Nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM hồi sinh

Được cơ quan chức năng nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý, hàng loạt dự án bất động sản tại TP.HCM vào tháng cuối năm đã tăng tốc triển khai nhằm sớm tăng nguồn cung cho thị trường.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
1x

Kiên nhẫn chờ hồ sơ trong 3 năm từ các sở, ngành, thanh tra, kiểm toán, UBND TP... cho đến khi được giao về cho UBND TP Thủ Đức từ tháng 08/2023 để ký theo phân cấp của Nghị quyết 98, Metro Star là một trong những dự án được gỡ vướng pháp lý hoàn toàn. Dự án căn hộ cao cấp nằm tại mặt tiền Xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức, do Công ty TNHH Đầu tư Metro Star phát triển, nổi bật với vị trí đắc địa, kết nối trực tiếp tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Ông Vincent Choo Wing Sung, Giám đốc đầu tư Công ty Metro Star, cho biết: “Công ty chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi UBND TP Thủ Đức đã phê duyệt quyết định chấp thuận cập nhật chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận đầu tư cho dự án Metro Star tại số 360 Võ Nguyên Giáp, TP. Thủ Đức. Đây là tin vui rất lớn không những đối với chủ đầu tư Metro Star, mà còn là niềm vui đối với các đơn vị nhà thầu, quý khách hàng, các sàn đại lý phân phối, đội ngũ nhân viên, người lao động”.

Nằm trong danh sách còn có dự án khu liên hợp thể thao và dân cư Tân Thắng Celadon City tại quận Tân Phú, dự án có tổng diện tích 82 ha, công viên và các khu vui chơi giải trí chiếm 16ha. Với 26,7 ha đất dùng để ở, sau khi hoàn thành dự án sẽ cung cấp hơn 7.000 căn hộ, nhà phố, trường học và trung tâm thương mại. Theo ghi nhận, cư dân tại đây rất vui mừng, phấn khởi khi nghe tin dự án được gỡ rối pháp lý hoàn toàn.

Ông Dương Văn Ý, cư dân chung cư Emerald, phường Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.HCM, cho biết: “Phải thừa nhận chúng tôi nhận được tin này mừng còn hơn bắt được vàng, hầu như những người tôi đi gặp hàng ngày, chia sẻ thông tin này ai cũng rạng rỡ, phấn khởi. Xin cảm ơn thành phố đã quan tâm, cảm ơn Chính phủ đã theo sát tình hình”.

Các dự án được gỡ rối pháp lý dứt điểm còn lại bao gồm: khu phức hợp Sóng Việt của Công ty cổ phần Quốc Lộc Phát; khu nhà ở xã hội của Công ty cổ phần VTHouse và Công ty cổ phần Tâm Giao; dự án của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam; dự án 1,1 hecta tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn của Công ty cổ phần Western Sài Gòn; khu nhà ở cao tầng Sông Đà - Thăng Long, Quận 7, của Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons; khu giáo dục quận Bình Thạnh của Công ty Trí Tuệ.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM: “Trong 10 tháng đầu năm 2024, TP.HCM đã nhận được 60 dự án do tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ hoặc là do Chính phủ chuyển về. Trong đó, TP.HCM đã nỗ lực giải quyết được 50% số lượng này, có 30 dự án đã được xem xét, 8 dự án đã được giải quyết hoàn toàn”.

TP.HCM xác định từ nay đến cuối năm sẽ tập trung giải quyết vướng mắc cho các dự án bất động sản lớn để khơi thông dòng vốn đầu tư, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của năm 2024, làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ của năm 2025.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
User
Ý KIẾN

0

Thị trường chung cư TP.HCM ghi nhận mức giá kỷ lục gần 120 triệu/ m2 và là mức giá bình quân căn hộ cao nhất được từ trước đến nay.

Hà Nội còn 377 chung cư mini, hơn 30.600 nhà trọ, hơn 19.100 nhà ở kết hợp kinh doanh chưa thực hiện khắc phục đầy đủ các giải pháp an toàn PCCC - theo thống kê mới nhất.

Trước những thông tin thị trường bất động sản sẽ bật tăng do tác động bởi mức thuế 46% của Mỹ, chuyên gia khuyến cáo các nhà đầu tư nên chờ thông tin chính thức và diễn biến của quá trình đàm phán giữa hai nước.

TP.HCM đưa ra cam kết trong năm 2025, 100% dự án vướng mắc thuộc thẩm quyền của thành phố sẽ được giải quyết.

Thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay mắc ba thứ bệnh của người già: huyết áp cao, đường huyết cao, Cholesterol cao. Đây là phát biểu của GS.TS Trần Ngọc Thơ tại diễn đàn “Cơ chế đặc thù và dòng vốn cho thị trường bất động sản” do Đài Hà Nội tổ chức diễn ra vào 8h sáng ngày 9/4/2025 tại TP.HCM.

Cơ chế đặc thù đã tạo động lực lớn cho các nhà đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chứng minh hiệu quả trong việc giải quyết các điểm nghẽn, các vướng mắc về pháp lý, thủ tục đầu tư, đất đai dần được tháo gỡ.