UNESCO vinh danh tập tục đón Tết Nguyên đán của Trung Quốc

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã đưa "Tết Nguyên đán, tập tục xã hội của người Trung Quốc mừng Tết Nguyên đán truyền thống" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Quyết định trên được đưa ra tại Kỳ họp thứ 19 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, diễn ra ở Paraguay.

Tết Nguyên đán của người Trung Quốc còn được gọi là Xuân tiết, hay lễ hội mùa xuân, bao gồm nhiều hoạt động xã hội khác nhau, như cầu nguyện cho may mắn và đoàn tụ gia đình.

Theo tài liệu của UNESCO, kiến thức và phong tục truyền thống liên quan đến lễ hội mùa xuân được truyền lại một cách không chính thức trong gia đình và cộng đồng, cũng như chính thức thông qua hệ thống giáo dục.

Kỹ năng thủ công và nghệ thuật liên quan đến dịp lễ này được truyền lại thông qua các lớp học nghề, thúc đẩy các giá trị gia đình, gắn kết xã hội và hòa bình, đồng thời mang lại ý thức về bản sắc văn hóa. Với phạm vi truyền bá ra nước ngoài ngày càng rộng, Tết Nguyên đán đã trở thành một biểu tượng văn hóa Trung Quốc được thế giới chấp nhận, công nhận và đánh giá cao.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Ông Andrii Portnov - cố vấn thân cận của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych - đã bị bắn chết bên ngoài một trường học ở ngoại ô Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, vào ngày 21/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mang tên “Golden Dome”, hay còn gọi là “Vòm Vàng”.

Nhà văn Ấn Độ Banu Mushtaq đã giành giải Man Booker Quốc tế 2025 với một tuyển tập gồm 12 truyện ngắn có tựa đề "Đèn Lòng".

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở trung tâm thành phố London, Anh, đã ra mắt tượng sáp mới của Công nương xứ Wales Kate Middleton.

Các nước G7 đang bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế lên những mặt hàng giá trị thấp của Trung Quốc.

Yoshinoya - chuỗi thức ăn nhanh hơn 120 năm tuổi của Nhật Bản đang muốn đưa mì ramen thành trụ cột kinh doanh thứ ba của hãng.