Mỹ công bố gói viện trợ 2 tỷ USD mới cho Ukraine
Gói viện trợ mới nhất đặc biệt nhấn mạnh đến các hệ thống máy bay không người lái, bao gồm loại máy bay không người lái cảm tử Switchblade 600 UAS, cũng như thiết bị phát hiện tác chiến điện tử và chống máy bay không người lái. Ngoài ra, Washington đã cam kết cung cấp cho Ukraine một số lượng tên lửa không được tiết lộ cho Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (M142 HIMARS) và đạn pháo 155mm.
Lầu Năm Góc cho biết, số vũ khí trong gói viện trợ mới nhất này sẽ không được lấy từ kho của Quân đội Hoa Kỳ, mà được đặt mua từ các nhà sản xuất. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí có “khả năng đáp ứng nhu cầu chiến trường trước mắt”.
Trong khi đó, hôm 21/2, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Moscow Lynne Tracy để trao công hàm phản đối việc Washington tiếp tục can thiệp vào cuộc xung đột tại Ukraine bằng các nỗ lực viện trợ vũ khí cho Kiev. Các nhà ngoại giao Nga cũng nói với đồng nghiệp Mỹ rằng hành động của Washington chỉ nhằm "làm sâu sắc thêm cuộc đối đầu" với Moscow.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev vào thứ Hai, cùng với cam kết hỗ trợ quân sự thêm 500 triệu USD cho nước này, bao gồm thêm đạn pháo, tên lửa và hệ thống chống thiết giáp. Theo ước tính của Lầu Năm Góc, Mỹ đã dành khoảng 30 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine tính đến ngày 20/2.
Ngày 13/4, Myanmar, Ấn Độ và Tajikistan đã trải qua 4 trận động đất trong một giờ, khiến người dân phải rời khỏi các tòa nhà.
Các quan chức Mỹ và Ukraine đã gặp nhau ngày 12/4 tại Washington để thảo luận về thỏa thuận khoáng sản. Đặc biệt, Mỹ mong muốn sẽ kiểm soát đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga qua Ukraine đến châu Âu.
Hiện tại các nước EU vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về đề xuất triển khai một lực lượng do Pháp và Anh dẫn đầu tới Ukraine sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Các phái đoàn Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân vào tuần tới, sau vòng thương lượng gián tiếp do Oman làm trung gian diễn ra ngày 12/4 tại Thủ đô Muscat.
Tại Hàn Quốc, cuộc bầu cử tổng thống đang nóng lên sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol bị phế truất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine "có thể đang tiến triển ổn định", song nhấn mạnh rằng đã đến lúc các bên liên quan phải “rõ ràng” và “dứt khoát”.
0