Nhiều dự án được ‘cởi trói’ nhờ cơ chế đặc thù
Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Chuyên gia kinh tế cho biết: "Đây là một trong những minh chứng về việc tháo gỡ ách tắc về pháp lý trong nhiều năm qua. Chủ đầu tư và đặc biệt là người dân ở trong những căn hộ chung cư sẽ có cơ hội sở hữu căn hộ riêng của mình mà họ đã bỏ tiền ra từ nhiều năm nay, cũng là tiền đề để các dự án khác kỳ vọng vào cơ sở pháp lý".
Với những chỉ đạo quyết liệt và kịp thời của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều dự án “treo”, chậm tiến độ đã và đang được tháo gỡ, nguồn lực đất đai được đưa vào sử dụng một cách hiệu quả, tránh lãng phí trong nhiều năm qua, dòng vốn dần được khơi thông, tránh khiếu kiện khéo dài khi người dân nộp tiền mua nhà nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được nhận nhà.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: "Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, đề xuất phương án xử lý và xác định rõ thẩm quyền xử lý đối với từng công trình, dự án, không để đùn đẩy trách nhiệm, sớm đưa công trình, dự án vào khai thác, sử dụng và hoàn thành phương án xử lý trước 30/6/2025”.
Cơ chế đặc thù đóng vai trò then chốt trong việc tháo gỡ các nút thắt pháp lý, khơi thông nguồn lực cho các dự án bất động sản đang gặp vướng mắc. Nhờ đó, các dự án có thể đẩy nhanh tiến độ triển khai, giảm thiểu chi phí phát sinh do chậm trễ. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển mà còn góp phần tăng nguồn cung cho thị trường, ổn định giá cả và bảo vệ quyền lợi của người mua nhà. Đồng thời, việc giải quyết các vướng mắc còn giúp tăng tính minh bạch, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.


Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng cho các công trình nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
Chi phí xây dựng chung cư bao gồm các khoản phí như mua đất, thiết kế, thi công và các chi phí khác tùy thuộc vào quy mô dự án, chất lượng vật liệu và vị trí xây dựng.
UBND thành phố vừa yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý chặt chẽ đất công, đất nông nghiệp và đất bãi ngoài bãi sông.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan cắt giảm ngay các thủ tục cấp phép xây dựng đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã có quy hoạch 1/500.
Những nhiệm vụ liên quan đến Quỹ nhà ở quốc gia phải được hoàn thành trong quý III/2025.
Giá nhà đất thổ cư tại Hà Nội vẫn duy trì mức giá cao dù giao dịch thực tế sụt giảm.
0