Mỹ nối lại việc cấp thị thực cho sinh viên Harvard
Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo tất cả các phái bộ ngoại giao và bộ phận lãnh sự trên toàn thế giới nối lại việc xử lý hồ sơ xin thị thực dành cho sinh viên và khách trao đổi học thuật của Đại học Harvard, sau khi một thẩm phán liên bang tại Boston tạm thời chặn lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump đối với sinh viên quốc tế theo học tại ngôi trường thuộc khối Ivy League này.
Trong công điện ngoại giao do Ngoại trưởng Marco Rubio ký, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định chỉ thị mới phù hợp với quyết định tòa án, đồng thời nhấn mạnh các quy định tăng cường kiểm tra, bao gồm rà soát tài khoản mạng xã hội và sự hiện diện trực tuyến, vẫn tiếp tục có hiệu lực.
Trước đó, chính quyền Trump đã tiến hành một loạt biện pháp nhằm vào Harvard, từ việc đóng băng hàng tỷ USD tiền tài trợ đến đề xuất tước quy chế miễn thuế. Chính quyền Tổng thống Trump cũng ban hành lệnh cấm visa đã gây ảnh hưởng lên hàng nghìn sinh viên quốc tế, đặc biệt là từ Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Trung Đông, những nhóm học sinh chiếm tỷ lệ lớn trong cộng đồng sinh viên Harvard. Đại học Harvard cáo buộc Nhà Trắng trả đũa vì trường không tuân thủ các yêu cầu can thiệp vào hoạt động nội bộ, chương trình đào tạo và quan điểm của giảng viên, sinh viên.


Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản ngày 10/6 cho biết hai tàu sân bay Trung Quốc được phát hiện đang tiến hành các hoạt động ở Thái Bình Dương.
Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 9-10/6 tại Anh, được giới quan sát đánh giá là một bước tiến mang tính xây dựng trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách ngăn chặn nguy cơ tái khởi động chiến tranh thương mại.
Quân đội Nga đã tập kích quy mô lớn vào Thủ đô Kiev và thành phố Odessa của Ukraine vào sáng 10/6.
Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái vào các doanh nghiệp và cơ sở quân sự của Ukraine tại Kiev.
Ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương trong vụ xả súng tại một trường học ở thành phố Graz của Áo vào ngày 10/6.
Tổng thống Mỹ Donald Trump điều động thêm 2.000 thành viên Vệ binh Quốc gia tới thành phố Los Angeles để đối phó biểu tình, bất chấp sự phản đối từ chính quyền bang và thành phố này.
0