Hàn Quốc hoãn xét xử vụ án của Tân Tổng thống
Theo Tòa án, quyết định hoãn dựa trên Điều 84 của Hiến pháp Hàn Quốc, quy định tổng thống đương nhiệm không bị truy tố hình sự trong thời gian tại nhiệm, trừ các tội phản quốc và nổi loạn. Tuy nhiên, điều khoản này đang gây tranh cãi trong giới pháp lý, vì Hiến pháp không nêu rõ có áp dụng với các phiên tòa đã bắt đầu trước khi bị cáo trở thành tổng thống hay không.
Đây là lần thứ hai ông Lee Jae Myung được Tòa án Seoul “giải vây” giữa lúc đối mặt với nguy cơ pháp lý. Trước đó, ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống, ông từng bị xét xử với cùng tội danh nhưng được tuyên vô tội. Tuy nhiên, Tòa án Tối cao sau đó bác bỏ phán quyết và yêu cầu xét xử lại.
Phiên tái thẩm dự kiến diễn ra ngày 15/5 nhưng bị hoãn đến ngày 18/6 với lý do “tránh ảnh hưởng đến bầu cử”. Quyết định này đã giúp ông Lee không bị cản trở trên đường đua vào Nhà Xanh. Nếu bị tuyên có tội, ông có thể đã bị tước quyền tranh cử. Dù vậy, việc hoãn xử lần này chỉ mang tính tạm thời.
Sau khi mãn nhiệm và mất quyền miễn trừ, ông Lee Jae Myung vẫn có thể đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Ngoài vụ án liên quan đến Luật bầu cử, ông còn bị điều tra về 5 cáo buộc khác liên quan đến thời kỳ làm thị trưởng, trong đó có các sai phạm trong phát triển đô thị. Văn phòng Tổng thống hiện chưa bình luận về vụ việc.
Trong khi đó, đảng Dân chủ cầm quyền hiện kiểm soát Quốc hội, được cho là đang thúc đẩy thông qua một dự luật nhằm đình chỉ các phiên tòa đối với tổng thống đương nhiệm. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Tòa án Hiến pháp có thể sẽ vào cuộc để xem xét tính hợp hiến của dự luật này.


Tọa đàm “We Love Phở và Bản đồ Ẩm thực Việt ở châu Âu” đã kết nối cộng đồng Việt xa xứ và kỷ niệm 35 năm quan hệ Việt Nam - EU tại Brussels, Bỉ.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản ngày 10/6 cho biết hai tàu sân bay Trung Quốc được phát hiện đang tiến hành các hoạt động ở Thái Bình Dương.
Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 9-10/6 tại Anh, được giới quan sát đánh giá là một bước tiến mang tính xây dựng trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách ngăn chặn nguy cơ tái khởi động chiến tranh thương mại.
Quân đội Nga đã tập kích quy mô lớn vào Thủ đô Kiev và thành phố Odessa của Ukraine vào sáng 10/6.
Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái vào các doanh nghiệp và cơ sở quân sự của Ukraine tại Kiev.
Ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương trong vụ xả súng tại một trường học ở thành phố Graz của Áo vào ngày 10/6.
0