Nga phá hủy căn cứ quân đội Ukraine ở Kharkov bằng UAV
Cảnh quay từ UAV cho thấy, chiếc máy bay bay vào một hầm trú ẩn của đối phương và sau đó phát nổ, gây thiệt hại nặng cho lực lượng Ukraine.
"Trong quá trình trinh sát, một pháo đài của đối phương ngăn cản các đội tấn công của Nga đã được phát hiện. UAV lăn vào hầm trú ẩn và kích nổ một quả mìn chống tăng TM-62, tiêu diệt toàn bộ lực lượng Ukraine tại đó", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Một quân nhân giấu tên, được biết với mật danh "Batya", xác nhận rằng UAV cảm tử trên mặt đất đã thực hiện thành công nhiệm vụ này tại một trong những pháo đài của đối phương. "Vào mùa thu, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để trinh sát khu vực. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra điểm yếu và tấn công chính xác vào đó, tạo điều kiện cho các đội tấn công của chúng tôi tiến vào mà không cần phải nổ súng. Pháo đài có nhiều đội súng máy và quân nhân", ông nói.

Thông tin về ngày tháng và địa điểm cụ thể của đoạn phim được công bố vẫn chưa thể xác minh độc lập. Tại thời điểm công bố thông tin, phía Ukraine chưa xác nhận vụ tấn công tại Kharkov. Tuy nhiên, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã thông báo lực lượng Nga đã tiến hành ba cuộc tấn công vào các khu vực Volchansk và Volchanskiye Khutory thuộc Kharkov trong ngày 17/4.
Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu từ cuối tháng 2/2022, khi Moscow phát động chiến dịch quân sự sau khi công nhận độc lập cho Cộng hòa nhân dân Donetsk và Lugansk (DPR và LPR). Nga tuyên bố rằng, Kiev không thực hiện các điều khoản trong Thỏa thuận Minsk năm 2014 và yêu cầu Ukraine phải cam kết trung lập, không gia nhập NATO.
Trong khi đó, Ukraine lên án hành động của Nga và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã áp đặt thiết quân luật và tuyên bố tổng động viên. Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cũng đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với Moscow.


CEO Tesla Elon Musk sẽ rời khỏi chính quyền Tổng thống Trump vào tối 29/5, một quan chức Nhà Trắng đã lên tiếng xác nhận.
Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ ngày 28/5 đã phán quyết Tổng thống Donald Trump không có thẩm quyền đơn phương áp đặt thuế quan.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thông báo những điều chỉnh với việc cấp thị thực cho quan chức chính phủ nước ngoài.
Iran có thể cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cử các thanh sát viên Mỹ đến các cơ sở hạt nhân của nước này, nếu các cuộc đàm phán với Washington thành công.
Đức cam kết sẽ hỗ trợ Kiev phát triển tên lửa tầm xa để tấn công các mục tiêu bên ngoài lãnh thổ Ukraine.
Nhà Vua Anh Charles III đã đến Ottawa để khai mạc kỳ họp Quốc hội khóa mới của Canada, một phần nỗ lực nhằm phản đối các mối đe dọa sáp nhập Canada trở thành bang thứ 51 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
0