Ukraine lập nhóm đàm phán thường trực trong hoà đàm với Nga
Cuộc hoà đàm diễn ra tuần trước giữa các đại diện của Kiev và Moscow là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 2022. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất nối lại các cuộc đàm phán hòa bình mà không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Sau cuộc đàm phán kéo dài gần hai giờ, Nga và Ukraine đã nhất trí tiến đợt hành trao đổi tù binh quy mô lớn nhất từ trước tới nay, cũng như trao đổi các điều khoản sơ bộ để có thể ngừng bắn và thảo luận về vòng đàm phán tiếp theo.
Ông Zelensky đã công bố quyết định thành lập “nhóm đàm phán quốc gia mở rộng thường trực” trong một bài đăng trên kênh Telegram của mình vào ngày 19/5.
“Chúng tôi cũng sẵn sàng cho một cuộc họp ở cấp lãnh đạo để giải quyết các vấn đề chính. Ukraine không ngại đàm phán trực tiếp với Nga”, ông Zelensky tuyên bố.

Điện Kremlin đã nói rõ rằng, Moscow không loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Putin và ông Zelensky, với điều kiện các nỗ lực hòa bình đang diễn ra sẽ mang lại tiến triển và các thỏa thuận chắc chắn.
Vào cuối ngày 19/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, sau đó ông tuyên bố trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social rằng, “Nga và Ukraine sẽ ngay lập tức bắt đầu đàm phán hướng tới lệnh ngừng bắn và quan trọng hơn là chấm dứt chiến tranh”.
Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn Washington vì đã giúp tạo điều kiện nối lại đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, lưu ý rằng “cả Moscow và Kiev đều phải thể hiện mong muốn hòa bình tối đa và tìm ra sự thỏa hiệp có thể làm hài lòng tất cả các bên”.
Tổng thống Nga cũng bày tỏ sẵn sàng “làm việc với phía Ukraine về một bản ghi nhớ về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng trong tương lai... bao gồm thông báo về khả năng ngừng bắn trong một khoảng thời gian nhất định”.
Ông cũng Putin nhấn mạnh rằng, mục tiêu chính của Nga là “loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng này”.
Vòng đàm phán hòa bình đầu tiên giữa Nga và Ukraine đã kết thúc đột ngột vào mùa xuân năm 2022 sau khi Kiev đơn phương rút lui. Ông David Arakhamia - người đứng đầu phái đoàn Ukraine vào thời điểm đó, sau này tuyên bố rằng, quyết định được đưa ra sau chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson, người mà ông cho biết đã khuyên chính phủ Ukraine không nên ký bất cứ điều gì và “chỉ cần chiến đấu”. Tuy nhiên, ông Johnson đã phủ nhận các cáo buộc này.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine để tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua ở Ukraine.
Bộ Ngoại giao Israel cho biết nước này đang tạo điều kiện cho các xe tải chở thực phẩm cho trẻ em vào Dải Gaza, đồng thời dự kiến sẽ cho phép hàng chục xe chở hàng viện trợ nhân đạo khác tiếp cận khu vực này trong những ngày tới.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev và đối tác đang cân nhắc tổ chức một cuộc họp cấp cao với sự tham gia của Nga, Mỹ, Anh và các quốc gia châu Âu nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh thành lập “nhóm đàm phán quốc gia mở rộng thường trực” sau các cuộc đàm phán gần đây giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Trump đánh giá cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin “diễn ra rất tốt đẹp” và xác nhận rằng các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev sẽ bắt đầu “ngay lập tức”.
Những vụ đối đầu liên tiếp trên biển Baltic trong thời gian gần đây cho thấy căng thẳng Nga - NATO đang không ngừng gia tăng.
0