Pakistan kêu gọi Ấn Độ đối thoại giải quyết tranh chấp

Pakistan mong muốn hòa bình và sẵn sàng đàm phán với Ấn Độ để giải quyết các tranh chấp thông qua đối thoại, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ngày 26/5 khẳng định.

Phát biểu của ông Sharif tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ở Tehran ngày 26/5 được xem là cử chỉ xoa dịu hiếm hoi trong mối quan hệ song phương vốn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Mặc dù Ấn Độ và Pakistan vẫn duy trì các kênh liên lạc quân sự và một số tiếp xúc không chính thức, căng thẳng vẫn âm ỉ giữa hai bên, đặc biệt sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/4 tại Kashmir mà New Delhi cáo buộc do các nhóm cực đoan được Islamabad hậu thuẫn gây ra. Chính vì sự kiện này, hai bên đã xảy ra bốn ngày giao tranh quân sự trả đũa lẫn nhau trong tháng 5.

Hiện Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi chính thức về tuyên bố của lãnh đạo Pakistan. Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ lâu nay vẫn giữ quan điểm cứng rắn rằng, mọi cuộc đối thoại với Pakistan chỉ có thể diễn ra trong một môi trường “không có khủng bố”. Đây là điều kiện tiên quyết mà Ấn Độ liên tục nhấn mạnh trong các tuyên bố công khai cũng như tại các diễn đàn ngoại giao quốc tế.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Hàng nghìn người Palestine ngày 27/5 đã tràn vào một trung tâm phân phối lương thực do Mỹ bảo trợ tại Rafah.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/5 đã cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "đùa với lửa".

Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông (Trung Quốc) sẵn sàng chào đón sinh viên từ Đại học Harvard, sau khi chính phủ Mỹ cấm trường này tuyển sinh sinh viên quốc tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã tạm dừng việc lên lịch phỏng vấn visa mới dành cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng học tập tại Mỹ, đồng thời chuẩn bị mở rộng quy trình kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của các ứng viên.

Nhà Trắng đang chỉ đạo các cơ quan liên bang hủy bỏ toàn bộ hợp đồng còn lại với Đại học Harvard.

Ukraine đang tiến hành cải tổ toàn diện ngành khoáng sản nhằm phục hồi lĩnh vực này sau 3 năm chiến sự.