Ai Cập sản xuất đá bằng công nghệ thân thiện môi trường

Một nhà máy ở Ai Cập đang sử dụng công nghệ sản xuất đá theo hướng thân thiện với môi trường có tên “Ice Ashry”, giúp giảm phát thải nhiệt, giảm lượng khí thải carbon và giảm lãng phí nước.

Mustafa Al-Ashry, người sáng lập và chủ sở hữu nhà máy Al-Ashry, cho biết đây là nhà máy đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ 'Ice Ashry', và nhấn mạnh toàn thế giới có thể hưởng lợi từ công nghệ này, đặc biệt là khi chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức toàn cầu về phát thải nhiệt và tiết kiệm năng lượng.

Ai Cập sản xuất đá bằng công nghệ thân thiện môi trường.

Công nghệ “Ice Ashry" đã được cấp bằng sáng chế và được sử dụng rộng rãi ở các bệnh viện hay ngành thực phẩm, dược phẩm. Lý do là vì loại đá này không chứa vi-rút và vi khuẩn, được sản xuất ở nhiệt độ -60 độ C, vậy nên sẽ không gặp các vấn đề như các loại đá thông thường, bao gồm sử dụng nước chưa qua xử lý, khả năng rỉ sét trong khuôn và làm mát chậm.

Được thành lập vào năm 1988, nhà máy Al-Ashry đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới và phổ biến ý tưởng của mình trên toàn cầu để loại bỏ băng bị ô nhiễm, giảm lượng khí thải carbon và củng cố vị thế của công ty với tư cách là công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp làm lạnh toàn cầu.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm tỉnh Kursk lần đầu tiên kể từ khi Moscow tuyên bố giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực này, sau cuộc đột kích bất ngờ của lực lượng Ukraine năm 2024.

Vương quốc Anh đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại tự do với Israel vào ngày 20/5, đồng thời áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể ủng hộ bạo lực chống lại cộng đồng người Palestine.

Một ủy ban đặc biệt của Mỹ sẽ xem xét lại quá trình rút quân đầy hỗn loạn của nước này khỏi Afghanistan vào tháng 8/2021.

Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi một thỏa thuận ngoại giao với Tehran.

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.