Ukraine hoài nghi hiệu quả việc ‘cởi trói’ vũ khí tầm xa
Thông tin được ông Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đối ngoại của Quốc hội Ukraine cho biết trên Tờ Newsweek. Ông Merezhko nhấn mạnh, điều Ukraine cần hiện nay là bổ sung kho vũ khí, không phải chỉ là những tuyên bố mang tính chính trị.
Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Anh, Pháp, Mỹ và hiện nay là Đức đã dỡ bỏ các giới hạn về phạm vi sử dụng vũ khí, cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa. Tuy nhiên, quyết định này không nhận được sự thống nhất trong nội bộ chính phủ Đức.
Phó Thủ tướng kiêm lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) - Ông Lars Klingbeil, cho biết Berlin không thay đổi lập trường về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng bày tỏ sự phản đối việc chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Kiev.
Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, nếu Ukraine sử dụng tên lửa Taurus để tấn công lãnh thổ Nga, Moscow sẽ coi đây là hành động tham chiến trực tiếp.


Nhiệt độ tại thành phố Hyderabad (Pakistan) chạm ngưỡng 52°C, gây ra đợt nắng nóng khắc nghiệt và khiến hàng chục trẻ em phải nhập viện.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có mặt tại Singapore và tham gia buổi huấn luyện cùng các binh sĩ Mỹ vào ngày 29/5.
Hàng trăm giáo viên tổ chức biểu tình, phong tỏa đại lộ Reforma ở Thủ đô Mexico City để yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và lương hưu.
Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc hiện đang “bị đình trệ”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chủ trì cuộc họp quan trọng về quân sự và trực tiếp thị sát một cuộc diễn tập pháo binh nhằm nâng cao năng lực quốc phòng.
Israel đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, tuy nhiên, Hamas cho biết thỏa thuận này chưa đáp ứng yêu cầu của họ.
0