Quốc tế lên án hành động của Israel nhằm vào UNIFIL

Theo báo cáo của CNN, ngày 14/10, ngoại trưởng các nước Anh, Pháp, Đức và Italia đã bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" về các cuộc tấn công gần đây của Israel nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (UNIFIL) ở Liban và lên án các mối đe dọa đối với an ninh UNIFIL.

Bốn ngoại trưởng cho biết trong một tuyên bố chung: "Chúng tôi, các ngoại trưởng của Pháp, Đức, Italia và Vương quốc Anh, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cuộc tấn công gần đây của Lực lượng Phòng vệ Israel vào căn cứ UNIFIL khiến một số binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương, các cuộc tấn công phải dừng lại ngay lập tức. Chúng tôi lên án mọi mối đe dọa đối với an ninh của UNIFIL".

Tuyên bố nêu rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công có chủ ý nào nhằm vào UNIFIL sẽ vi phạm luật chủ nghĩa nhân đạo quốc tế và Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời chỉ ra rằng trách nhiệm bảo vệ lực lượng gìn giữ hòa bình "phải do tất cả các bên tham gia cuộc xung đột gánh chịu".

 Lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc tại Liban. Nguồn: TTX

Các ngoại trưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi Israel và tất cả các bên thực hiện nghĩa vụ của mình để đảm bảo an toàn cho nhân viên UNIFIL và cho phép UNIFIL tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình”, đồng thời nhấn mạnh “vai trò quan trọng của Liên hợp quốc trong việc giải quyết xung đột vũ trang và giảm thiểu tác động nhân đạo”.

UNIFIL hôm 10/10 cho biết quân đội Israel đã nổ súng vào một tháp canh trụ sở UNIFIL ở khu vực Naquora, phía tây nam Liban, khiến hai binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương. Vào ngày 11/10, người phát ngôn của quân đội Sri Lanka xác nhận hai binh sĩ gìn giữ hòa bình Sri Lanka thuộc lực lượng UNIFIL đã bị quân đội Israel tấn công và làm bị thương. Vào ngày 12/10, UNIFIL cho biết một lính gìn giữ hòa bình đã bị thương do đạn từ các hoạt động quân sự gần đó.

Phía Israel cáo buộc Hezbollah của Liban hoạt động ở khu vực gần đồn UNIFIL. Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 13/10 cảnh báo lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Liban đang "gặp nguy hiểm".

 

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Đại sứ Ai Cập tại Nga, ông Nazih Elnaggari cho biết, Cairo đang theo dõi sát sao sự phát triển của tuyến hàng hải Bắc Cực và không coi đó là mối quan ngại đối với kênh đào Suez.

Các doanh nghiệp Nga và Malaysia hiện đang phối hợp xử lý vấn đề nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Kuala Lumpur.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã thu hồi hàng nghìn thị thực và nhấn mạnh chính quyền vẫn còn nhiều việc phải làm để siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho biết, Giáo hoàng Leo XIV đã xác nhận qua điện thoại với bà về việc sẵn sàng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine tại Vatican.

Giá gạo tại Nhật Bản tính đến ngày 20/5 đã tăng liên tục trong hơn 10 tuần, gần như gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nhiều người dân phải giảm lượng tiêu thụ hoặc chuyển sang các loại thực phẩm thay thế.

Hàng cứu trợ chưa được phân phát tới người dân ở Dải Gaza dù Israel cho phép nối lại hoạt động viện trợ nhân đạo sau hơn 11 tuần phong tỏa.