NATO muốn tăng gấp bốn lần năng lực phòng không
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte ngày 9/6 cho biết, NATO muốn tăng gấp 4 lần năng lực phòng không sẽ là một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào cuối tháng 6 tại La Hay (Hà Lan).
Phát biểu tại Viện nghiên cứu Chatham House ở London, ông Mark Rutte nhấn mạnh NATO cần một “bước nhảy vọt” trong năng lực phòng thủ tập thể, với nhiều lực lượng và khí tài hơn để triển khai đầy đủ các kế hoạch quân sự hiện có. Ông cũng thúc đẩy các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP, đồng thời dành thêm 1,5% cho an ninh mở rộng, nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tổng mức chi tiêu quốc phòng 5% GDP.
Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine chưa hạ nhiệt và Mỹ có thể điều chỉnh chính sách an ninh dưới thời chính quyền Trump, các nước châu Âu đang chịu áp lực phải tăng đầu tư quốc phòng.
Một số quốc gia đã có động thái cụ thể: Anh cam kết nâng chi tiêu quốc phòng từ 2,3% hiện nay lên 2,5% GDP vào năm 2027, sau đó tiến tới 3%. Đức dự kiến bổ sung thêm từ 50.000 đến 60.000 quân thường trực để đáp ứng yêu cầu mới của NATO.


Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết cuộc đàm phán với Trung Quốc tại London (Anh) diễn ra tích cực, hướng đến tìm đột phá về kiểm soát đất hiếm và hàng chiến lược.
Tọa đàm “We Love Phở và Bản đồ Ẩm thực Việt ở châu Âu” đã kết nối cộng đồng Việt xa xứ và kỷ niệm 35 năm quan hệ Việt Nam - EU tại Brussels, Bỉ.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản ngày 10/6 cho biết hai tàu sân bay Trung Quốc được phát hiện đang tiến hành các hoạt động ở Thái Bình Dương.
Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 9-10/6 tại Anh, được giới quan sát đánh giá là một bước tiến mang tính xây dựng trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách ngăn chặn nguy cơ tái khởi động chiến tranh thương mại.
Quân đội Nga đã tập kích quy mô lớn vào Thủ đô Kiev và thành phố Odessa của Ukraine vào sáng 10/6.
Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái vào các doanh nghiệp và cơ sở quân sự của Ukraine tại Kiev.
0