Ông Trump dọa triển khai thêm vệ binh quốc gia tới California
Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump công khai ủng hộ việc bắt giữ Thống đốc bang California Gavin Newsom - thành viên đảng Dân chủ, người phản đối mạnh mẽ các cuộc truy quét người nhập cư không giấy tờ. Căng thẳng gia tăng từ cuối tuần trước, khi biểu tình nổ ra trên đường phố Los Angeles sau các đợt đột kích của cơ quan di trú liên bang.
Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi các cuộc biểu tình biến thành bạo lực. Người biểu tình ném đá, gạch vụn vào các xe tuần tra, trong khi lực lượng liên bang đáp trả bằng lựu đạn, hơi cay để giải tán đám đông. Theo cảnh sát Los Angeles, ít nhất 50 người biểu tình đã bị bắt giữ trong những qua, trong đó 21 người đối mặt cáo buộc nghiêm trọng như cướp bóc, tấn công bằng vũ khí nguy hiểm và ném bom xăng.
Thống đốc California Gavin Newsom chỉ trích việc Tổng thống Trump điều quân là “hành động mang tính áp đặt và đe dọa dân chủ.” Chính quyền tiểu bang này đã đệ đơn kiện Tổng thống Trump, cho rằng ông vượt quá thẩm quyền khi điều động lực lượng liên bang mà không có sự đồng ý của bang. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965, một Tổng thống Mỹ ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia mà không có yêu cầu từ thống đốc tiểu bang.
Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định đây là biện pháp cần thiết để “bảo đảm trật tự công cộng”. Hãng tin CNN cùng ngày cho biết khoảng 700 lính Thủy quân Lục chiến tại Trung tâm tác chiến hỗn hợp ở bang California, Mỹ đã được huy động để đối phó với các cuộc biểu tình đang diễn ra ở Los Angeles.


Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết cuộc đàm phán với Trung Quốc tại London (Anh) diễn ra tích cực, hướng đến tìm đột phá về kiểm soát đất hiếm và hàng chiến lược.
Tọa đàm “We Love Phở và Bản đồ Ẩm thực Việt ở châu Âu” đã kết nối cộng đồng Việt xa xứ và kỷ niệm 35 năm quan hệ Việt Nam - EU tại Brussels, Bỉ.
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản ngày 10/6 cho biết hai tàu sân bay Trung Quốc được phát hiện đang tiến hành các hoạt động ở Thái Bình Dương.
Cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc diễn ra trong hai ngày 9-10/6 tại Anh, được giới quan sát đánh giá là một bước tiến mang tính xây dựng trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách ngăn chặn nguy cơ tái khởi động chiến tranh thương mại.
Quân đội Nga đã tập kích quy mô lớn vào Thủ đô Kiev và thành phố Odessa của Ukraine vào sáng 10/6.
Quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái vào các doanh nghiệp và cơ sở quân sự của Ukraine tại Kiev.
0