Nga định mở trung tâm phân phối khí đốt ở Malaysia
Trong một cuộc phỏng vấn với báo Izvestia, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev cho biết, Liên bang Nga đã đề xuất với Malaysia không chỉ về việc cung cấp năng lượng, mà còn hỗ trợ xây dựng hạ tầng khí đốt nhằm phát triển một trung tâm phân phối khí tại quốc gia Đông Nam Á này. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiêu thụ LNG của Nga trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với nguồn năng lượng này đang gia tăng. Được biết, nhà máy Arctic LNG-2 của Nga đã chính thức đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất thứ hai, góp phần tăng cường nguồn cung.

Quan hệ hợp tác năng lượng giữa Moscow và Kuala Lumpur đang bước vào giai đoạn mới với tiềm năng lớn. Theo Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur, hiện đã có các cuộc thảo luận nghiêm túc giữa doanh nghiệp hai nước về việc nhập khẩu năng lượng Nga, đặc biệt là LNG. “Theo thông tin mà Đại sứ quán Nga nắm được, các cuộc trao đổi về nguồn cung năng lượng của Nga, bao gồm LNG, thực sự đang diễn ra giữa các công ty Nga và Malaysia”, phái đoàn ngoại giao xác nhận.
Họ cũng nhấn mạnh rằng, các cuộc thảo luận và chi tiết liên quan đến doanh nghiệp hiện chưa được tiết lộ vì lý do thương mại. Phía Nga đã bắt đầu cân nhắc việc cung cấp LNG cho các đối tác Malaysia từ cách đây một năm. Vào tháng 5 năm ngoái, ông Dmitry Vakhrukov, Phó Cục trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Liên bang Nga từng cho biết, Moscow cũng sẵn sàng xem xét việc cung cấp amoniac và hydro ít carbon.
Trong khi đó, Malaysia hiện là một trong những nước xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới. Theo số liệu năm 2024, Malaysia đứng thứ 5 với sản lượng đạt 27,8 triệu tấn, chỉ xếp sau Nga (33,3 triệu tấn). Ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Mỹ (88,9 triệu tấn), Australia (79,6 triệu tấn) và Qatar (79,2 triệu tấn). Điều này cho thấy còn nhiều cơ hội để hai nước hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực năng lượng khí. Đặc biệt, hai bên có thể phối hợp phát triển hạ tầng khí đốt, điều mà Nga đã chủ động đề xuất.
“Chúng tôi không chỉ đề xuất cung cấp LNG, mà còn mong muốn cùng Malaysia phát triển toàn bộ hạ tầng khí, bao gồm cả việc xây dựng một trung tâm phân phối khí tại nước này để phục vụ các thị trường khác. Đề xuất của chúng tôi bao gồm cả việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng tiếp nhận, các đường ống, kho lưu trữ khí, tức toàn bộ chuỗi hạ tầng phục vụ thị trường khí. Chúng tôi có công nghệ và kinh nghiệm để thực hiện điều đó”, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilev chia sẻ với Izvestia.


Ukraine đã bất ngờ hoãn kế hoạch trao đổi tù binh chiến tranh và tiếp nhận thi thể của những người lính tử trận trong một thời gian không xác định.
Nhật Bản đặt mục tiêu đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ trước cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada vào tuần tới.
Iran đã chỉ trích lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các quốc gia trong đó có Cộng hòa Hồi giáo Iran, cho rằng điều này chứng tỏ “thái độ thù địch sâu sắc” đối với người Iran và người Hồi giáo.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/6 cho biết các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ sẽ gặp một phái đoàn Trung Quốc vào tuần tới để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc về thương mại.
Người Hồi giáo tại nhiều quốc gia đã chào đón Lễ Hiến tế Eid al-Adha vào ngày 7/6 - còn gọi là Lễ Hiến sinh - nhằm tưởng nhớ và tôn vinh nhà tiên tri Ibrahim.
Liên minh châu Âu hôm qua 6/6 đã bày tỏ thiện chí trong đàm phán với Mỹ.
0