng năng suất lao động và hoạt động trong những môi trường nguy hiểm.
Ông Lương Lượng chia sẻ: “Chúng tôi không tin rằng robot sẽ khiến con người mất việc. Chúng sẽ giúp tăng hiệu suất hoặc đảm nhận những công việc mà con người không muốn làm như: khám phá vũ trụ bao la hay đáy đại dương, nơi con người không thể tiếp cận. Máy móc có thể hỗ trợ chúng ta trong các hành trình đó. Khi đêm đến, con người cần nghỉ ngơi thì máy móc vẫn có thể làm việc, giúp tạo ra các sản phẩm tốt hơn, rẻ hơn và thân thiện hơn. Đây là hướng phát triển tương lai của chúng tôi”.
Cuộc thi bán marathon robot đầu tiên trên thế giới tổ chức tại Bắc Kinh tháng trước được thiết kế nhằm thể hiện rõ thông điệp rằng robot sẽ hỗ trợ chứ không thay thế con người. Cuộc thi gồm hai đường chạy riêng biệt: một bên là con người thi đấu với nhau, bên còn lại là 20 đội điều khiển robot đa dạng về kích cỡ và khả năng.
Trong cuộc đua dành cho robot, Tiangong Ultra - mẫu robot thể thao có thể đạt tốc độ tối đa 12 km/h đã đoạt giải quán quân. Bên cạnh Tiangong Ultra, Trung tâm X-Humanoid (Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh) còn có nhiều nguyên mẫu robot khác có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như làm sạch răng hay lấy thuốc từ hiệu thuốc.
Dù vẫn còn những lo ngại về tác động của robot đối với thị trường lao động, Trung Quốc xem công nghệ này là chìa khóa để giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi - một nhu cầu ngày càng tăng khi dân số 1,4 tỷ người của Trung Quốc đang già hóa.
Theo Morgan Stanley, năm 2024, có tới 31 công ty Trung Quốc ra mắt 36 mẫu robot hình người, trong khi tại Mỹ chỉ có 8 mẫu được công bố.


Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.
Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.
Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.
Hàng cứu trợ chưa được phân phát tới người dân ở Dải Gaza dù Israel cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo sau hơn 11 tuần phong tỏa.
0