Mỹ và Trung Quốc nối lại đàm phán thương mại

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ có buổi gặp tại London vào hôm nay 9/6, để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc vốn đã lan rộng trong những tháng gần đây.

Tại một địa điểm vẫn chưa được tiết lộ ở London, hai bên sẽ cố gắng đưa các cuộc đàm phán trở lại đúng hướng dựa trên một thỏa thuận sơ bộ đã đạt được vào tháng trước tại Geneva, thỏa thuận này đã tạm thời làm dịu căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, đồng thời giải tỏa những lo âu cho giới đầu tư vốn đã bị chao đảo suốt nhiều tháng qua bởi làn sóng áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng vào tháng Giêng.

Người phát ngôn chính phủ Anh  ngày 8/9 cho biết:  “Vòng đàm phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra tại Vương quốc Anh vào hôm nay. Chúng tôi là một quốc gia ủng hộ tự do thương mại và luôn tuyên bố rõ ràng rằng một cuộc chiến thương mại sẽ không có lợi cho bất kỳ ai, vì vậy chúng tôi rất mong các cuộc đàm phán này sẽ diễn ra.”

Phái đoàn Mỹ tham dự sẽ do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Jamieson Greer dẫn đầu, còn phái đoàn Trung Quốc sẽ do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong dẫn đầu.

Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng tài chính Mỹ Scott Bessent trước cuộc đàm phán thương mại tại Geneva hồi tháng 5. Nguồn: AFP

Vòng đàm phán thứ hai này diễn ra bốn ngày ngay sau khi ông Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm với nhau, đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa họ kể từ lễ nhậm chức của ông Trump vào ngày 20 tháng 1.

Theo văn bản tóm tắt từ chính phủ Trung Quốc, trong khoảng hơn 1 giờ diễn ra cuộc gọi, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại các biện pháp thương mại đã làm xáo trộn nền kinh tế toàn cầu, đồng thời cảnh báo ông không nên thực hiện các bước đi đe dọa đối với Đài Loan, Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Trump lại cho biết trên mạng xã hội rằng cuộc đàm phán tập trung chủ yếu vào thương mại và đã “đạt được một kết quả rất tích cực”, tạo tiền đề cho cuộc họp vào hôm nay tại London.

Ngay sau cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý nối lại việc xuất khẩu đất hiếm và nam châm sang Mỹ. Trong khi, trước đó vào tháng Tư, Trung Quốc đã quyết định đình chỉ xuất khẩu hàng loạt khoáng sản và nam châm quan trọng, làm gián đoạn chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp ô tô, hàng không vũ trụ, bán dẫn và quốc phòng trên toàn thế giới.

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã quyết định nối lại vòng đàm phán thương mại thứ hai tại London

Điều đó đã trở thành một điểm gây đau đầu đối với Mỹ trong những tuần sau khi hai bên đạt được thỏa thuận sơ bộ trong các cuộc đàm phán diễn ra tại Thụy Sỹ.

Tại đó, hai bên đã đồng ý giảm các mức thuế nhập khẩu cao đối với hàng hóa của nhau. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ trong những tuần gần đây đã cáo buộc phía Trung Quốc trì hoãn thực hiện cam kết, đặc biệt là liên quan đến việc xuất khẩu đất hiếm.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News vào chủ nhật ngày 8 tháng 6 rằng : “Chúng tôi muốn Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận đã đạt được tại Geneva. Chính quyền vẫn đang theo dõi việc Trung Quốc thực hiện cam kết trong thỏa thuận, và chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tiến triển để hướng tới một hiệp định thương mại toàn diện hơn.”

Sự có mặt của ông Lutnick - người đứng đầu cơ quan giám sát kiểm soát xuất khẩu của Mỹ tại cuộc gặp ở London - là một dấu hiệu cho thấy vấn đề này đã trở nên quan trọng như thế nào đối với cả hai bên. Ông Lutnick đã không tham dự bất kỳ cuộc đàm phán nào diễn ra tại Geneva, nơi hai nước đã đạt được một thỏa thuận kéo dài 90 ngày nhằm gỡ bỏ một phần các mức thuế ba chữ số mà họ đã áp lên nhau kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc trong cuộc gặp tại Geneva hồi đầu tháng 5. Nguồn: Reuters

Thỏa thuận sơ bộ đó đã tạo động lực cho một đợt phục hồi của thị trường chứng khoán trên toàn cầu, chỉ số S&P 500 từng giảm gần 18% vào đầu tháng tư kể từ khi ông Trump công bố loạt thuế quan mang tên “Ngày Giải Phóng” đối với hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới, hiện chỉ số này chỉ còn thấp hơn khoảng 2% so với mức cao kỷ lục hồi giữa tháng hai.

Tuy nhiên, thỏa thuận tạm thời đó chưa giải quyết được những mối lo lớn hơn đang gây sức ép lên mối quan hệ song phương, từ tình trạng buôn bán fentanyl trái phép cho đến tình hình Đài Loan (Trung Quốc) được quản lý dân chủ và các khiếu nại của Mỹ về mô hình kinh tế định hướng xuất khẩu do nhà nước Trung Quốc chi phối.

Mặc dù chính phủ Anh sẽ cung cấp địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán vào hôm nay, tuy nhiên họ sẽ không tham gia vào cuộc đàm phán mà sẽ có các cuộc gặp riêng với phái đoàn Trung Quốc sau đó trong tuần này.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Pháp - Renault đang lên kế hoạch sản xuất thiết bị bay không người lái (UAV) tại Ukraine.

Một chiếc máy bay chở 20 người nhảy dù và thành viên phi hành đoàn đã bị rơi tại hạt Coffee, bang Tennessee, Mỹ.

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc sẽ có buổi gặp tại London vào hôm nay 9/6, để tiến hành các cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc vốn đã lan rộng trong những tháng gần đây.

Các quan chức địa phương và Bộ Quốc Phòng Nhật Bản cho biết, một vụ nổ đã xảy ra hồi sáng nay tại khu vực gần Căn cứ Không quân Kadena của quân đội Mỹ tại tỉnh Okinawa, miền nam Nhật Bản.

Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba (UNOC 3) chính thức khai mạc tại thành phố Nice, Pháp vào sáng nay (9/6).

Làn sóng biểu tình nhằm phản đối các cuộc truy quét nhập cư tại thành phố Los Angles, bang California, Mỹ, tiếp tục có những diễn biến căng thẳng.